Công an Quảng Ninh triệt phá đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Hoàng Hải, Theo Kinh doanh và Phát triển 09:32 21/01/2021

Qua điều tra Công an Quảng Ninh mới đây đã triệt phá đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đi các tỉnh phía Nam để sau đó sang Campuchia.

Công an Quảng Ninh triệt phá đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng trong đường dây tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam (Ảnh: Công an Quảng Ninh)

Liên quan đến 3 đối tượng người Trung Quốc bị Công an tỉnh Bình Phước bắt giữ ngày 9/1, Công an tỉnh Quảng Ninh lập kế hoạch điều tra truy xét, bắt giữ và khởi tố vụ án hình sự về tội danh "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép".

Theo đó trong các ngày 5- 6/1, đường dây này đã tổ chức cho 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua biên giới Móng Cái, Quảng Ninh để vào các tỉnh, thành phố phía Nam để sang Campuchia.

Lợi dụng thời điểm đêm tối, các đối tượng nhập cảnh trái phép qua sông KaLong thuộc khu vực xã Bắc Sơn, TP. Móng Cái.

Sau đó các đối tượng người Việt Nam chia nhỏ cung đường, thay đổi phương tiện vận chuyển, phân chia nhóm người thực hiện để tổ chức đưa dẫn số đối tượng Trung Quốc vào các tỉnh, thành phố phía Nam.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, ngày 15/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" và quyết định tạm giữ 3 đối tượng gồm Trương Hoài Sơn (SN 1993), Đoàn Văn Dũng (SN 2001), Nguyễn Văn Tùng (SN 1991, đều trú tại TP. Móng Cái, Quảng Ninh).

Điều tra mở rộng, đến ngày 16/1, lực lượng chức năng ra lệnh bắt đối với Tạ Minh Quyết (SN 1985, trú tại phường Hà Tu, TP. Hạ Long, Quảng Ninh).

Ngoài ra, cơ quan an ninh điều tra đã xác định 4 đối tượng người Việt Nam khác tham gia đường dây tổ chức nhập cảnh trái phép để tiếp tục điều tra, xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc điều tra, làm rõ đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép trong thời gian ngắn, đặc biệt trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã góp phần thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày