Chạy show xuyên Tết nhờ một ca khúc

Trạch Dương, Theo Tiền Phong 12:33 06/02/2025
Chia sẻ

Thành công từ ca khúc Đi Giữa Trời Rực Rỡ giúp Ngô Lan Hương chạy show xuyên Tết, cát-xê tăng vọt. Nhưng để có được hiện tại, nữ ca sĩ có hơn 10 năm chật vật với công việc sáng tác và biểu diễn.

Ngô Lan Hương là cái tên bật lên từ giữa năm 2024, sau thành công của ca khúc Đi giữa trời rực rỡ. Đây là ca khúc chủ đề của bộ phim cùng tên. Chuyện tình Pu và Chải cùng giai điệu bắt tai của bài hát giúp Ngô Lan Hương đến gần khán giả sau nhiều năm chật vật với nghề.

Thành tựu lớn nhất trong năm của Ngô Lan Hương là giải thưởng Bài hát hiện tượng. Cô tự hào khi ca khúc viral mạnh mẽ, giúp bản thân có cái Tết bận rộn, cát-xê tăng vọt.

Chạy show xuyên Tết

Thành công của năm qua khiến Tết năm nay của chị thế nào?

Thành công năm qua của tôi không thể giấu đi được, ai cũng biết mà (cười). Vì vậy, quà Tết cho gia đình năm nay to hơn mọi năm. Dù bố mẹ Hương chỉ mong con cái về sum vầy là hạnh phúc, nhưng Hương vẫn muốn thể hiện sự biết ơn bằng những món quà ý nghĩa.

Tuy nhiên, tôi phải chạy show xuyên Tết, kín lịch từ ngày 25/12 (Âm lịch) cho đến Mùng 5-6 Tết. Sau kỳ nghỉ Tết, tôi mới có thời gian về thăm gia đình.

Sau khi bài hát thành công, hẳn mức cát-xê của chị tăng vọt?

Về mức cát-xê, tôi không trực tiếp quản lý mà do ê-kíp đảm nhận. Tuy nhiên, cát-xê của tôi chắc chắn tăng vọt vì khi nghệ sĩ có hit , độ nhận diện cao hơn thì cát-xê cũng sẽ thay đổi theo.

Tôi tự hào vì đã có một bài hit lớn. Đó là điều mà bất kỳ nghệ sĩ nào cũng muốn. Ngoài ra, tôi tự hào vì bản thân đã kiên trì, không bỏ cuộc dù có những giai đoạn rất khó khăn.

Chạy show xuyên Tết nhờ một ca khúc- Ảnh 1.

Chạy show xuyên Tết nhờ một ca khúc- Ảnh 2.

Ngô Lan Hương nói cát-xê của cô tăng vọt sau thành công của ca khúc Đi giữa trời rực rỡ.

Hẳn chị áp lực tạo ra bản hit vượt qua cái bóng Đi giữa trời rực rỡ?

Có nhiều đồng nghiệp, thậm chí ê-kíp lo lắng bài hát trở thành cái bóng quá lớn đối với tôi. Tuy nhiên, tôi không muốn đặt áp lực lên bản thân. Tôi tin rằng âm nhạc nên xuất phát từ cảm xúc chân thật, và không muốn tính toán quá nhiều mà chỉ tập trung làm sản phẩm tốt nhất có thể.

Tôi không đặt mục tiêu phải tạo ra bản hit tiếp theo ngay lập tức. Tôi muốn giữ sự hồn nhiên và chân thành trong âm nhạc, thay vì cố ép bản thân chạy theo công thức thành công. Điều quan trọng với tôi là tiếp tục làm nhạc với tâm thế yêu thích, tận hưởng quá trình và để mọi thứ diễn ra tự nhiên.

Sau nhiều năm sáng tác, chật vật đi hát, tôi định hình bản thân không đóng khung trong thể loại nhạc cụ thể nào. Tôi từng thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau, miễn là phù hợp với bản thân.

Tôi hiểu rằng xu hướng âm nhạc luôn thay đổi, nhưng tôi không muốn chạy theo trào lưu mà đánh mất bản sắc riêng.

"Tôi lì lợm nhưng luôn có trách nhiệm với lựa chọn của mình"

Lúc Đi giữa trời rực rỡ mới viral, ca khúc được yêu thích vì chuyện tình Pu - Chải. Nhiều ý kiến cho rằng ca khúc nổi nhờ một nhân vật khác, có đúng khi nói Ngô Lan Hương chật vật với cả chính bài hát của mình?

Tôi lúc đầu có chút ấm ức. Vì thông thường, khi một bài hát nổi lên, khán giả sẽ gắn liền nó với tên ca sĩ, nhưng thời điểm đó mọi người chỉ nghe nhạc trên TikTok mà không quan tâm đến nghệ sĩ.

Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng nhiều nghệ sĩ trẻ cũng gặp tình huống tương tự, nên không còn buồn nữa. Hơn nữa, tôi không chỉ là ca sĩ mà còn là nhạc sĩ, nên dù bài hát được biết đến theo cách nào, tôi vẫn rất vui.

Chị thấy sao khi ca khúc của mình bị chế lời?

Ban đầu, tôi không thấy khó chịu mà còn cảm thấy thú vị vì khán giả rất sáng tạo. Để chế lại lời bài hát một cách khớp với giai điệu như vậy cần có năng khiếu âm nhạc. Tuy nhiên, tôi chỉ cảm thấy hơi ấm ức khi có một số ý kiến cho rằng nhờ bản chế đó mà ca khúc mới nổi tiếng, vì thực tế bài hát đã có sức lan tỏa rộng rãi trước đó.

Mỗi bài hát có số phận riêng và tiếp cận khán giả theo nhiều cách khác nhau. Bài hát của tôi đã được biết đến từ trước nhờ bộ phim Đi giữa trời rực rỡ và được sử dụng trong nhiều video du lịch, sự kiện trường học, cộng đồng và các lễ đăng quang. Vì vậy, việc cho rằng bài hát chỉ nổi tiếng nhờ phiên bản chế lời là bất công với tôi.

Chạy show xuyên Tết nhờ một ca khúc- Ảnh 3.

Chạy show xuyên Tết nhờ một ca khúc- Ảnh 4.

Ngô Lan Hương nói cô lì lợm, kiên định với sự lựa chọn của bản thân.

Không ít lần Ngô Lan Hương nói chật vật với nghề gần 10 năm, chị vượt qua giai đoạn đó thế nào?

Tôi gặp nhiều khó khăn, có lúc tưởng chừng không thể tiếp tục. Nhưng tôi luôn kiên trì với con đường mình chọn. Âm nhạc với tôi không đơn thuần là nghề, đó là đam mê. Tôi đi hát, làm nhạc không để nổi tiếng mà còn là tình yêu dành cho âm nhạc với mong muốn lan tỏa suy nghĩ, cảm xúc qua các ca khúc.

Cũng có nhiều người hỏi tôi có chạnh lòng khi đồng nghiệp đi nhanh hơn mình không, tôi luôn trả lời 'Không'. Tôi chấp nhận con đường mình chọn và có trách nhiệm với lựa chọn đó. Mỗi người có hành trình riêng, và thành công không nhất thiết phải đến sớm.

Khi nhìn lại, đôi lúc tôi tự hỏi làm sao mình đã có thể vượt qua được những giai đoạn khó khăn đó. Nhưng tôi nghĩ rằng điểm mạnh của mình là sự “lì lợm”.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày