"Jurassic World" hé lộ kịch bản phác thảo kinh dị 18+

Hiếu Mỡ, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 25/06/2015

Trước khi ra mắt khán giả chính thức, "Jurassic World" đã có rất nhiều ý tưởng về cốt truyện và những hình ảnh phác thảo liên quan đến loài khủng long lai người vô cùng quái dị và có thể gây ám ảnh nếu được đưa lên màn ảnh.

Jurassic World đang là một hiện tượng và càn quét mọi bảng xếp hạng về doanh thu trên toàn cầu. Các bom tấn khác của mùa hè tính tới thời điểm hiện tại hầu như đã bị Jurassic World lấn át nhưng để làm được điều này, công tác chuẩn bị của bộ phim đã được hình thành từ 10 năm trước trong đó việc xây dựng kịch bản đã được đầu tư rất kỹ lưỡng qua nhiều lần chỉnh sửa. 

Trong đó, một bản thảo cùng những hình ảnh phác thảo của phim trong giai đoạn đầu đã được rò rỉ và nó khác xa rất nhiều so với Jurassic World đang trình chiếu ngoài rạp lúc này. Chỉ một năm sau khi phần ba được ra mắt, Universal đã rục rịch chuẩn bị cho phần phim khác của series ăn khách này và kịch bản được giao cho biên kịch John Sayles. Ông đã có những ý tưởng vô cùng quái dị về một loài khủng long lai tạp giữa ba chủng loài khác nhau.


 

Hammond, ông chũ của công viên đã quá già và hòn đảo xinh đẹp của mình lại bị công ty Grendel chiếm lại thành tài sản công ty. Mặc dù Grendel khẳng định Isla Nublar đã hoàn toàn không dấu vết sự sống của khủng long nhưng nhưng Hammond biết rằng vẫn còn một số loài sinh vật nhỏ như khủng long ăn thịt Compsonathus đã kịp thời thoát khỏi hòn đảo. Ông đã thuê một nhân vật bí ẩn tên Nick Harris quay trở lại Isla Nublar để lấy những ống nghiệm đựng phôi khủng long. Để sau đó thực hiện kế hoạch tạo ra một loài sinh vật vô sinh mới nhằm săn lùng những con khủng long còn sót lại.




Kế hoạch thất bại và Nick bị bắt về trụ sở của tập đoàn Grendel. Tại đây, Nick chứng kiến tận mắt những sinh vật dị thường do Grendel thử nghiệm lai tạo từ khủng long Deinonychus, con người và DNA của loài chó để tạo ra một cỗ máy săn lùng giết chóc thay thế cho lực lượng lính đánh thuê. Cũng giống như nhân vật Owen (Chris Pratt thủ vai) trong phiên bản chính thức, Nick được Grendel sử dụng để huấn luyện những sinh vật này để chúng có thể nghe lời con người và có thể ứng dụng được ngoài thực tiễn.



Tuy nhiên kịch bản này cũng đã bị thay đổi rất nhiều và các kịch bản khác cũng bị bác bỏ vì không đáp ứng đủ yêu cầu của Steven Spielberg trong việc cân bằng hai yếu tố khoa học và phiêu lưu. Diễn viên Sam Neil trong vai tiến sĩ Alan Grant trong phần đầu và phần 3 đã lên tiếng không thể quay lại phần sequel mới nhất nhưng nữ bạn diễn Laura Dern lại rất muốn được quay trở về thế giới khủng long. Tới năm 2009, các fan hâm mộ vẫn tiếp tục nuôi hi vọng nhìn thấy lại công viên khi một số tin đồn về bộ phim lại nổi lên trên internet nhưng tới tháng 3 năm 2013 đạo diễn Colin Trevorrow mới chính thức xác nhận việc đạo diễn phần 4 và cái tên Jurassic World đã không làm khán giả thất vọng sau nhiều năm chờ đợi.

 


Các phác thảo "kinh dị" của "Jurassic World"

Kịch bản phác thảo ban đầu của phim khá hấp dẫn và táo bạo hơn rất nhiều bộ phim về khủng long truyền thống nhưng nếu được hiện thực hóa thì Jurassic World lúc này đã trở thành bộ phim kinh dị 18+ với các loài sinh vật lai tạp dị hợm và ngập tràn các cảnh bạo lực. Phim hiện đang được khởi chiếu trên toàn quốc.