Cậu bé 5 tuổi khiến cư dân mạng Trung Quốc "ngả mũ" thán phục

Bình Giang, Theo Tiềnphong 16:51 10/12/2022

Mới 5 tuổi nhưng một cậu bé ở vùng Nội Mông, Trung Quốc đã làm công việc chăm sóc đàn dê, nấu nướng và sửa chữa. Những kỹ năng thành thạo của cậu bé dễ thương gây ngạc nhiên cho nhiều cư dân mạng về khả năng tự lập.

Video ghi lại cảnh cậu bé làm việc trong trang trại và ở nhà đang gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc, Litchi News đưa tin.

Chị Shi Tuya, mẹ của cậu bé, cho biết con trai chị học được nhiều kỹ năng làm việc trong trang trại từ khi còn ở tuổi chập chững. Chị cho biết cậu bé tự học tất cả mọi việc.

“Cho cả đàn dê ăn và uống nước là việc quá dễ dàng với nó”, chị nói.

Cậu bé 5 tuổi khiến cư dân mạng Trung Quốc ngả mũ thán phục - Ảnh 1.

Cậu bé 5 tuổi khiến nhiều người thán phục vì kỹ năng làm công việc trong trang trại

Video cho thấy cậu bé đang dùng vòi nước cho cả đàn dê uống, giữ cho nước chảy liên tục để các con vật được no nê.

Trong một video khác, cậu bé cho cả đàn dê ăn bằng một chiếc xô lớn chứa đầy ngô. Cậu đổ đồ ăn vào máng trước khi thả dê ra khỏi chuồng và vỗ về chúng trong lúc ăn.

Không chỉ chăn dê, cậu bé còn nấu ăn, dọn dẹp và sửa chữa trong trang trại.

Cậu bé 5 tuổi khiến cư dân mạng Trung Quốc ngả mũ thán phục - Ảnh 2.

Cậu bé đổ ngô cho dê ăn

Sau khi đoạn video gây sốt trên mạng và được báo chí địa phương đưa tin, nhiều người bày tỏ ngưỡng mộ trước kỹ năng thành thạo của cậu bé cũng như cách nuôi dạy con của bố mẹ cậu.

“Cậu bé đối xử rất tốt với đàn dê. Cậu bé hẳn phải là biết người quan tâm”, một người bình luận.

“Cậu bé thật dễ thương. Cậu bé mới 5 tuổi nhưng kỹ năng sống còn tốt hơn tôi”, một người khác bình luận.

Những câu chuyện về trẻ em có lối sống tích cực và kỹ năng nuôi con tốt thường gây chú ý ở Trung Quốc. Hồi tháng 9, một cậu bé 2 tuổi ở Thượng Hải thích giúp mẹ làm việc nhà như giặt quần áo và lau sàn cũng gây sốt trên mạng.

Tháng 8 năm nay, một cô bé 8 tuổi ở tỉnh Chiết Giang nấu 3 bữa cơm mỗi ngày trong những ngày nghỉ học khiến dư luận thán phục sau khi được đưa lên mạng.

Nguồn: SCMP