Cặp vợ chồng bị lừa hết tiền tiết kiệm hơn 3 tỷ đồng vì tưởng trúng số độc đắc

Minh Nhật, Theo Phụ nữ Việt Nam 17:31 30/05/2023

Nghe nói trúng số độc đắc thì ai mà không vui mừng, nhưng dù sao đi nữa điều quan trọng nhất vẫn là tỉnh táo để không mắc bẫy lừa đảo.

Theo tờ The Sun, một cặp vợ chồng đến từ bang Colorado (Mỹ) mới đây đã rơi vào cảnh đau đớn vì trở thành nạn nhân của một kế hoạch lừa đảo không quá tinh vi nhưng lại dễ dàng khiến bất kỳ ai cũng có thể mắc bẫy. Bởi nó nhắm vào tâm lý "muốn giàu nhanh chóng" của nhiều người.

Âm mưu của những kẻ lừa đảo là thu hút sự quan tâm mọi người với thông báo rằng họ đã giành được giải độc đắc và sau đó tuyên bố những người chiến thắng cần gửi tiền cho chúng để trả các khoản phí trước khi nhận được tiền trúng giải.

Số tiền mà chúng đưa ra luôn là con số "khủng" để dễ dàng làm lóa mắt nạn nhân. Cuối cùng, họ nhanh chóng "rút hầu bao" để dâng cho chúng để rồi nhận trái đắng, tiền đã ra đi không bao giờ quay trở lại.

Câu chuyện của cặp vợ chồng người Mỹ này là bài học cho tất cả mọi người, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng nên cảnh giác.

Cụ thể, theo tài liệu gửi lên tòa án News & Observer, vào tháng 4 năm 2020, cặp vợ chồng được thông báo rằng họ đã trúng giải Mega Millions.

Các công tố viên cho biết những kẻ lừa đảo liên lạc với các nạn nhân trên khắp nước Mỹ qua điện thoại hoặc email để lừa họ nghĩ rằng mình đã trúng xổ số. Nhưng các nạn nhân được thông báo rằng họ phải trả thuế và phí trước khi chính thức nhận được tiền.

Theo các tài liệu của tòa án, các nạn nhân được hướng dẫn gửi các khoản phí đến nhà ở Virginia Beach của người phụ nữ tên Terry Lynn Miller (hiện 63 tuổi), một trong những kẻ lừa đảo tham gia vào âm mưu này.

Miller đã gửi cho các nạn nhân một chiếc cặp có khóa số, mà cô ta nói rằng nó có chứa tiền thắng giải độc đắc và yêu cầu nạn nhân nộp các khoản phí. Các nạn nhân được thông báo rằng họ sẽ được cấp mã số để mở vali sau khi trả phí.

Tuy nhiên, chiếc cặp không có tiền bên trong mà thay vào đó là báo và danh bạ điện thoại, theo tài liệu của tòa án.

Cặp vợ chồng bị lừa hết tiền tiết kiệm hơn 3 tỷ đồng vì tưởng trúng số độc đắc - Ảnh 1.

Thứ họ nhận được là vali toàn giấy báo.

Các tài liệu của tòa án cho biết, cặp vợ chồng ở Colorado đã làm theo hướng dẫn của những kẻ lừa đảo, gửi khoảng 129.670USD tiền chuyển khoản và séc trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020. Nhưng cặp đôi chưa bao giờ nhận được số tiền trúng giải độc đắc, thay vào đó, các công tố viên cho biết họ đã mất hết tiền tiết kiệm cả đời.

Hồ sơ của tòa án cho biết, tổng cộng, Miller đã thu được khoảng 220.223USD (tương đương hơn 5 tỷ đồng) từ trò lừa đảo trúng xổ số này. Cô ta đang bị kết tội lừa đảo qua thư và hành vi đánh cắp danh tính, đồng thời phải bồi thường cho các nạn nhân số tiền đã lừa được.

Các công tố viên cho biết người phụ nữ này đóng một "vai trò công cụ" trong kế hoạch lừa đảo của nhóm tội phạm. Từ năm 2019 đến 2021, cô ta đã tham gia lừa đảo ít nhất 10 nạn nhân lớn tuổi.

Miller bị kết án 57 tháng tù giam và 3 năm quản thúc có giám sát sau khi mãn hạn tù. Luật sư bào chữa của Miller thay mặt cho thân chủ của mình cho biết trong một tài liệu tuyên án rằng “cô ấy không kiếm được nhiều tiền hoặc có bất kỳ lối sống xa hoa nào do dính líu đến hành vi phạm tội này”.

Miller đã viết trong một lá thư gửi lên tòa án rằng “cuộc sống không còn nhiều niềm vui nữa. Tôi không có việc làm nữa và không có tiền trang trải chi phí. Tôi xin lỗi vì đã để mình dính líu vào vụ việc này. Tôi sẽ thay đổi, từ giờ trở đi".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày