Cháu bé mồ côi bị dì ruột đánh dã man vì nghịch

Ngọc Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 10:40 12/05/2017

Người dì ruột vì tức giận cháu trai 5 tuổi đi chơi suốt cả ngày nên đã dùng roi đánh vào thân thể cháu đến thâm tím, rỉ máu.

 Cháu bé mồ côi bị dì ruột đánh dã man vì nghịch - Ảnh 1.

Vết thương trên cơ thể cháu T do bị dì ruột đánh

Ngày 12/5, Công an huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đã làm việc với bà Tạ Thị Thanh Huyền (trú xã Nghĩa Điền) để làm rõ về hành vi đánh đập cháu ruột gọi mình bằng dì là Tạ Nguyễn Hoàng Anh T (5 tuổi).

Tại cơ quan công an, Huyền thừa nhận đã dùng roi đánh cháu T vào ngày 7/5.

"Hôm đó ngày chủ nhật nhưng T nói đi học và đi chơi cả ngày, cả nhà đi tìm khắp nơi đến chiều tối mới thấy.

Do quá tức giận nên tôi dùng roi đánh nhiều lần vào người cháu", Huyền khai.

Cháu T sau đó xuất hiện nhiều vết thâm tím ở vùng lưng, mặt bị rỉ máu. Cháu được các nhân viên Trung tâm y tế xã Nghĩa Điền băng bó các vết thương.

Tại buổi làm việc, Công an huyện Tư Nghĩa đã yêu cầu bà Huyền cùng gia đình hạn chế các hành động ảnh hưởng đến tâm lý của cháu. Đồng thời, gia đình phải có biện pháp chăm sóc việc ăn uống, nghỉ ngơi và cho cháu T đi học bình thường.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng yêu cầu gia đình cam kết chấm dứt ngay hành vi bạo hành, nếu không sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, cháu T mồ côi cha, mẹ đã lấy chồng khác tại TP.HCM nên đang sinh sống với gia đình ông ngoại.

Trước đó trên các trang mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh thân thể cháu T bị bầm tím, rỉ máu. Người đăng clip cho biết vì bức xúc trước cảnh dì ruột bạo hành cháu nên đã quay lại để cơ quan chức năng vào cuộc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày