Con gái thiếu nữ vẫn ngồi lên đùi bố, mẹ đăng ảnh lên mạng kèm dòng chú thích gây xôn xao

An Nhiên, Theo Pháp luật và Bạn đọc 07:50 10/03/2022

Người mẹ không thể tưởng tượng rằng những bức ảnh mà chị cho là bình thường lại có thể hướng câu chuyện đi xa như vậy.

Trong những năm gần đây, tư tưởng trọng nam khinh nữ dần dần không còn ảnh hưởng nhiều đến các gia đình. Trái lại, nhiều cặp vợ chồng lại thích sinh một bé gái vì những cô bé sẽ bớt nghịch ngợm và sống tình cảm hơn với cha mẹ.

Tuy nhiên, những bé gái khi đã bắt đầu lớn, việc thể hiện tình cảm với cha mẹ cần có sự điều chỉnh cho phù hợp tránh khiến người ngoài hiểu lầm. Câu chuyện mà trang tin Sohu mới đây chia sẻ là một ví dụ cho điều này.

Theo đó, một người phụ nữ sống tại thị trấn Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc) đã chia sẻ lên mạng xã hội những hình ảnh thân thiết giữa chồng và con gái của mình.

Cụ thể, trong ảnh là một người đàn ông đang mải mê đánh cờ tướng, còn cô con gái ngoan ngoãn ngồi lên đùi bố. Người mẹ có lẽ đã rất thích thú với cảnh tượng rằng và nghĩ rằng mối quan hệ giữa hai cha con rất tốt đẹp, cô còn để lại chú thích trên những bức ảnh: “Con mình đẻ ra nhưng lại chỉ thích chơi với bố mà thôi”

Con gái thiếu nữ vẫn ngồi lên đùi bố, mẹ đăng ảnh lên mạng kèm dòng chú thích gây xôn xao - Ảnh 1.

Người cha để con gái ngồi lên đùi mình trong lúc đánh cờ tướng. Ảnh: Sina

Tưởng chừng đây chỉ là bức ảnh thông thường thể hiện tình cảm cha con, tuy nhiên cư dân mạng Trung Quốc lại cảm thấy có phần phản cảm vì đứa bé gái trong ảnh quá lớn để ngồi lên đùi cha như vậy.

Được biết, câu nói “Con trai lớn xa mẹ, con gái lớn tránh cha” từ lâu đã là “khuôn vàng thước ngọc” trong truyền thống nuôi dạy con cái của người Trung Quốc. Trước hình ảnh một cô bé ngồi lên đùi một người đàn ông, lại vô tư để người đàn ông đó ôm vào người, có thể hiểu tại sao cư dân mạng nước này lại có phản ứng khắt khe hơn bình thường dù hai người chỉ là cha con.

Câu chuyện tiếp tục được đẩy lên cao trào trước bình luận phản pháo ý kiến trái chiều từ người mẹ, chị bày tỏ sự tức giận trước những suy nghĩ sai trọng tâm của cộng đồng mạng: “Đây là bố và con gái đó, không có quan hệ nam nữ nào hết. Có phải ngày trước bạn không nhận được tình yêu của bố nên mới có suy nghĩ này không?”.

Sau bình luận có phần đụng chạm này, rất nhiều cư dân mạng đã tràn vào phản đối thái độ của người mẹ khiến câu chuyện thu hút nhiều ý kiến trái chiều hơn nữa. Có thể thấy, người mẹ không có ý đồ xấu nhưng cách xử lý “cả giận mất khôn” của chị đã vô tình làm ảnh hưởng đến hình ảnh của chồng và con gái.

Con gái thiếu nữ vẫn ngồi lên đùi bố, mẹ đăng ảnh lên mạng kèm dòng chú thích gây xôn xao - Ảnh 2.

Hình ảnh hai cha con gây tranh cãi. Ảnh: Sina

Trên thực tế, nhiều bậc phụ huynh vì quá yêu thương con cái mà quên đi mất chúng đã đến tuổi cần tự lập và có không gian riêng tư. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng trẻ từ 6 tuổi đã bắt đầu có thể tìm hiểu về cơ thể mình và cha mẹ nên bắt đầu tạo khoảng cách với con để trẻ học hỏi.

Trường hợp của cô bé trong câu chuyện, nhiều bình luận khách quan chỉ ra rằng, cho dù đây đơn thuần chỉ là cách hai cha con tương tác với nhau nhưng gia đình vẫn nên chú ý dạy dỗ cho cô bé hiểu về những ranh giới trên cơ thể, giúp cô bé có ý thức bảo vệ bản thân sau này.

https://soha.vn/con-gai-thieu-nu-van-ngoi-len-dui-bo-me-dang-anh-len-mang-kem-dong-chu-thich-gay-xon-xao-20220309151623938.htm