"Vũ Nữ" gợi cảm Christina Aguilera tấn công màn ảnh Việt

Poly, Theo 16:00 18/02/2011

Cô sẽ cùng huyền thoại âm nhạc Cher mang đến cho khán giả những vũ điệu bốc lửa của sân khấu Burlesque. <img src='/Images/EmoticonOng/44.png'>

Bộ phim ca vũ nhạc Burlesque với kinh phí khoảng 55 triệu đô la đã chiến thắng một giải Quả Cầu Vàng 2011 cho Ca khúc nhạc phim hay nhất "You Haven’t Seen The Last of Me", đồng thời nhận được đề cử Phim Ca Nhạc Xuất Sắc Nhất. Burlesque được thực hiện bởi đạo diễn cũng đồng thời là người viết kịch bản bộ phim - Steve Antin. Kịch bản bộ phim được Steve Antin lấy cảm hứng sau khi xem màn trình diễn của Christina Aguilera cùng với ban nhạc The Pussycat Dolls năm 2002. Bởi vậy gần như nhận vật Alice được đo ni đóng giày cho nữ ca sĩ Christina Aguilera, giúp cô dễ dàng hóa thân vào nhân vật cũng như bộc lộ khả năng ca hát sở trường của mình trong 120 phút của bộ phim.







Chính vì vậy mà bộ phim không quá chú trọng vào nội dung. Câu chuyện về một  cô gái trẻ Alice (Christina Aguilera) rời bỏ làng quê để tìm cơ hội tỏa sáng nơi phồn hoa đô hội Hollywood, vô tình được sự cưu mang giúp đỡ của nữ chủ phòng trà Tess ( nữ danh ca Cher). Rồi dần dần Alice tỏa sáng tài năng cũng là lúc cô bị các đại gia mồi chài. Nhưng Alice đã yêu anh quản lý Jack (Cam Gigandet)... Đây là một môtíp rất quen thuộc đã xuất hiện ở rất nhiều phim trước đây. Nhưng điều đó nào có quan trọng gì vì đây là một bộ phim thuộc thể loại ca vũ nhạc. Dù rằng trước khi bộ phim được trình chiếu thì những khán giả hâm mộ đã truyền tay nhau hay nghe trên mạng những ca khúc trong phim. Nhưng với điều kiện tại Việt Nam khó được xem trực tiếp Christina Aguilera Cher trình diễn trên sân khấu lớn. Thì sự kiện bộ phim Burlesque được trình chiếu tại rạp Việt Nam là một cơ hội để khán giả hâm mộ được thưởng thức những ca khúc nổi tiếng của hai giọng ca tầm cỡ thế giới trong một không gian và chất lượng âm thanh cao cấp. Chỉ cần lý do đó là đủ để khuyên người hâm mộ nên ra rạp xem phim Burlesque.





Chính vì chú trọng vào phần ca vũ nhạc nên phần hình ảnh, âm thanh và nhạc phim được chăm chút rất kỹ lưỡng. Trong suốt 120 phút phim, các ca khúc được lồng trong phim liên tục, trình bày đầy đủ và trọn vẹn. Sẽ có đôi lúc khán giả có cảm giác rằng mình thật sự đang ngồi trong khán phòng đắm chìm theo giọng hát của Alice, hòa mình theo điệu nhảy sôi động của những vũ công xinh đẹp của nhà hát Burlesque. Điều đó dẫn đến cảm giác khán giả đang xem show ca nhạc thật sự tại nhà hát Burlesque. Sân khấu trang trí đẹp rực rỡ, những vũ công nóng bỏng trong những bộ trang phục bắt mắt, và giọng ca ngân vang mê hoặc.





Phải thẳng thắn nhìn nhận rằng để đảm bảo được yếu tố nghe nhìn, kịch bản khá đơn giản không quá chú trọng vào diễn xuất hay xây dựng câu chuyện hấp dẫn. Dường như mọi yếu tố khác của bộ phim chỉ là nền cho những màn ca vũ nhạc đặc sắc đang diễn ra trên màn ảnh mà thôi. Khán giả bị cuốn vào những màn trình diễn ca múa, hoàn toàn quên mất câu chuyện phim. Ngay cả nội tâm của nhân vật chính Alice Tess cũng không được chú trọng đầu tư chiều sâu. Khán giả không nhận thấy được những nỗ lực phấn đấu của Alice và tình yêu của cô dành cho Jack. Còn Tess thì hoàn toàn bất lực trong công việc. May mắn là vai Tess do một nữ danh ca huyền thoại Cher đảm trách. Ca khúc "You Haven't Seen The Last of Me" không chỉ đoạt giải nhạc phim hay nhất Quả Cầu Vàng 2011, mà trong phim Cher đã thể hiện quá xuất thần. Không cần phụ họa, không cần không gian sân khấu rực rỡ, Cher chỉ cần cất giọng lên là có thể khiến khán giả phải nín thở trôi theo từng câu hát . Chính xác như trong phim, Alice (Christina Aguilera) còn phải học hỏi nhiều Tess (Cher) trong lĩnh vực ca hát.





Cũng chính vì vậy mà mặc dù được đề cử tranh giải Quả Cầu Vàng nhưng đồng thời Burlesque cũng được đề cử tranh giải Mâm Xôi Vàng. Tuy nhiên cũng cần phải công bằng nhìn nhận là không nên đòi hỏi ở Burlesque một chất lượng nghệ thuật đẳng cấp. Đơn giản thôi, vì đối tượng của bộ phim nhắm tới là những khán giả hâm mộ âm nhạc. Phim Burlesque do Galaxy phát hành, sẽ được công chiếu rộng rãi toàn quốc kể từ ngày 18/2/2011.