Ai ngờ cố Hoa hậu Thu Thuỷ từng định bỏ thi ngay trước chung kết Hoa hậu Việt Nam, cuối cùng giành luôn vương miện

Mon, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 08/06/2021

Dù nhan sắc và học thức được đánh giá cao nhưng Hoa hậu Thu Thuỷ từng suy nghĩ mình sẽ không thể đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1994.

Vào sáng ngày 5/6, Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy đột ngột qua đời, hưởng dương 45 tuổi. Thông tin này khiến làng giải trí Việt không khỏi bàng hoàng. Mặc dù không dấn thân vào showbiz, thế nhưng mỹ nhân Hà Nội vẫn được nhiều người nhớ đến với nhan sắc và tài năng vẹn toàn.

Nguyễn Thu Thuỷ sinh năm 1976, đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vào năm 1994 khi chỉ mới 18 tuổi, vượt qua nhiều đối thủ nặng ký khác như Tô Hương Lan và Trịnh Kim Chi. Khi ấy, mọi phần thi của cô trên sân khấu đều đạt điểm tối đa, đặc biệt, Thu Thuỷ gây ấn tượng với ban giám khảo và công chúng bởi cách trả lời thông minh, khôn khéo. Bởi vậy, cô không chỉ giành được vương miện mà cô còn đạt luôn giải Người đẹp có câu ứng xử hay nhất.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng sau khi chiến thắng giải Á khôi 2 Người đẹp các tỉnh phía Bắc, một hoạt động cũng nằm trong Hoa hậu Việt Nam phiên bản cũ, Thu Thuỷ từng có ý định bỏ thi vòng chung kết. Chỉ đến khi gia đình và bạn bè động viên, cô mới tiếp tục tham gia nhưng với tinh thần vô tư, thoải mái, không hề nghĩ vương miện sẽ thuộc về mình. Trong suy nghĩ của cô lúc đó, Tô Hương Lan mới là người đăng quang.

Ai ngờ cố Hoa hậu Thu Thuỷ từng định bỏ thi ngay trước chung kết Hoa hậu Việt Nam, cuối cùng giành luôn vương miện - Ảnh 2.

Nguyễn Thu Thuỷ đăng quang Hoa hậu Việt Nam khi mới 18 tuổi

Trước đó, cô đã từng có ý định bỏ thi Chung kết Hoa hậu Việt Nam và không nghĩ vương miện sẽ thuộc về mình

Loạt hình ảnh của Thu Thủy tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1994

Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, người đẹp sinh năm 1976 đã được bạn bè và thầy cô chú ý nhờ thành tích học tập nổi bật. Năm 18 tuổi, Thu Thủy lọt vào top 10 cuộc bình chọn tìm kiếm người mẫu Việt Nam tham dự cuộc thi Người mẫu châu Á được tổ chức tại Guam.

Sau đó, cô thử sức với Hoa hậu Việt Nam và được đánh giá cao từ những vòng đầu tiên. Người đẹp sở hữu gương mặt chuẩn Á Đông, chiều cao 1m72, điểm hạn chế duy nhất về ngoại hình của Thu Thuỷ chính là số đo 78-58-88.

Mặc dù đăng quang cách đây đã 27 năm nhưng trong suy nghĩ của nhiều người, Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ vẫn là biểu tượng sắc đẹp một thời không thể nào thay thế. Thời điểm trước khi qua đời, nàng hậu đã chạm ngưỡng U50 nhưng vẫn sở hữu ngoại hình trẻ trung, cuốn hút khó có ai sánh bằng. Sự ra đi của cô là niềm tiếc thương vô hạn đối với gia đình, bạn bè và người hâm mộ.

Ai ngờ cố Hoa hậu Thu Thuỷ từng định bỏ thi ngay trước chung kết Hoa hậu Việt Nam, cuối cùng giành luôn vương miện - Ảnh 5.

Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ được đánh giá là biểu tượng sắc đẹp trong những năm 1990

Sau 27 năm, diện mạo của cô vẫn chẳng có nhiều thay đổi so với lúc đăng quang

Ai ngờ cố Hoa hậu Thu Thuỷ từng định bỏ thi ngay trước chung kết Hoa hậu Việt Nam, cuối cùng giành luôn vương miện - Ảnh 7.

Nhan sắc của Hoa hậu Thu Thuỷ ở độ tuổi U50 được đánh giá cao

Ai ngờ cố Hoa hậu Thu Thuỷ từng định bỏ thi ngay trước chung kết Hoa hậu Việt Nam, cuối cùng giành luôn vương miện - Ảnh 8.

Theo thông báo từ phía gia đình, tang lễ của Hoa hậu Thu Thủy sẽ được cử hành vào lúc 10h45 ngày 08/06 tại nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội

Ảnh: Sưu tầm