Con trai từng được Tuấn Hưng bảo vệ vì bị antifan xúc phạm nay đã thành học sinh trường quốc tế, dạn dĩ nhưng khiến bố mẹ lo lắng vì 1 điều

Vũ Trịnh, Theo Trí Thức Trẻ 19:27 12/03/2021

Su Hào nay đã lớn nhanh như thổi và trở thành một cậu nhóc học lớp 1 đáng yêu, tinh nghịch.

Sau khi kết hôn với Hương Baby, Tuấn Hưng dường như có những hoạt động nghệ thuật ít hơn hẳn để chuyên tâm chăm lo cho gia đình nhỏ. Anh và vợ đang hạnh phúc sau 7 năm gắn bó khi có thêm 3 thành viên nhỏ là bé Su Hào, bé Son và bé Sâm. Trong đó, cậu con trai đầu lòng với tên khai sinh là Nguyễn Trần Khánh Anh, sinh năm 2014 được truyền thông chú ý hơn cả.

Nổi tiếng là một ca sĩ bộc trực, nóng tính nên trong một lần thấy con bị chê bai bằng lời lẽ khiếm nhã, anh cũng không ngại đáp trả bằng lời lẽ cứng rắn. Anh tuyên bố: "Tuấn Hưng không là gì nhưng động đến con và gia đình thì chấp hết".

Con trai từng được Tuấn Hưng bảo vệ vì bị antifan xúc phạm nay đã thành học sinh trường quốc tế, dạn dĩ nhưng khiến bố mẹ lo lắng vì 1 điều - Ảnh 1.

Trước sự giận dữ của Tuấn Hưng, cư dân mạng này đã xóa bình luận và giải thích: "Em không biết đó là con anh". Tuy nhiên, nam ca sĩ không chấp nhận vì cho rằng dù là con ai thì cũng không được phép nói lời ác ý.

Sau 5 năm, cậu bé Su Hào ngày nào đã lên 7 tuổi với ngoại hình cứng cáp, cao lớn và đặc biệt là sở hữu gương mặt trông rất Hàn Quốc. Được biết, gia đình nam ca sĩ rất chăm chút cho ngoại hình cậu bé, nhất là về khoản ăn mặc. Đôi vợ chồng luôn cho con diện những bộ cánh chỉn chu và còn giúp con có một mái tóc xoăn tít cực đáng yêu.

Con trai từng được Tuấn Hưng bảo vệ vì bị antifan xúc phạm nay đã thành học sinh trường quốc tế, dạn dĩ nhưng khiến bố mẹ lo lắng vì 1 điều - Ảnh 2.

Su Hào càng lớn càng được mọi người nhận xét là bản sao của Tuấn Hưng từ tính cách đến năng khiếu âm nhạc. Cậu bé là người rất quấn bố và rất hay nhường nhịn các em của mình, lại khéo léo thể hiện tình cảm. Ở nhà, cậu bé cũng ngoan ngoãn, lễ phép với người lớn nên rất được yêu mến.

Nhiều lần khi theo bố đi diễn, Su Hào không ngần ngại mà chạy lên sân khấu đứng cùng bố ngay. Tuấn Hưng tiết lộ: "Su Hào cứ nghe nhạc là lên sân khấu ngay!"

Tuy vậy, khi thấy con thể hiện năng khiếu giống mình ngay từ còn nhỏ, nam ca sĩ gốc Hà thành không khỏi lo lắng vì sợ con lựa chọn con đường chông gai cho sự nghiệp là theo nghệ thuật. Anh tâm sự: "Nhìn con có đam mê bố mẹ là người hạnh phúc nhất. Ánh đèn sân khấu đẹp và lung linh lắm, nhưng nó cũng đổi màu nhanh lắm. Con hiền lành nhất trong 3 anh em. Nhưng lại có vẻ như con đang chọn con đường chông gai này thì phải."

Con trai từng được Tuấn Hưng bảo vệ vì bị antifan xúc phạm nay đã thành học sinh trường quốc tế, dạn dĩ nhưng khiến bố mẹ lo lắng vì 1 điều - Ảnh 3.
Con trai từng được Tuấn Hưng bảo vệ vì bị antifan xúc phạm nay đã thành học sinh trường quốc tế, dạn dĩ nhưng khiến bố mẹ lo lắng vì 1 điều - Ảnh 4.

Tuy hiếu động là thế nhưng Tuấn Hưng cũng cho biết con trai bị chậm nói so với bạn đồng trang lứa, thậm chí không chịu nói chuyện dù luôn được gia đình dạy dỗ, uốn nắn. Điều này làm ông bố ba con tỏ ra ức chế và căng thẳng. Anh tìm mọi cách có thể để con nói được như những đứa trẻ khác.

Anh chủ động giảm tải công việc của mình, dành nhiều thời gian trò chuyện với con, đưa con đi tham gia các hoạt động bên ngoài để nhóc tỳ thích nghi với việc giao tiếp. Đến nay, Su Hào đã mạnh dạn và tự tin nói chuyện với người khác, thậm chí còn có thể ca hát.

Con trai từng được Tuấn Hưng bảo vệ vì bị antifan xúc phạm nay đã thành học sinh trường quốc tế, dạn dĩ nhưng khiến bố mẹ lo lắng vì 1 điều - Ảnh 5.
Con trai từng được Tuấn Hưng bảo vệ vì bị antifan xúc phạm nay đã thành học sinh trường quốc tế, dạn dĩ nhưng khiến bố mẹ lo lắng vì 1 điều - Ảnh 6.

Về việc học, đôi vợ chồng nổi tiếng cũng mạnh tay chi tiền cho con được theo học ở trường quốc tế ngay từ nhỏ. Học mầm non, Hương Baby từng tiết lộ con trai mình học tại một ngôi trường trong một khu đô thị cao cấp bậc nhất Hà Nội, cũng là nơi gia đình này sinh sống. Mức học phí cũng thuộc hàng siêu đắt đỏ, từ 54 triệu đồng đến trên 97 triệu đồng/năm. Mỗi lớp học có tỉ lệ khoảng 5 - 6 bé/cô, các bé được học 5 buổi/tuần.

Năm học 2020-2021, Su Hào bước chân vào tiểu học. Đôi vợ chồng tin tưởng cho con theo học tại hệ thống trường quốc tế Vinschool. Học phí cấp tiểu học của ngôi trường này là 6.500.000/tháng. Tính cả năm học, Tuấn Hưng sẽ phải chi trả khoảng trên 58 triệu đồng cho học phí của con.

Ảnh: Internet