Châu Mỹ thì bão tuyết khủng khiếp, Úc đương đầu nắng nóng lịch sử còn Singapore cũng chịu cảnh lụt lội nghiêm trọng

Nam Thanh, Theo Helino 21:05 08/01/2018

Có vẻ như thời tiết tệ hại đã ảnh hưởng khá nặng nề tới cuộc sống thường ngày của người dân Singapore khi nhiều tuyến giao thông của nước này đang bị tê liệt bởi nước lũ.

Cơ quan quản lý nước quốc gia Singapore PUB cho biết lũ quét đã được báo cáo tại nhiều khu vực khắp thành phố như đường Upper Changi, đường Bedok, đường Arumugam...

Các trận lũ quét trong những khu vực này kéo dài từ 20 phút đến khoảng một giờ, với cường độ giảm dần từ lúc 10:30 sáng nay, PUB cho biết.

Những bức ảnh và video nổi bật trên phương tiện truyền thông xã hội và những bài viết của độc giả kênh NewsAsia cho thấy những chiếc xe ngập quá nửa trong nước và những người đi bộ phải lội xuống dòng nước sâu đến đầu gối.

Châu Mỹ thì bão tuyết khủng khiếp, Úc đương đầu nắng nóng lịch sử còn Singapore cũng chịu cảnh lụt lội nghiêm trọng - Ảnh 1.

Cảnh tượng lụt lội ở Singapore - cũng không khác nhiều so với Việt Nam phải không?

Châu Mỹ thì bão tuyết khủng khiếp, Úc đương đầu nắng nóng lịch sử còn Singapore cũng chịu cảnh lụt lội nghiêm trọng - Ảnh 2.

Nước ngập ở một số đoạn đường gần các công trình lớn ở Singapore.

Châu Mỹ thì bão tuyết khủng khiếp, Úc đương đầu nắng nóng lịch sử còn Singapore cũng chịu cảnh lụt lội nghiêm trọng - Ảnh 3.

Đảo quốc Singapore với hạ tầng đô thị hiện đại nay cũng đã ngập trong nước lũ.

Châu Mỹ thì bão tuyết khủng khiếp, Úc đương đầu nắng nóng lịch sử còn Singapore cũng chịu cảnh lụt lội nghiêm trọng - Ảnh 4.

Một chiếc ô tô ngập sâu trong nước lũ. Trong điều kiện thời tiết thế này, chỉ cần tham gia giao thông thêm một lúc, chiếc xe sẽ trở thành một khối sắt bất động.

Châu Mỹ thì bão tuyết khủng khiếp, Úc đương đầu nắng nóng lịch sử còn Singapore cũng chịu cảnh lụt lội nghiêm trọng - Ảnh 5.

Ngay cả ở trụ sở cứu hỏa Changi, nước cũng đã ngập đến đầu gối. Trong một thời gian ngắn sắp tới bộ phận này sẽ trở thành đội cứu thủy là cái chắc.

Châu Mỹ thì bão tuyết khủng khiếp, Úc đương đầu nắng nóng lịch sử còn Singapore cũng chịu cảnh lụt lội nghiêm trọng - Ảnh 6.

Nước ngập khu phía Tây Changi Thượng.

Châu Mỹ thì bão tuyết khủng khiếp, Úc đương đầu nắng nóng lịch sử còn Singapore cũng chịu cảnh lụt lội nghiêm trọng - Ảnh 7.

Ở các khu khác của Changi Thượng, tình hình nước lũ có vẻ được kiểm soát tốt hơn một chút.

Châu Mỹ thì bão tuyết khủng khiếp, Úc đương đầu nắng nóng lịch sử còn Singapore cũng chịu cảnh lụt lội nghiêm trọng - Ảnh 8.

Giao thông đã tê liệt ở một số cung đường tại Singapore.

Châu Mỹ thì bão tuyết khủng khiếp, Úc đương đầu nắng nóng lịch sử còn Singapore cũng chịu cảnh lụt lội nghiêm trọng - Ảnh 9.

Giao thông tại tuyến đường Paya Lebar bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa nặng hạt.

Châu Mỹ thì bão tuyết khủng khiếp, Úc đương đầu nắng nóng lịch sử còn Singapore cũng chịu cảnh lụt lội nghiêm trọng - Ảnh 10.

Nước ngập lưng chừng một trạm chờ xe bus ở khu Ubi.

Châu Mỹ thì bão tuyết khủng khiếp, Úc đương đầu nắng nóng lịch sử còn Singapore cũng chịu cảnh lụt lội nghiêm trọng - Ảnh 11.

Mưa nặng hạt thậm chí cũng dột vào nhiều nhà dân. Trên ảnh là một studio đang cố gắng dọn dẹp để tránh hư hại gây ra do mưa lớn.

Mưa lớn lan rộng trên Singapore vào buổi sáng ngày hôm nay, với lượng mưa lớn nhất ghi nhận được là 118,8mm đo ở đường Kim Chuan từ 6 giờ 20 đến 10 giờ 25 sáng. Chỉ riêng sáng nay, số liệu đo đạc được đã là khoảng một nửa lượng mưa trung bình hàng tháng của Singapore vào tháng Giêng.

Lượng mưa tại khu vực Kim Chuan đạt đỉnh điểm từ 8 giờ sáng đến 8 giờ 30 phút, với cường độ 56 mm / giờ.

Mực nước ở một số tuyến đường thủy, như Sungei Tongkang, Sungei Kallang và Kênh Bedok gần như đã đầy, với việc PUB ban hành các cảnh báo "rủi ro lũ lụt cao" cho họ.

Trong các cảnh báo, PUB cho biết điều kiện thời tiết ẩm ướt do gió mùa đông bắc hiện tại đã trở nên trầm trọng hơn do sự phát triển và bẻ dòng của một dòng chảy tại khu vực Sumatra thuộc eo biển Malacca đã chuyển hướng về phía đông, ảnh hưởng đến Singapore.

Trong khi đó, các tai nạn giao thông cũng đã được ghi nhận trên đường cao tốc Pan-Island, đường cao tốc Kallang-Paya Lebar, đường cao tốc Tampines và đường Dunearn, theo nguồn tin Twitter News của Cục Giao thông Singapore.

Các video và hình ảnh được gửi bởi Straits Times độc giả cho thấy những người đang lội trong nước gần đến đầu gối gần đường Upper Changi và một chiếc xe bị mắc kẹt trong nước lũ bên ngoài ga tàu điện ngầm Paya Lebar. Một phụ nữ cũng đã được chụp lại hình ảnh đang đẩy chiếc xe chết máy ở Bắc Bedok.

Châu Mỹ thì bão tuyết khủng khiếp, Úc đương đầu nắng nóng lịch sử còn Singapore cũng chịu cảnh lụt lội nghiêm trọng - Ảnh 12.

Một người phụ nữ đang cố gắng đẩy chiếc ô tô chết máy giữa trời mưa tầm tã.

Ông Mohammad Firdaus, 33 tuổi, nói rằng đoạn đường nối của Đường Upper Changi và đường Nam Changi bị ngập nước có thể lên đến đầu gối. Trong khi xe tải lớn và xe buýt có thể di chuyển qua nước thì nhiều xe nhỏ bị kẹt lại giữa dòng lũ.

Người lái xe giao hàng, người đã làm việc tại một nhà kho gần đó trong chín tháng qua, nói: "Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy lũ lụt xấu như vậy."