Điểm mặt những ác nhân trong trailer mới của "Suicide Squad"

Ngọc King., Theo Trí Thức Trẻ 16:39 15/07/2015

Trailer mới của bộ phim đã hé lộ chân dung đầy đủ của tất cả những thành viên bất hảo trong "Suicide Squad".

Trailer của Batman v Superman: Dawn of Justice là một "bom tấn" tại Comic-Con lần này, nhưng đó không phải là tất cả những gì mà DC mang tới rạp phim năm sau. Còn phải kể tới bộ phim của David Ayer mang tên Suicide Squad sẽ ra mắt vào tháng 8/2016, xoay quanh một nhóm tội phạm khét tiếng trong truyện tranh. Trailer mới được ra mắt mới là bản mà khán giả đã được thưởng thức tại Comic-Con, sự xuất sắc của nó có thể ám ảnh giấc mơ của bạn cả theo hướng tốt lẫn xấu.
 
Vẫn giữ bản chất và tạo hình của các nhân vật như truyện tranh, bạn sẽ thấy quen thuộc với một vài người nhưng lạ lẫm với một số khác nếu như bạn không phải là một fan hâm mộ truyện tranh DC. Vì thế, đây là lúc để nhìn lại những gương mặt bất hảo trong Suicide Squad, để bạn thấy rằng 13 tháng chờ đợi là xứng đáng.
 

 

Người phụ nữ da đen mà bạn thấy trong hình là Amanda Waller, do diễn viên Viola Davis thủ vai. Người đàn bà "bá đạo" này là một đặc vụ chính phủ, và có nhiệm vụ "gom" những kẻ phạm tội, nguy hiểm tập hợp thành một đội quân tay sai và sẵn sàng bị trừ khử nếu nhiệm vụ thất bại:"Put them in a hole, and throw away the hole". Bà ta là mẫu người mà bạn không nên cợt nhả, bất chấp bạn có là ai đi chăng nữa.  


Vốn không phải là một nhân vật truyện tranh "chính chuyên", Harley Quinn xuất hiện lần đầu trong series hoạt hình Batman, nhưng sau khi chứng kiến màn trình diễn của Margot Robbie, bạn chỉ ước đây là bộ phim riêng của cô ấy. Lôi cuốn, điên cuồng và không kém phần luẩn quẩn, Harley hứa hẹn sẽ có những giây phút "xuất thần" như một nhân vật đột phá của phim. 
  

Không có gì khác thì chúng ta phải công nhận rằng vai Captain Boomerang là bằng chứng hùng hồn cho việc hãy để Jai Courtney quay trở lại với chất giọng Úc của anh ta. Trong trailer này, Jai có vẻ lôi cuốn và "cá nhân" hơn bất cứ vai diễn nào trước đó. Nguyên tác, nhân vật của Jai là đối thủ của The Flash và y như cái tên thì anh ta thường sử dụng boomerang làm vũ khí chiến đấu.
  

Được thể hiện bởi Cara Delevingne, Enchantress bị giằng xé giữa việc sử dụng phép thuật của cô vào việc thiện và ác. Mặc dù như chúng ta nhìn thấy, thì càng về cuối phim Enchantress càng bị kéo về phía tối nhiều hơn.Trông cảnh này cứ y như Cara Delevingne đang ngâm mình trong chậu nước nhuộm tóc của cô nàng vậy.


Will Smith thì đã "nhẵn mặt" với vai anh hùng trên màn ảnh, vì thế vai Deadshot của anh là một thử thách mới lạ và đáng để chúng ta chờ đợi. Tuy vậy, đây là một vai antihero, tức là Deadshot mang trong mình cả hai mặt tốt và xấu, và từ trailer ta có thể thấy anh ta đang vật lộn với hai mặt nhân cách. Nói gì thì nói, đây vẫn là một trong những tên thiện xạ đeo mặt nạ chết chóc nhất nhì comic, một khi anh ta đã mặc bộ trang phục Deadshot có nghĩa sẽ có kẻ phải đổ máu. 
  

Chán đóng Robocop chính nghĩa, Joel Kinnaman quay sang vào vai Rick Flagg, một tên lính đánh thuê tinh nhuệ và có nhiệm vụ lãnh đạo Suicide Squad dưới trướng Waller. Nhân vật này bắt đầu thực hiện những nhiệm vụ cảm tử sau khi hầu hết thành viên trong đơn vị của mình đã bị quét sạch.
  

Được đóng bởi Adewale Akinnuoye-Agbaje và sự trợ giúp từ công nghệ CGI, hoá trang, vai Killer Croc không phải là công cụ chiến đấu sắc bén nhất của đội, nhưng bù lại việc hơi thiếu thông minh một chút thì gã sở hữu sự tàn bạo tuyệt đối, sức mạnh của quái vật và khả năng phản xạ nhanh như chớp. Gã cũng đeo chiếc mặt nạ trông như nhặt được từ phim trường phim Hannibal, đáng sợ và ấn tượng. 
  

Không phải đeo mặt nạ to đùng, Slipknot (Adam Beach) vốn là một nhà hoá học biến chất, thường được biết tới với hình ảnh chuyên vung vẩy một sợi dây có phủ một lớp kết dính siêu bền, là phát minh của riêng hắn. 
  

Như bạn cũng loáng thoáng đoán được tên của cô nàng, Katana (Karen Fukuhara) sở hữu một thanh kiếm quyền năng tên là Soultaker, mà nó sẽ lưu giữ những kĩ năng và tinh hoa của nạn nhân trên lưỡi kiếm. Thường thì đây là một nhân vật chính diện, cô thường được thấy xuất hiện hợp tác cùng Batman, vì thế sẽ thật thú vị khi được thấy Katana đứng trong hàng ngũ tăm tối của Suicide Squad.
  

Có thể đây là nhân vật có tạo hình đáng sợ nhất của Suicide Squad, vai El Diablo của Jay Hernandez có những hình xăm phủ kín khuôn mặt như một chiếc đầu lâu. Cái tên El Diablo đã được "thay thầy đổi chủ" nhiều lần, với Suicide Squad lần này, gã là một tên tội phạm đã lấy biệt danh này sau khi kẻ trước đó đã bị giết nhưng được hồi sinh bởi một pháp sư. 
  
 
Bạn yêu gã, bạn biết gã, và gã sẽ đem tới cho bạn những cơn ác mộng tồi tệ nhất. Phiên bản Joker lần này của Jared Leto có những điểm khác biệt cơ bản nhưng không kém phần ấn tượng so với những "tiền bối" trước đó. Nếu có bất kì điều gì từ mái tóc xanh cắt ngắn, ăn nhập với cặp hàm thiếc và khuôn mặt xăm trổ, thì phiên bản Hoàng Tử Tội Phạm này rất có thể sẽ là The Joker tàn bạo và khó hiểu nhất từng xuất hiện trên màn ảnh. 
 
Dựa theo bộ truyện của hãng truyện tranh DC, Suicide Squad xoay quanh nhiệm vụ cảm tử của một tập hợp những ác nhân và phản anh hùng ô hợp. Phim ra mắt vào ngày 5/8/2016 trên toàn thế giới.