CEO Nguyễn Tử Quảng thông báo tin vui, bày cách giúp Hà Nội quét các F0 còn lại

Hải Yến, Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị 15:54 15/09/2021

Mới đây, ông Nguyễn Tử Quảng - CEO Bkav đã có bài chia sẻ về việc sử dụng phần mềm chuẩn bị cho Hà Nội nới lỏng giãn cách xã hội.

Chiều 14/9, tại phiên họp giao ban trực tuyến giữa Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 TP. Hà Nội với Sở chỉ huy các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP, ông Nguyễn Tử Quảng - CEO Bkav, Kiến trúc sư trưởng của Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 quốc gia đã có những đóng góp liên quan đến việc ứng dụng công nghệ trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

"Để chuẩn bị cho việc thành phố sẽ nới lỏng một số hoạt động dịch vụ, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý di biến động dân cư có ý nghĩa quan trọng. Vì thế, Trung tâm sẽ hỗ trợ thành phố trong triển khai quét mã QR tại các cơ quan, xí nghiệp, nơi công cộng để quản lý người đi - đến, đặc biệt khi có các trường hợp F0 thì có thể nhanh chóng truy vết, khoanh vùng cũng như lập danh sách các F1 liên quan", ông Nguyễn Tử Quảng nói.

CEO Nguyễn Tử Quảng thông báo tin vui, bày cách giúp Hà Nội quét các F0 còn lại - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Tử Quảng, Kiến trúc sư trưởng của Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 quốc gia phát biểu tại giao ban

Mới đây trên trang cá nhân, ông Nguyễn Tử Quảng cũng đã có bài chia sẻ chi tiết về vấn đề này như sau:

"Hà Nội ĐÃ KIỂM SOÁT ĐƯỢC dịch!

Chúng tôi vừa phối hợp với TP. Hà Nội thực hiện chiến dịch xét nghiệm tầm soát diện rộng khắp thành phố. Mục đích rà soát, bóc tách triệt để F0 khỏi cộng đồng.

Chiến dịch có sự tham gia của Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 Quốc gia, Bkav và đặc biệt là 8.000 y bác sĩ, nhân viên y tế đến từ 12 địa phương hỗ trợ thủ đô, gồm: Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hải Phòng.

Kết quả của chiến dịch khẳng định số liệu các ca nhiễm của TP là bền vững, không xuất hiện các ổ dịch lớn bất thường. Do đó theo nhận định của tôi, Hà Nội sẽ sớm về trạng thái bình thường mới.

Số liệu thống kê cho ta rõ điều này. Trong 2 tuần trở lại đây, số ca nhiễm giảm mạnh, từ trung bình 84 ca mỗi ngày, xuống còn 25 ca mỗi ngày với xu hướng giảm rõ rệt. Bạn có thể theo dõi biểu đồ kèm theo ở cuối bài viết.

Những ngày gần đây rộ lên tư tưởng, lo lắng Việt Nam khó có thể chống nổi chủng virus Delta, giống như đã từng làm được với chủng virus gốc hơn 1 năm qua, rằng Việt Nam sẽ phải chung sống với COVID-19 lây lan ở mức cao như các nước Châu Âu, Mỹ.

Cũng có những lo lắng thực sự Hà Nội cũng giống như TP.HCM. Nhưng đây là minh chứng rõ nét cho thấy chúng ta có thể khống chế được biến chủng Delta hung hãn này. Trước đó Bắc Ninh, Bắc Giang cũng đã thành công từ hàng trăm ca nhiễm mỗi ngày, xuống gần như 0 ca nhiễm nhiều tuần nay.

Lần này Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch COVID-19 Quốc gia cùng Bkav triển khai Nền tảng phần mềm quản lý lấy mẫu xét nghiệm, trước đó là Nền tảng khai báo y tế, giúp hỗ trợ phát hiện tới 40% F0 trong cộng đồng.

Những ngày sắp tới chúng tôi sẽ triển khai Nền tảng giám sát vào - ra bằng QR code, Nền tảng truy vết công nghệ để giúp Thủ đô quét nốt các F0 còn lại và đặc biệt là giữ vững thành quả đạt được với mức độ số ca nhiễm gần bằng 0.

Như vậy, Hà Nội sẽ thực sự có thể trở lại với mọi sinh hoạt kinh tế xã hội, trong trạng thái Bình Thường Mới!

Chúng ta cùng phấn đấu và tin tưởng vào một chiến thắng lần nữa COVID-19, với mọi tỉnh thành khắp Việt Nam!".

CEO Nguyễn Tử Quảng thông báo tin vui, bày cách giúp Hà Nội quét các F0 còn lại - Ảnh 2.

Bài chia sẻ của CEO Bkav trên trang cá nhân

Trước đó, tại cuộc họp, đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) triển khai lắp đặt các camera quét mã QR tại 67 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19.

Khi công dân đi qua các chốt chỉ cần xuất trình mã QR để đối chiếu. Vì thế, đại diện Công an TP. Hà Nội đề nghị các địa phương khuyến khích người dân cài đặt phần mềm trên để thuận tiện trong việc di chuyển.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng, Phó Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống COVID-19 TP. Hà Nội đề nghị Công an TP phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an, Sở TTTT để tích hợp các phần mềm theo hướng sử dụng chung 1 mã QR với mỗi công dân, với mục đích "từ lấy mẫu đến khâu cuối đều được mã hóa, cập nhật ngay vào hệ thống, chuyển thành mã QR tự động nhắn tin kết quả vào máy điện thoại người dùng…, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch của TP đạt hiệu quả lâu dài".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày