Chơi tiền ảo thua lỗ, cựu du học sinh nghĩ ra chiêu lừa đảo để gỡ vốn

Võ Nam/VOV.VN, Theo VOV 09:51 02/11/2022

Do thua lỗ tiền ảo, Lê Quý Cường (SN 1994, Thanh Hóa) nghĩ ra chiêu mai mối xuất khẩu lao động Hàn Quốc để lừa tiền của nhiều người.

Ngày 2/11, Công an huyện Thanh Trì (TP Hà Nội) thông tin, lực lượng chức năng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Lê Quý Cường (SN 1994, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Cường khai tháng 8/2022 đã tạo tài khoản Facebook mang tên "Cường Lê", đăng thông tin về việc tuyển người đi xuất khẩu lao động theo diện bảo lãnh của những phụ nữ Việt Nam lấy chồng ở Hàn Quốc.

Chơi tiền ảo thua lỗ, cựu du học sinh nghĩ ra chiêu lừa đảo để gỡ vốn - Ảnh 1.

Lê Quý Cường sau khi bị bắt

Trên mạng xã hội, Cường tỏ ra hiểu biết về thị trường lao động ở Hàn Quốc nên sau khi thỏa thuận, nhiều nạn nhân đã chuyển cho Cường 1.500 USD tiền đặt cọc, chi phí đi xuất khẩu lao động. Qua một thời gian, nhiều nạn nhân chuyển cho bị can thêm 120 triệu đồng để làm thủ tục chứng minh tài chính theo như Cường yêu cầu.

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an huyện Thanh Trì đã xác định Cường đang lẩn trốn tại địa bàn và triệu tập đối tượng về trụ sở phục vụ công tác điều tra.

Cường khai nhận, trước đây từng du học tại Hàn Quốc, nhưng sau đó bỏ học giữa chừng về Việt Nam nên không có việc làm. Thêm nữa, đối tượng này còn dính vào chơi tiền ảo nên thường xuyên bị thua lỗ, gia đình nhiều lần phải trả nợ.

Để có thêm vốn chơi tiền ảo, Cường đã đăng tin lên Facebook tìm người có nhu cầu đi du lịch, xuất khẩu tại Hàn Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tiền. Với thủ đoạn tương tự, Cường đã lừa đảo tiền của một số nạn nhân ở các tỉnh Bắc Giang, Hưng Yên. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày