Cảnh báo vô sinh do phá thai vị thành niên

Linh Trần, Theo Phụ nữ Việt Nam 17:29 09/02/2023

Trẻ vị thành niên nếu phá thai sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ về sức khỏe, tâm lý, đặc biệt có thể vô sinh. Các chuyên gia cảnh báo, phụ nữ nên quan hệ tình dục an toàn, nếu có thai ngoài ý muốn nên gặp bác sĩ để được tư vấn, hỗ trợ.

Cảnh báo vô sinh do phá thai vị thành niên - Ảnh 1.

Tại Bệnh viện Bưu Điện (Hà Nội), mỗi ngày có rất nhiều phụ nữ trẻ đến khám và điều trị vô sinh. Trong đó, có trường hợp vô sinh do nạo phá thai.

Tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản (Bệnh viện Bưu Điện), chị L.T.T. (32 tuổi, trú tại Ninh Bình) cho biết, vợ chồng kết hôn đã 3 năm nhưng chưa có con. Sau đó, dù đã dùng một số bài thuốc, hoặc chạy chữa khắp nơi nhưng tin vui vẫn chưa đến. Vì vậy, chị đã đi khám sản phụ khoa.

Sau khi làm các xét nghiệm, chị được xác định vô sinh hiếm muộn, rất khó có thể có con. Chị ngạc nhiên, bởi mình đã từng có thai khi còn ngồi trên ghế giảng đường nhưng đã phá bởi sợ ảnh hưởng đến học tập, gia đình. Bác sĩ cho biết, phá thai là một trong những nguyên nhân khiến chị vô sinh hiếm muộn.

Bác sĩ Trịnh Văn Du, Trung tâm hỗ trợ sinh sản (Bệnh viện Bưu điện Hà Nội) cho biết, hiện nay, quan hệ tình dục tuổi vị thành niên và tình trạng nạo phá thai ở lứa tuổi này đang là vấn đề xã hội của mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Theo báo cáo của Quỹ Dân Số Liên hợp quốc năm 2022 (UNFPA), Việt Nam thuộc nhóm 20 nước có tỷ lệ phá thai vị thành niên cao nhất thế giới với khoảng 300.000 ca/năm. Trong số này 30% là phụ nữ từ 15-19 tuổi, với 70% là học sinh sinh viên. Còn theo thống kê của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, mỗi năm cả nước có 1,2-1,6 triệu ca nạo phá thai, trong đó 20% ở lứa tuổi vị thành niên. Thậm chí, có những sản phụ chỉ mới 12 tuổi.

Theo bác sĩ Du, có nhiều nguyên nhân dẫn đến gia tăng tỷ lệ phá thai ở vị thành niên. Ví như gia đình ép buộc, bạn tình ép buộc, trẻ còn đi học, chưa có điều kiện nuôi con, không biết về biện pháp tránh thai, không biết tuổi có thai phù hợp...

Vị thành niên phá thai chịu những hậu quả gì?

Bác sĩ Du cho biết, việc phá thai ở tuổi vị thành niên có thể dẫn đến rất nhiều hậu quả về sức khoẻ, tâm lý và xã hội. Cụ thể, về sức khỏe thì rối loạn kinh nguyệt là tương đối thường gặp, sót rau phải nạo hút lần hai, sang chấn tử cung như thủng, rách cổ tử cung... Nhiễm trùng, chủ yếu là do thực hiện ở các cơ sở y tế không đủ điều kiện hoặc vô khuẩn kém, trẻ không hoặc ít sử dụng kháng sinh và nội tiết chống dính buồng tử cung sau nạo hút, có thể là do giấu gia đình, người thân. Về tâm lý, trẻ có thể bị suy nhược, thậm chí trầm cảm nếu không có sự hỗ trợ từ gia đình hoặc giấu giếm phá thai.

Ngoài ra, có thai sớm sẽ làm giảm cơ hội học tập và làm việc của phụ nữ trẻ. Bên cạnh đó là gánh nặng trực tiếp mà xã hội phải gánh chịu như gia tăng trợ giúp y tế, trợ cấp đói nghèo và gián tiếp tạo ra lao động có trình độ thấp.

Đặc biệt, do tổn thương buồng tử cung dẫn đến dính buồng tử cung, tắc vòi trứng, ứ dịch vòi trứng. Việc này để lại là sau này kết hôn không có khả năng mang thai tự nhiên, tỷ lệ vô sinh cao gấp 3-4 lần đối với những người không có tiền sử nạo phá thai. Tỷ lệ sẩy thai khi mong muốn có con cũng cao hơn nhóm không có tiền sử nạo hút, bác sĩ Du nói.

Đồng quan điểm, PGS. Vũ Bá Quyết, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, việc phá thai đặc biệt là ở tuổi vị thành niên rất dễ dẫn đến các tai biến như: Chảy máu, viêm nhiễm mạn tính ở tử cung, buồng trứng, ống dẫn trứng. Có trường hợp, hậu quả còn nghiêm trọng hơn là tắc ống dẫn trứng, dính tử cung khiến nhiều người mất đi thiên chức làm mẹ về sau.

Bác sĩ Quyết cho rằng, tác hại của việc phá thai thường không an toàn, nhất là phá thai tại các phòng khám tư nhân không đảm bảo kỹ thuật y tế dễ gặp phải tai biến như băng huyết, thủng tử cung, sót nhau, sót thai, nhiễm khuẩn và có thể bị tử vong. Hoặc nếu sinh con, có thể gặp tai biến như: Đẻ non, chết mẹ, chết con hoặc những đứa trẻ chào đời có thể bị dị tật bẩm sinh, suy dinh dưỡng và chậm phát triển trí não. Ngoài ra, việc người chưa thành niên sinh con ngoài ý muốn cũng làm tổn thương sâu sắc, lâu dài về tinh thần cho bản thân.

Các chuyên gia khuyến cáo, phụ nữ không nên quan hệ tình dục trước hôn nhân. Các bạn trẻ khi quan hệ tình dục cần đảm bảo an toàn để tránh mang thai ngoài ý muốn. Trường hợp có thai ngoài ý muốn nên đến cơ sở y tế có chất lượng phá thai an toàn để giải quyết càng sớm càng tốt nhằm hạn chế các tai biến, biến chứng.

Ngoài ra, phụ huynh, nhà trường cũng cần giáo dục, phổ biến kiến thức cho thế hệ trẻ để tránh kiểu sống buông thả, sống hời hợt, vô trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Những việc tuổi vị thành niên cần làm gì để tránh mang thai ngoài ý muốn:

Rèn luyện về kỹ năng sống:

- Chủ động tìm hiểu kiến thức về giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên từ cha mẹ, thầy cô, anh chị, người thân và bạn bè.

- Cần tâm sự về những lo lắng, băn khoăn, thắc mắc với người thân trong gia đình, thầy cô, bạn bè, người có uy tín, kiến thức và có trách nhiệm.

- Có thời gian biểu học tập, nghỉ ngơi, giải trí và tập luyện thể dục thể thao cho phù hợp và điểu độ.

- Phân biệt rõ ràng giữa tình yêu và tình bạn khác giới trong sáng, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

- Chăm sóc sức khỏe sinh sản, vệ sinh cá nhân, vệ sinh bộ phận sinh dục:

Đối với nữ:

- Phải biết cách thực hiện vệ sinh kinh nguyệt (thay băng vệ sinh thường xuyên trong thời gian hành kinh);

- Đến 15-16 tuổi mà không có kinh nguyệt thì phải đi khám.

- Uống viên sắt: kể từ khi bắt đầu có kinh nguyệt, mỗi tuần uống 01 viên, liên tục 16 tuần trong 01 năm (16 viên/năm) để phòng tránh thiếu máu do thiếu sắt.

Đối với nam:

- Phải biết phát hiện những bất thường về cơ quan sinh dục của mình để đi khám bệnh kịp thời.

- Không mặc quần lót quá bó sát, chật hẹp.

- Tránh xa những hình ảnh, sách báo, phim ảnh, trâng web khiêu dâm, đồi trụy; tránh xa rượu, thuốc lá, ma túy.

- Không nên quan hệ tình dục (QHTD) trước tuổi trưởng thành.

- Nếu QHTD, phải thực hiện tình dục an toàn:

- Sống chung thủy vói một bạn tình.

- Sử dụng bao cao su đúng cách mỗi khi QHTD