Cận cảnh chợ gần 18 tỷ đồng để... đỗ ô tô, nuôi gà, thả chó giữa Thủ đô

Đinh Huy, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 28/12/2020

Chợ Phú Đô đã được xây dựng xong nhiều năm nay nhưng vẫn để hoang hoá, người dân tận dụng làm nơi để sinh hoạt, thả gà...

Cận cảnh chợ gần 18 tỷ đồng để... đỗ ô tô, nuôi gà, thả chó giữa Thủ đô - Ảnh 1.

Dự án mở rộng Chợ dân sinh phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) được khởi công xây dựng từ cuối năm 2016, sau 10 tháng dự án cơ bản hoàn thành

Cận cảnh chợ gần 18 tỷ đồng để... đỗ ô tô, nuôi gà, thả chó giữa Thủ đô - Ảnh 2.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2017 đến nay, chợ này vẫn chưa được bàn giao mà để hoang hóa, nhiều thứ đã bắt đầu xuống cấp, hư hỏng

Nhiều chiếc trụ trong chợ đã bị rỉ sét, những tấm kính thông gió bị vỡ

Cận cảnh chợ gần 18 tỷ đồng để... đỗ ô tô, nuôi gà, thả chó giữa Thủ đô - Ảnh 4.

Khu vực dành cho tiểu thương bán thịt chỉ toàn... bụi

Cận cảnh chợ gần 18 tỷ đồng để... đỗ ô tô, nuôi gà, thả chó giữa Thủ đô - Ảnh 5.

Một số trang thiết bị, máy móc tại ki-ốt trong chợ đang xuống cấp dần theo thời gian

Cận cảnh chợ gần 18 tỷ đồng để... đỗ ô tô, nuôi gà, thả chó giữa Thủ đô - Ảnh 6.

Được biết, tổng kinh phí xây dựng chợ này là gần 18 tỷ đồng

Do chưa được đưa vào sử dụng, một số người dân tận dụng làm nơi đỗ ô tô, thả gà, thả chó.

Cận cảnh chợ gần 18 tỷ đồng để... đỗ ô tô, nuôi gà, thả chó giữa Thủ đô - Ảnh 8.
Cận cảnh chợ gần 18 tỷ đồng để... đỗ ô tô, nuôi gà, thả chó giữa Thủ đô - Ảnh 9.
Cận cảnh chợ gần 18 tỷ đồng để... đỗ ô tô, nuôi gà, thả chó giữa Thủ đô - Ảnh 10.

Những cuộn dây cáp, những chiếc xe chở vật liệu xây dựng cũng được để tại đây

Cận cảnh chợ gần 18 tỷ đồng để... đỗ ô tô, nuôi gà, thả chó giữa Thủ đô - Ảnh 11.

Thậm chí, có người còn mắc màn ngủ và sinh hoạt ở những ki-ốt bỏ trống

Cận cảnh chợ gần 18 tỷ đồng để... đỗ ô tô, nuôi gà, thả chó giữa Thủ đô - Ảnh 12.

Những vật dụng thiết yếu để phục vụ cho cuộc sống hàng ngày bên trong chợ

Nhiều vị trí được người dân sử dụng rất ngổn ngang, nhếch nhác

Cận cảnh chợ gần 18 tỷ đồng để... đỗ ô tô, nuôi gà, thả chó giữa Thủ đô - Ảnh 14.

Thời gian tới, nếu chợ vẫn chưa được đưa vào hoạt động thì các tiểu thương sẽ tiếp tục có ý kiến vì hiện tại, họ vẫn đang buôn bán ở sâu trong ngõ, rất khó khăn cho việc buôn bán

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày