Campuchia tiếp tục ghi nhận thêm 6 ca tử vong và 446 ca mắc Covid-19

Văn Đỗ, Tâm Hiếu, Theo VOV 15:51 13/05/2021

Bộ Y tế Campuchia hôm nay (13/05) cho biết, nước này tiếp tục phát hiện 446 trường hợp mắc Covid-19 và có thêm 6 trường hợp tử vong vì Covid-19.

Trong số 446 ca mắc Covid-19 mới, có 15 ca nhập cảnh còn lại là các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Cho tới nay, quốc gia Đông Nam Á này đã ghi nhận 21.141 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 142 trường hợp tử vong. Có 980 trường hợp đã bình phục trong 24h qua, nâng tổng số ca bình phục của cả nước là 9.519 trường hợp.

Để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2, chính quyền tỉnh Kandal và Thủ đô Phnom Penh quyết định tiếp tục áp dụng các biện pháp hành chính cần thiết theo khu vực từ ngày 13 đến 19/5. Trong đó xác định vùng đỏ, vùng da cam và vùng vàng để thể hiện mức độ lây nhiễm dịch bệnh.

Trên bản đồ thể hiện mức độ lây nhiễm dịch bệnh tại Phnom Penh - địa phương có số ca mắc Covid-19 cao nhất cả nước, các “vùng đỏ” - khu vực có nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 cao nhất đang dần thu hẹp, thay vào đó là sắc vàng ( khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 thấp), cho thấy biện pháp khoanh vùng dập dịch trong gần một tháng qua đã mang lại hiệu quả rõ rệt.

Tính đến nay, Campuchia đã tiêm phòng Covid-19 cho gần 2 triệu người (1.939.773), đạt 19,4% kế hoạch đề ra. Trong đó có 964.075 được tiêm vaccine Sinovac, 818.665 người tiêm vaccine Sinopharm và 157.033 người tiêm vaccine Covishield.