Cố vấn Trưởng Dragon Capital Việt Nam: “Đầu tư cổ phiếu ngắn hạn chỉ dành cho chuyên gia, nhà đầu tư chuyên nghiệp”

Nguyệt , Theo Nhịp sống thị trường 10:40 09/10/2024
Chia sẻ

Ông Hans đã có những chia sẻ thiết thực về đầu tư chứng khoán gửi gắm đến người trẻ.

Giữa thời điểm giá nhà đất cao ngất ngưởng, giá vàng nhiều biến động và cũng đòi hỏi nhiều vốn, chứng khoán vẫn là 1 trong những kênh đầu tư khá hấp dẫn được nhiều người lựa chọn. So với với các phương thức đầu tư khác, chứng khoán có một số ưu điểm như sự linh động, không cần nguồn vốn lớn... nên dễ được ưu ái.

Cũng vì thế, có không ít người trẻ sẵn sàng bỏ tiền để đầu tư với kỳ vọng sinh lời cao trong ngắn hạn. Tuy nhiên, chứng khoán có phải "miếng bánh mềm" dễ ăn như thế?

Trong chương trình The Moneyverse (Vũ trụ Đồng tiền) tập 2 - một chương trình về giáo dục đầu tư tài chính cá nhân cho sinh viên, ông Hans Nguyễn - Cố vấn Trưởng Dragon Capital Việt Nam đã có những chia sẻ thiết thực về vấn đề này.

Chứng khoán có phải cuộc chơi dễ ăn trong ngắn hạn?

Tham gia tranh tài tại Vũ trụ Đồng tiền là các đại diện Top 3 đến từ 3 trường: Trường Đại học Thuỷ lợi (Nguyễn Thanh Xuân, Bùi Văn Thiện, Phùng Bảo Lân), Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế (Nguyễn Danh Quốc Huy, Phùng Hữu Minh Nhật, Võ Phan) và Học viện Ngân hàng (Bùi Hải Yến, Bùi Văn Thành, Nguyễn Đức Duy). Tại chương trình, các "chiến binh" sẽ lần lượt tham gia các phòng thi, với mục tiêu cao nhất là giành chiến thắng được quyết định bởi dàn ban giám khảo chuyên môn và dày kinh nghiệm.

Cố vấn Trưởng Dragon Capital Việt Nam: “Đầu tư cổ phiếu ngắn hạn chỉ dành cho chuyên gia, nhà đầu tư chuyên nghiệp”- Ảnh 1.

The Moneyverse (Vũ trụ Đồng tiền) là sân chơi về giáo dục đầu tư tài chính cá nhân cho sinh viên

Tại vòng thứ hai của chương trình mang tên “Bigbang - Đầu tư giả lập”, Chương trình cung cấp một bối cảnh kinh tế giả định, đây là cơ sở để các đội chơi có thể đánh giá và phân bổ Monee.

Bối cảnh giả định như sau: Trong nền kinh tế tăng trưởng mạnh trên 8%, cao nhất trong 5 năm và CPI tăng 7-7,5% trên cùng kỳ năm, thị trường chứng khoán tăng nóng ngay từ đầu. Bên cạnh đó Ngân hàng tăng cường Kiềm chế phát (quanh mức 5%). Đồng thời, thị trường Bất động sản đang trải qua giai đoạn trầm lắng, giá chung cư giảm nhẹ.

Dựa trên bối cảnh giả định, các đội được yêu cầu tiến hành phân bổ tài sản, sau đó kêu gọi vốn đầu tư từ các vị trong Ban giám khảo.

Đội thi Học viện Ngân hàng quyết định phân chia tài sản như sau: 20% cho Kim loại quý, 30% cho Cổ phiếu hàng tiêu dùng, 20% cho Cổ phiếu mã biển và 20% cho Gửi tiết kiệm. Đối với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế quyết định đầu tư 50% cho Cổ phiếu ngân hàng, 15% cho Cổ phiếu hàng tiêu dùng, 10% cho Đất vùng ven, 15% cho Dầu mỏ và 10% cho Gửi tiết Tiết kiệm. Về phía Trường Đại học Thuỷ lợi lại lựa chọn đầu tư 40% cho Kim loại quý, 30% cho Cổ phiếu hàng tiêu dùng, 30% cho Đất vùng ven.

Khi được một thành viên trong Ban giám khảo hỏi về tỷ suất sinh lời kỳ vọng, đội thi Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế nhận định họ muốn đầu tư tài sản cả trung và dài hạn. Riêng với đầu tư cổ phiếu, họ dự định đầu tư cả ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Họ kỳ vọng nhận được mức sinh lời từ 10-12%/năm.

T uy nhiên, trước lựa chọn này của đội thi Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, ông Hans bày tỏ quan điểm: “Đầu tư cổ phiếu ngắn hạn chỉ dành cho chuyên gia, nhà đầu tư chuyên nghiệp. Thống kê trên khắp thế giới có 95% nhà đầu tư nhỏ lẻ thua lỗ trong đầu tư chứng khoán ngắn hạn".

Cố vấn Trưởng Dragon Capital Việt Nam: “Đầu tư cổ phiếu ngắn hạn chỉ dành cho chuyên gia, nhà đầu tư chuyên nghiệp”- Ảnh 2.

Ông Hans bày tỏ: “Đầu tư cổ phiếu ngắn hạn chỉ dành cho chuyên gia, nhà đầu tư chuyên nghiệp".

Ông Hans nói thêm, về đầu tư chứng khoán mà muốn sinh lời trong ngắn hạn thì thi thoảng là kiếm được. Nhưng nếu bạn không có đủ kinh nghiệm thì về lâu dài, muốn đầu tư chứng khoán để sinh lời ngắn hạn thì có thể mất hết.

Giữa bối cảnh kinh tế đầy biến động, không chỉ riêng với chứng khoán mà bất kỳ tài sản khác, bạn cũng nên giữ cái đầu lạnh và tỉnh táo để đưa ra quyết định mua vào, bán ra sáng suốt nhất. Sau cùng, ông Hans nhận định, để có một danh mục đầu tư tốt thì cần phải liên tục phân bổ tài sản theo biến đổi của thị trường, vì thị trường tài chính thay đổi theo từng ngày.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày