Cấp trên nói về Phó giám đốc ngân hàng bị bắt tại bữa tiệc ma tuý: "Là người chăm chỉ, không có biểu hiện sa ngã"

Quang Lê (Tổng hợp), Theo Thời Đại 23:42 22/12/2018

Nói về vị "phó tướng" vừa vướng vòng lao lý do sử dụng ma tuý tập thể, ông Nguyễn Quốc Tuấn - Giám đốc Agribank chi nhánh Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết ông T. là người rất chăm chỉ trong công việc và không có bất cứ dấu hiệu nào của việc sa ngã.

Trong số 13 người vừa bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ trong buổi tiệc ma tuý gây xôn xao dư luận vào tối ngày 21/12, ngoài một giáo viên còn có một người đang là Phó giám đốc chi nhánh Agribank huyện Hương Khê. Đáng chú ý, người này được cấp trên nhận xét rất tích cực.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, chiều 22/12, ông Nguyễn Quốc Tuấn - Giám đốc Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Hương Khê, Hà Tĩnh cho hay: "Sau khi sự việc xảy ra, báo chí thông tin nên tôi đã nắm được sự việc là có một người của cơ quan liên quan đến vụ việc, bị công an bắt giữ. Tuy nhiên, sự việc như thế nào thì tôi chưa nắm được, tất cả còn phải chờ thông tin từ cơ quan điều tra".

Cấp trên nói về Phó giám đốc ngân hàng bị bắt tại bữa tiệc ma tuý: Là người chăm chỉ, không có biểu hiện sa ngã - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng vừa bị lực lượng chức năng bắt quả tang khi đang cùng nhau sử dụng trái phép chất ma tuý (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Ông Tuấn cũng thông tin thêm vị cán bộ ngân hàng tham gia buổi tiệc ma tuý bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang tại phòng VIP8, quán karaoke Dubai ở TDP1, thị trấn Hương Khê là ông T.H.T. (SN 1979, trú tại TP Hà Tĩnh) - Phó giám đốc chi nhánh.

"Thực tình khi nghe thông tin anh T. bị lực lượng chức năng bắt giữ vì hành vi sử dụng ma túy, tôi rất bất ngờ. Anh T. là một cán bộ lâu năm, trong công việc luôn rất chăm chỉ và không hề có những biểu hiện của sự sa ngã" - ông Tuấn nói về cấp dưới của mình.

Trước đó, Báo Người Lao Động cũng đã đưa tin, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 21/12, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã bất ngờ ập vào phòng VIP8 Karaoke Dubai bắt quả tang 13 người, trong đó có 7 nữ và 6 nam đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Những người này có hộ khẩu thường trú tại các huyện Hương Khê, Hương Sơn, TP Hà Tĩnh, TP Vinh (Nghệ An).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 gói nilon màu xanh bên trong chứa thảo mộc khô màu nâu (cỏ Mỹ), 3 viên nén màu xám hình lục giác (ma túy tổng hợp), 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng (ma túy dạng đá) và nhiều tang vật liên quan phục vụ việc sử dụng ma túy.

Ngoài ông T. là cán bộ ngân hàng, quá trình lấy lời khai, lực lượng chức năng còn phát hiện trong nhóm này có một số người là cán bộ ngành giáo dục, kiểm lâm... đang công tác trên địa bàn huyện Hương Khê.

Những người này khai nhận rằng đây là tiệc sinh nhật cho một người trong nhóm, và đã rủ nhau sử dụng ma túy. Tiến hành kiểm tra nhanh cho thấy cả 13 người đều dương tính với chất ma túy.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày