CLIP: Một giờ chật vật tìm cách đưa thi thể hai cha con mắc kẹt trong xe ra ngoài

Hoàng Thanh, Theo Người lao động 13:58 13/02/2023

Lực lượng CSGT đã cùng Đội cứu hộ SOS đèo Lò Xo dùng máy móc chuyên dụng cắt thân ô tô 5 chỗ, đưa thi thể hai cha con ra ngoài.

Ngày 13-2, những người làm công tác thiện nguyện đang tiến hành quyên góp để đưa thi thể anh Nguyễn Văn Tánh (37 tuổi, trú huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum) và con trai lớn 17 tuổi về an táng tại quê nhà tỉnh Quảng Ngãi. Chị Nguyễn Thị Thanh Kiều (35 tuổi, vợ anh Tánh) và con trai 2 tuổi bị thương đang được cứu chữa.

Tối 12-2, gia đình anh Tánh cùng đi trên ôtô 5 chỗ, khi lưu thông trên Quốc lộ 14 thì đúng lúc xe tải đi hướng ngược lại bị lật, đè lên xe gia đình anh Tánh. Hậu quả làm anh Tánh và con trai lớn (ngồi ghế trước) tử vong tại chỗ, vợ và con trai nhỏ bị thương.

Một giờ chật vật tìm cách đưa thi thể hai cha con mắc kẹt trong xe ra ngoài

Theo anh Đinh Văn Hoàng, Đội phó đội SOS đèo Lò Xo, sau khi nhận được tin báo, lực lượng đã khẩn trương tới hiện trường. Lúc này, xe của gia đình anh Tánh đã bị đè bẹp, biến dạng hoàn toàn.

Vợ và con trai nhỏ anh Tánh ngồi ở ghế sau, đã được người dân đưa ra ngoài đi cấp cứu. Phía đầu xe, thi thể anh Tánh và con trai 17 tuổi bị mắc bên trong. Ngay sau đó, anh em cứu hộ đã tiến hành dùng máy chuyên dụng cắt thân xe. Sau khoảng 1 giờ chật vật, thi thể hai cha con anh Tánh được đưa ra ngoài.

CLIP: Một giờ chật vật tìm cách đưa thi thể hai cha con mắc kẹt trong xe ra ngoài - Ảnh 2.

Chiếc xe 5 chỗ bị đè bẹp, thi thể hai cha con mắc kẹt trong xe

CLIP: Một giờ chật vật tìm cách đưa thi thể hai cha con mắc kẹt trong xe ra ngoài - Ảnh 3.

Lực lượng cứu hộ đã làm việc tích cực để đưa thi thể hai cha con nạn nhân ra ngoài nhanh nhất

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, tối 12-2, tài xế Trương Thanh Tuấn (SN 1981, trú huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá) điều khiển xe tải BKS 29H - 723.79 lưu thông trên Quốc lộ 14 theo hướng Quảng Nam đi Kon Tum.

Khi đi tới Km1431+127 thì xe tải bất ngờ bị lật nghiêng, đè lên xe 5 chỗ BKS 34A - 186.45 do anh Nguyễn Văn Tánh điều khiển theo hướng ngược lại, trên xe có chở theo vợ và 2 con trai.

Hậu quả vụ tai nạn làm anh Nguyễn Văn Tánh và con trai lớn 17 tuổi tử vong tại chỗ. Chị Nguyễn Thị Thanh Kiều và con trai 2 tuổi bị thương nhẹ. Vụ tai nạn cũng khiến tài xế và phụ xe tải bị thương.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày