Hé lộ tạo hình "phù thủy" Eddie Redmayne trong phim spin-off của Harry Potter

Trang Thùy, Theo Trí Thức Trẻ 18:03 05/11/2015

Nhà sản xuất “Fantastic Beasts and Where to Find Them” vừa công bố những hình ảnh chính thức đầu tiên của "phù thủy" Eddie Redmayne cũng như dàn diễn viên trên tạp chí Entertainment Weekly.

Những hình ảnh chính thức đầu tiên của Fantastic Beasts and Where to Find Them, dự án spin-off về thế giới phù thủy trước thời Harry Potter, đã chính thức được phát hành qua tạp chí Entertainment Weekly. Khán giả đã có thể nhìn thấy tạo hình của Eddie Redmayne trong vai giáo sư huyền bí Newt Scamander, nhân vật trung tâm trong phim.  

1-c6fb6

Một bức ảnh cho thấy Newt Scamander mặc một chiếc áo khoác dày màu xanh ngoài bộ đồ nâu sẫm. Một tay cầm cây đũa thần, tay kia là một chiếc cặp. Anh đang đứng bên trong lối vào của Magical Congress of the United States of America (hoặc MACUSA), phiên bản Mỹ của Bộ Pháp thuật tại Anh - mà bí mật nằm trong tòa nhà biểu tượng Woolworth Building.

2-0c24e

Bức ảnh tiếp theo miêu tả cuộc gặp gỡ đầu tiên của Newt Scamander với người đẹp Porpentina "Tina" Goldstein (Katherine Waterston). Cô nắm chặt cánh tay anh, tìm mọi cách để đưa chàng trai qua đường, còn Newt Scamander trông vô cùng lạ lẫm với khung cảnh xung quanh. Chính vì thế, trong một bức ảnh khác, ta thấy anh đang khom người, cúi đầu chạy thật nhanh, tay nắm chặt cây đũa phép.

3-51bf5

4-4178a

Một số ảnh hậu trường không chỉ có Eddie Redmayne và Katherine Waterston, khán giả còn có thể thấy các diễn viên khác bao gồm Alison Sudol trong tạo hình của Queenie Goldstein – em gái của Porpentina "Tina" Goldstein; cũng như Dan Fogler trong tạo hình của Jacob Kowalski – người bạn của Newt Scamander tại Big Apple. 

5-6a0c9

Trong khi những bộ phim của series Harry Potter đều diễn ra ở Anh, thì Fantastic Beasts and Where to Find Them được thiết lập vào năm 1926 ở New York. Khán giả sẽ được “đột nhập” vào bên trong MACUSA. Các pháp sư làm việc ở đây có một cách nói chuyện rất khác, chắc chắn sẽ làm fan bự của Harry Potter phải ngạc nhiên. Tác giả Harry Potter và Fantastic Beasts là J.K. Rowling đã chia sẻ với EW rằng trong phần phim prequel này, một số từ và cụm từ phù thủy mới sẽ được giới thiệu.

6-0e322

Trong các từ mới, quan trọng nhất có thể là từ No-Maj. Đó là tiếng lóng ở Mỹ cho thuật ngữ Muggle, chỉ một người không phải là thuật sĩ hoặc một phù thủy. Nó được phát âm là "No Madge", có nghĩa là "không có ma thuật”. No-Maj là một thuật ngữ sẽ được các pháp sư người Mỹ sử dụng khá thường xuyên trong bộ phim. 

7-ae154

Trong Fantastic Beasts and Where to Find Them, giáo sư huyền bí người Anh Newt Scamander đã đến New York để tiếp tục tìm hiểu và ghi chép về tất cả những sinh vật kỳ lạ, tuyệt vời và đôi khi nguy hiểm đang ẩn náu trong thành phố. Những phát hiện của anh sau này sẽ được đưa vào một cuốn sách giáo khoa được các học sinh của trường Hogwarts (trong đó có Harry, Hermione và Ron) sử dụng. Bộ phim được thiết lập 70 năm trước khi Harry Potter và các bạn đến học ở Hogwarts.

8-02336

Fantastic Beasts and Where to Find Them do David Yates, người từng đạo diễn bốn bộ phim Harry Potter, chỉ đạo. Kịch bản do J.K. Rowling chấp bút. Đây cũng là lần đầu tiên bà viết kịch bản. David Heyman, nhà sản xuất của tất cả tám bộ phim bom tấn Harry Potter, sẽ sản xuất cùng với JK Rowling, Steve Kloves và Lionel Wigram. 

9-e2988

Các diễn viên phụ tham gia vào phim còn có Ezra Miller vai Credence, Samantha Morton vai Mary Lou, Jenn Murray vai Chastity, ngôi sao trẻ Faith Wood-Blagrove vào vai Modesty và Colin Farrell nhận vai phù thủy Graves. Ron Perlman gần đây cũng đã ký hợp đồng đóng vai một yêu tinh. Bên cạnh đó còn có các diễn viên Gemma Chan, Jon Voight (cha ruột Angelina Jolie) và Carmen Ejogo trong những vai chưa xác định. 

Bộ phim phiêu lưu giả tưởng Fantastic Beasts and Where to Find Them được dự kiến phát hành tại Hoa Kỳ vào ngày 18/12/2016. 

(Nguồn: Movieweb)