Cận cảnh phố đi bộ đêm thứ 3 vừa hoạt động thử nghiệm ở Sài Gòn

Tứ Quý - Clip: Kingpro, Theo Nhịp Sống Việt 23:48 01/12/2020

Phố đi bộ đêm thứ 3 ở Sài Gòn vừa mới hoạt động thử nghiệm tại quận 10 mang dáng dấp của chợ đêm Thái Lan với điểm nhấn là không gian ẩm thực hiện đại và các gian hàng bán thời trang như quần áo, quà lưu niệm.

UBND quận 10 vừa chính thức tổ chức hoạt động thử nghiệm phố đi bộ đêm thứ 3 ở TP.HCM có tên "Phố đi bộ đêm khu vực Kỳ Đài Quang Trung". Phố đi bộ này hoạt động quanh Kỳ Đài Quang Trung trên đường Nguyễn Lâm, trước chợ Nguyễn Tri Phương, thuộc phường 6. 

Clip: Cận cảnh phố đi bộ Nguyễn Lâm vừa hoạt động thử nghiệm ở Sài Gòn

Do đây chỉ là hoạt động thử nghiệm nên diện tích của phố đi bộ này chỉ gói gọn quanh khu vực Kỳ Đài Quang Trung thay vì như dự kiến bắt đầu từ ngã 4 Nguyễn Lâm - Bà Hạt đến ngã 4 Nguyễn Lâm - Nhật Tảo, với chiều dài khoảng 100 mét. 

Cận cảnh phố đi bộ đêm thứ 3 vừa hoạt động thử nghiệm ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Cổng chính vào phố đi bộ đêm là đoạn giao với đường Bà Hạt

Theo Ban quản lý, phố đi bộ đêm đang hoạt động thử nghiệm trên diện tích rộng 1.200 m2, với 29 gian hàng ẩm thực đa dạng các món ăn, bên cạnh đó còn có các gian hàng quần áo và quà lưu niệm. 

Ngoài điểm nhấn không gian đi bộ xoay quanh Kỳ Đài Quang Trung được trang trí ánh đèn lấp lánh khá đẹp mắt, phố đi bộ thứ 3 ở TP.HCM vẫn có ấn tượng đặc biệt đó là không gian ẩm thực rộng rãi, đầy màu sắc. 

Cách bố trí các gian hàng bán thức ăn tương tự như ở phố hàng rong (quận 1), nhưng được cải tiến hiện đại hơn. Đối diện các gian hàng thức ăn là hàng trăm bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn để cho khách ngồi thưởng thức. Phía trên không gian ẩm thực được lắp đặt nhiều bóng đèn và mái che cho khách yên tâm tận hưởng không gian ẩm thực đa dạng. 

Cận cảnh phố đi bộ đêm thứ 3 vừa hoạt động thử nghiệm ở Sài Gòn - Ảnh 3.

Đơn vị chức năng sẽ tổ chức cấm xe ra vào khu vực vòng xoay Kỳ Đài Quang Trung để phố đi bộ hoạt động an toàn. Tuy nhiên lối vào cho người đi bộ khá hẹp

"Nhìn không gian phố đi bộ đêm này khá giống với phong cách phố ẩm thực đêm ở Thái Lan, rất đẹp mắt, hiện đại, gọn gàng. Lần đầu mình tới đây và cảm giác rất thích vì có nhiều món ăn yêu thích, không gian tuy hơi đông nhưng vẫn khá thoải mái. Mình chỉ ngồi ăn vặt xíu rồi đi dạo quanh phố đi bộ tham quan thêm", Hoàng Linh (22 tuổi, quận 10) chia sẻ. 

Trong khi đó, các tiểu thương chia sẻ rất hài lòng vì được buôn bán ở phố đi bộ đêm này. "Tôi rất vui vì có được nhiều khách ghé gian hàng mình. Đây là đêm thứ 3 tôi và gia đình bán ốc xào, hột vịt,... ở phố đi bộ đêm và hy vọng khách đông hơn nữa", chị Lan (tiểu thương tại phố đêm) chia sẻ. 

Cận cảnh phố đi bộ đêm thứ 3 vừa hoạt động thử nghiệm ở Sài Gòn - Ảnh 4.

Khu vực giữ xe cho khách vào phố đi bộ và tiểu thương

Theo các tiểu thương bán thức ăn, hầu hết mọi người ai cũng rất vui vì phố đi bộ đêm được hoạt động, tiểu thương có cơ hội bán những món ăn ngon cho khách. Tiểu thương cũng cho biết phải trả 4,5 triệu đồng/tháng khi mở gian hàng tại phố đi bộ đêm. 

Theo UBND quận 10, các hộ dân bán ở đây thuộc gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường 6 (Quận 10) và những đơn vị kinh doanh uy tín được xét duyệt trong và ngoài quận. Đây cũng là phố đi bộ không cho phép kinh doanh thức uống có cồn (bia, rượu) và thực phẩm tươi sống chưa qua chế biến.

Cận cảnh phố đi bộ đêm thứ 3 vừa hoạt động thử nghiệm ở Sài Gòn - Ảnh 5.

Khu vực cổng chính vào vào phố đi bộ đêm có không gian khá rộng rãi nên du khách thoải mái đi dạo

Cận cảnh phố đi bộ đêm thứ 3 vừa hoạt động thử nghiệm ở Sài Gòn - Ảnh 6.

Mới thử nghiệm thôi nhưng phố đi bộ thứ 3 ở TP.HCM thu hút rất đông khách

Đơn vị chức năng cũng cho biết, trong 2 ngày cuối tuần rất đông khách và sẽ tiếp tục theo dõi tình hình vào những ngày trong tuần. Sau đó sẽ đánh giá và đề xuất thời gian hoạt động chính thức. Dự kiến, giữa tháng 12 năm nay, phố đi bộ Kỳ Đài Quang Trung sẽ chính thức hoạt động.

Hiện hai đầu phố đi bộ "Khu vực Kỳ Đài Quang Trung" đều có bãi giữ xe để khách ghé vui chơi, thả bộ và thưởng thức ẩm thực trong thời gian từ 18h - 23h. Các đơn vị chức năng phối hợp cấm xe lưu thông vào thời gian trên để phố đi bộ đêm hoạt động an toàn, trật tự. 

Cận cảnh phố đi bộ đêm thứ 3 vừa hoạt động thử nghiệm ở Sài Gòn - Ảnh 7.

Khu gian ẩm thực mang dáng dấp chợ ẩm thực Thái Lan. Khu vực này trước đó là bãi giữ xe và đã được cải tạo lại

Cận cảnh phố đi bộ đêm thứ 3 vừa hoạt động thử nghiệm ở Sài Gòn - Ảnh 8.

Khách ngồi ăn uống rất đông dù là ngày trong tuần

Cận cảnh phố đi bộ đêm thứ 3 vừa hoạt động thử nghiệm ở Sài Gòn - Ảnh 9.

Khu vực quanh Kỳ Đài Quang Trung cũng được bố trí ghế ngồi, ánh đèn khá bắt mắt để phục vụ du khách và người dân

Cận cảnh phố đi bộ đêm thứ 3 vừa hoạt động thử nghiệm ở Sài Gòn - Ảnh 10.

Ngoài các gian hàng bên trong không gian ẩm thực chính, bên ngoài vẫn có gian hàng ẩm thực phong cách đường phố khá lạ mắt khi khách được ngồi trước ăn uống bằng ghế cao

Cận cảnh phố đi bộ đêm thứ 3 vừa hoạt động thử nghiệm ở Sài Gòn - Ảnh 11.

Xe tải màu hồng bán kem tại phố đi bộ đêm

Cận cảnh phố đi bộ đêm thứ 3 vừa hoạt động thử nghiệm ở Sài Gòn - Ảnh 12.

Khách lựa quần áo tại gian hàng phố đi bộ đêm

Cận cảnh phố đi bộ đêm thứ 3 vừa hoạt động thử nghiệm ở Sài Gòn - Ảnh 13.

Gần phố đi bộ đêm là quán cafe, sát bên cổng vào phố đi bộ là các gian hàng bán kem, trái cây, trà sữa,...

Không gian bên trong của khu ẩm thực mang dáng dấp phong cách Thái Lan

Một không gian ẩm thực đặc sắc đã tạo điểm nhất cho phố đi bộ đêm thứ 3 ở TP.HCM. Bàn ghế ngồi phù hợp với phong cách hiện đại của giới trẻ

Cận cảnh phố đi bộ đêm thứ 3 vừa hoạt động thử nghiệm ở Sài Gòn - Ảnh 16.

Phố đi bộ kiểu mới này là không gian vui chơi, thả bộ lý tưởng của giới trẻ

Cận cảnh phố đi bộ đêm thứ 3 vừa hoạt động thử nghiệm ở Sài Gòn - Ảnh 17.

Gia đình chị Lan rất hài lòng khi được bán các món ăn đường phố tại phố đi bộ đêm