Asian Film Awards 2014 vinh danh người đẹp “So Young”

Shin Hee, Theo Trí Thức Trẻ 09:53 29/03/2014

Giang Sơ Ảnh, người thủ vai nữ thứ Nguyễn Nguyễn trong "So Young" (đạo diễn Triệu Vy), vừa bất ngờ giành giải Diễn viên mới xuất sắc nhất tại Asian Film Awards 2014.

Sự kiện Giải thưởng Điện ảnh châu Á (Asian Film Awards) lần thứ 8 vừa diễn ra long trọng tại Ma Cao, Trung Quốc. Trong danh sách chủ nhân những tượng vàng được trao, Giang Sơ Ảnh, người thủ vai nữ thứ Nguyễn Nguyễn trong So Young (đạo diễn Triệu Vy), là cái tên gây ngạc nhiên nhất. Cô nàng lính mới tò te ở làng phim Hoa ngữ này đã bất ngờ đánh bại nhiều gương mặt nghệ sĩ trẻ xuất sắc đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Hong Kong như Im Si Wan, Kinoshita Misaki, Nimomiya, Choi Hon Yick…, để giành giải Diễn viên mới xuất sắc nhất.
 
 
 
 
Với một người mới chân ướt chân ráo bước vào lĩnh vực nghệ thuật thứ bảy như Giang Sơ Ảnh (So Young là dự án phim đầu tiên mà cô tham gia), tượng vàng Asian Film Awards 2014 thật sự là một giải thưởng trong mơ. Người đẹp cũng cho biết: cô muốn chia sẻ giải thưởng với Triệu Vy, người thầy đã tận tình truyền đạt nhiều kiến thức diễn xuất đáng quý cho cô trong quá trình quay So Young.
 
 
Người đẹp "So Young" Giang Sơ Ảnh bất ngờ vượt qua nhiều tên tuổi nặng ký trong danh sách đề cử, giành giải Diễn viên mới xuất sắc nhất 

Asian Film Awards là sự kiện được xem như giải Oscar Châu Á. Trong năm thứ 8 tổ chức, giải thưởng điện ảnh mang tầm cỡ châu lục này quy tụ 26 đầu phim, đến từ 13 nền điện ảnh (Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Singapore, Nhật Bản, Ấn Độ, Philippines…) về tranh giải. Ngoài bất ngờ mang trên Giang Sơ Ảnh, chủ nhân những tượng vàng quan trọng của Asian Film Awards 2014 đều không nằm ngoài dự đoán của giới phê bình. 
 
 
 
 
Giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất được trao cho Chương Tử Di (phim Nhất Đại Tông Sư)
 
Nhất Đại Tông Sư (The Grandmaster) là cái tên được xướng lên nhiều nhất trong sự kiện. Bộ phim của đạo diễn Vương Gia Vệ sau khi gây tiếng vang ở hầu khắp các liên hoan phim lớn nhỏ Kim Kê, Kim Mã, Hoa Biểu…, nay lại tiếp tục lập kỉ lục đáng nể tại Asian Film Awards với tổng cộng 7 giải thưởng ở các hạng mục: Phim xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (trao cho Chương Tử Di), Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất, Thiết kế trang phục đẹp nhất, Nhạc phim hay nhất và Quay phim xuất sắc nhất.
  
Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Chương Tử Di và Đạo diễn xuất sắc nhất Vương Gia Vệ 

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất Irrfan Khan – phim The Lunchbox
 
 
 
 
 

 


Dàn sao tạo dáng trên thảm đỏ Asian Film Awards 2014


Sau đây là danh sách 14 giải thưởng được trao tại Asian Film Awards lần thứ 8, năm 2014:
 
 
  • Phim xuất sắc nhất: The Grandmaster (Nhất Đại Tông Sư) – Hồng Kông/Trung Quốc
  • Đạo diễn xuất sắc nhất: Vương Gia Vệ – The Grandmaster (Nhất Đại Tông Sư) 
  • Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Irrfan Khan – The Lunchbox (Ấn Độ)
  • Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Chương Tử Di - The Grandmaster (Nhất Đại Tông Sư) 
  • Diễn viên mới xuất sắc nhất: Giang Sơ Ảnh – So Young (Trung Quốc)
  • Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Hoàng Bột – No Man’s Land (Hồng Kông/Trung Quốc)
  • Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Yeo Yann Yann – Ilo Ilo (Singapore)
  • Biên kịch xuất sắc nhất: Ritesh Batra – The Lunchbox (Ấn Độ)
  • Quay phim xuất sắc nhất: Philipe Le Sourd – The Grandmaster (Nhất Đại Tông Sư)
  • Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất: William Chang Suk Ping và Alfred Yau Wai Ming – The Grandmaster (Nhất Đại Tông Sư)
  • Nhạc phim hay nhất: Umebayashi Shigeru, Nathaniel Mechaly – The Grandmaster (Nhất Đại Tông Sư)
  • Biên tập phim xuất sắc nhất: Shin Min Kyung – Cold Eyes (Hàn Quốc)
  • Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất: Jung Sung Jin – Mr. Go (Hàn Quốc)
  • Thiết kế trang phục đẹp nhất: William Chang Suk Ping - The Grandmaster (Nhất Đại Tông Sư)