Chùm ảnh: Mùa đông “gõ cửa”, người Hà Nội co ro đốt lửa sưởi ấm chống chọi với cái rét đêm

Hiếu Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 14/12/2019

Càng về đêm, nhiệt độ tụt xuống dưới 12 độ C khiến nhiều người phải đốt lửa để sưởi ấm.

Chùm ảnh: Mùa đông “gõ cửa”, người Hà Nội co ro đốt lửa sưởi ấm chống chọi với cái rét đêm - Ảnh 1.

Những ngày gần đây, Hà Nội bắt đầu bước vào những ngày đầu đông, nhiệt độ có sự chênh lệch lớn giữa ngày và đêm. Khoảng sau 21h, người dân bắt đầu cảm thấy rõ rệt cái rét buốt bởi nhiệt độ giảm mạnh.

Chùm ảnh: Mùa đông “gõ cửa”, người Hà Nội co ro đốt lửa sưởi ấm chống chọi với cái rét đêm - Ảnh 2.

Để giữ ấm, những người lao động làm việc buổi đêm phải đốt những đống lửa sưởi ấm bên đường.

Chùm ảnh: Mùa đông “gõ cửa”, người Hà Nội co ro đốt lửa sưởi ấm chống chọi với cái rét đêm - Ảnh 3.

Các hàng quán ven đường luôn phải duy trì ngọn lửa nhằm chống chọi với cái lạnh.

Chùm ảnh: Mùa đông “gõ cửa”, người Hà Nội co ro đốt lửa sưởi ấm chống chọi với cái rét đêm - Ảnh 4.

Trong lúc chờ khách, anh Bình – hành nghề chạy xe ôm gần bến xe Mỹ Đình, tranh thủ nhóm lửa để sưởi ấm.

Chùm ảnh: Mùa đông “gõ cửa”, người Hà Nội co ro đốt lửa sưởi ấm chống chọi với cái rét đêm - Ảnh 5.

Những đống lửa nhỏ được đốt trên vỉa hè, tạm xua đi cái lạnh tê tái mùa Đông.

Chùm ảnh: Mùa đông “gõ cửa”, người Hà Nội co ro đốt lửa sưởi ấm chống chọi với cái rét đêm - Ảnh 6.

Trên đường Thành Thái (quận Cầu Giấy, Hà Nội), ba nhân viên bảo vệ cùng sưởi ấm trước ca trực.

Chùm ảnh: Mùa đông “gõ cửa”, người Hà Nội co ro đốt lửa sưởi ấm chống chọi với cái rét đêm - Ảnh 7.

Giấc ngủ vội vàng của những người lao động đêm.

Chùm ảnh: Mùa đông “gõ cửa”, người Hà Nội co ro đốt lửa sưởi ấm chống chọi với cái rét đêm - Ảnh 8.

Trời lạnh rét mướt cũng khiến đường phố Hà Nội trở lên vắng vẻ hơn. Chỉ những ai bất đắc dĩ có việc mới phải ra đường nhưng đều phải trang bị áo khoác, khăn ấm đầy đủ.

Chùm ảnh: Mùa đông “gõ cửa”, người Hà Nội co ro đốt lửa sưởi ấm chống chọi với cái rét đêm - Ảnh 9.

Nữ công nhân vệ sinh môi trường vẫn miệt mài với công việc làm sạch đường phố giữa trời đông lạnh giá.

Chùm ảnh: Mùa đông “gõ cửa”, người Hà Nội co ro đốt lửa sưởi ấm chống chọi với cái rét đêm - Ảnh 10.

Trong cái rét của đêm đông Hà Nội, vẫn còn đâu đó những phận người không có một chỗ ngủ tử tế.

Chùm ảnh: Mùa đông “gõ cửa”, người Hà Nội co ro đốt lửa sưởi ấm chống chọi với cái rét đêm - Ảnh 11.

Tại khu vực Bốt Hàng Đậu (Hoàn Kiếm, Hà Nội), nhiều người vô gia cư nép mình, co ro ngủ trên lề đường.

Chùm ảnh: Mùa đông “gõ cửa”, người Hà Nội co ro đốt lửa sưởi ấm chống chọi với cái rét đêm - Ảnh 12.

Chị Hoa, chủ một quán nước trên đường Trần Nhật Duật (Hoàn Kiếm, Hà Nội), cho biết: "Càng về tối lại càng rét, không có bếp than giữ lửa thì khó mà ngồi lâu được".

Chùm ảnh: Mùa đông “gõ cửa”, người Hà Nội co ro đốt lửa sưởi ấm chống chọi với cái rét đêm - Ảnh 13.

Hà Nội trở về với vẻ yên ắng, tĩnh mịch khi đồng hồ đã điểm 1h sáng.

Chùm ảnh: Mùa đông “gõ cửa”, người Hà Nội co ro đốt lửa sưởi ấm chống chọi với cái rét đêm - Ảnh 14.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ cuối tháng 12-2019 và đầu tháng 1-2020 sẽ có các đợt không khí lạnh mạnh tăng cường với tần suất 3-5 ngày/đợt.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày