Emirates - Pháo đài của những khẩu thần công

MinhMinh, Theo 15:02 28/07/2010

Với sức chứa 60.355 người, Emirates là sân bóng lớn thứ 2 nước Anh sau Old Trafford của MU và lớn thứ 3 Vương quốc Anh.

Emirates, trước đây có tên Ashburton Grove, nằm tại Holloway, London. Sân bắt đầu mở cửa vào tháng 7/2006. Cái tên trước đây Ashburton Grove được đặt theo tên con đường mà sân vận động này toạ lạc. Rồi sau này, vào tháng 10 năm 2004, sân vận động được đổi tên thành Emirates theo tên của một hãng hàng không tại Anh.
 
Sân vận động trông như một chiếc bát có bốn tầng, bao gồm cả mái. Đội ngũ thiết kế sân là những kiến trúc sư hàng đầu của HOK Sport (bây giờ đổi tên thành Populous), tư vấn xây dựng AYH, và công ty kỹ thuật Buro Happold.
 

Sân vận động Emirates.
 
Sân bóng dài 105 mét và rộng 68 mét, trong khi sân nhà của Highbury của Arsenal chỉ có 100 mét chiều dài và 66,7 mét chiều rộng. Đường hầm dành cho các cầu thủ đi ra sân cỏ và những nơi để máy quay chính của các đài truyền hình ẩn dưới bên lề sân đều được thiết kế và xây dựng giống y hệt như sân Highbury trước kia.
 

Hình ảnh tập luyện của các cầu thủ Arsenal trên sân nhà của họ.
 

Ảnh chụp từ khu vực đặc biệt của khán đài sân Emirates.
 
Những fan của đội khách được xếp chỗ ngồi ở phía góc đông-nam của sân, hàng ghế thấp hơn. Khu vực này gồm khoảng từ 1.500 cho đến 4.500 chỗ ngồi phía sau cầu gôn phía nam, và ở tầng ngay trên đó, ban quản lí sân cũng có thể cung cấp thêm 4.500 chỗ ngồi cho những cổ động viên đội khách trong tuỳ từng trận đấu.
 

Đường hầm bước ra sân của các cầu thủ và ban huấn luyện.
 

Phòng thay đồ của đội chủ nhà.
 
Các tầng trên cao để lại nhiều không gian mở tại các góc cho sân vận động, và mái che của sân được thiết kế xiên chéo vào bên trong. Hai nét đặc biệt này của Emirates giúp cho sân nhận được thêm nhiều luồng không khí cũng như ánh sáng mặt trời được chiếu đến sân với lượng nhiều nhất có thể. Tuy nhiên, việc này ảnh hưởng đến những cổ động viên ở hai tầng phía trên đối diện nhau vì họ không thể nhìn thấy nhau được.
 

Những thiết kế phần mái giúp cho ánh sáng và không khí lưu thông tốt hơn.
 
Ở góc tây bắc và góc đông nam của sân vận động là hai màn hình khổng lồ treo từ trên mái nhà. Arsenal hiện đang trong quá trình xem xét liệu có nên đặt thêm một màn hình thứ ba ở góc đông bắc của sân vận động nữa hay không. Sân vận động mới này cũng dành để tôn vinh sân vận động cũ của Arsenal – Highbury. Các văn phòng của câu lạc bộ chính thức được gọi là Highbury House và được đặt tại phía đông bắc của sân vận động Emirates.
 
 

Bên ngoài sân vận động Emirates.
 
Bảo tàng CLB được mệnh danh là "những khẩu thần công", trước kia đặt ở North Bank Stand, được chuyển đến phía bắc sân vận động, khai mạc vào tháng 10 năm 2006, nằm trong khu tam giác phía bắc.
 

Một góc bảo tàng Arsenal.
 
Hoàn cảnh ra đời Emirate
 
Trong những năm cuối thập kỉ 90, CLB Arsenal bắt đầu tìm kiếm những giải pháp để có được một sân vận động lớn hơn do sân cũ Highbury chỉ có thể chứa được 38.419 khán giả - sức chứa thấp nhất trong hầu hết mọi sân vận động tại châu Âu lúc bấy giờ. Tuy nhiên, việc mở rộng sân Highury là không khả thi.
 
Mùa giải năm đó, Arsenal đã phải từ chối hơn 20.000 đơn đặt vé - bỏ lỡ một khoản doanh thu không hề nhỏ dành cho câu lạc bộ. Điều này đã thêm phần tác động cho việc quyết định chuyển sân nhà cho "những khẩu thần công". Nhưng, việc có thể tìm được một địa điểm lí tưởng tại thủ đô London là cực kì khó khăn!
 

Những khẩu thần công bên ngoài SVĐ.
 
Cuối cùng câu lạc bộ đã chọn được một địa điểm phù hợp – Ashburton Grove, chỉ cách “ngôi nhà” Highbury cũ vài trăm mét. Kế hoạch chính thức được công bố vào tháng 11 năm 1999, với dự định sẽ khai mạc vào tháng 8 năm 2003. Tuy nhiên cho đến năm 2006 thì Emirates mới được hoàn tất mọi công đoạn xây dựng và đưa vào sử dụng do những khó khăn trong vấn đề thiết kế và tài chính.
 

Hai sân nhà cũ và mới của Arsenal nằm cách nhau không xa chút nào!
 
Sân vận động được chính thức khai trương bởi Hoàng tử Philip – công tước xứ Edinburgh vào thứ 5, 26/10/2006.
 
Những cột mốc đáng nhớ
 
22/07/2006 - Trận thi đấu đầu tiên: Trận đấu đầu tiên trên sân Emirates là giữa đội chủ nhà với Ajax Amsterdam. Trận đấu giao hữu kết thúc với chiến thắng lội ngược dòng của Arsenal (2-1). Cầu thủ Klaas-Jan Huntelaar của Ajax trở thành người đầu tiên ghi bàn tại sân vận động mới ra đời này, và Thierry Henry khi đó là cầu thủ đầu tiên của Arsenal ghi bàn cho đội bóng chủ nhà trên “ngôi nhà” mới của họ.
 
Trận đấu chính thức đầu tiên của Arsenal trên sân nhà mới chính là trận Ngoại hạng với Aston Villa vào ngày 1/9/2006. Hai đội hoà nhau 1-1 với bàn thắng của Olof Mellberg của Aston Villa là bàn thắng đầu tiên của Premier League trên sân vận động Emirates.
 

Hình ảnh một trận thi đấu giữa Arsenal và Real Madrid trên Emirates.
 
Arsenal phải đợi tới ngày 23/9/2006 mới có được chiến thắng đầu tiên trên sân vận động này khi có trận đấu áp đảo 3-0 trước Sheffield United.
 
Trận đấu trong khu vực châu Âu đầu tiên là trận vòng loại cúp C1 giữa đội Arsenal với Dinamo Zagreb ngày 23/8/2006.
 
Trận đấu quốc tế đầu tiên là trận giao hữu hai đội Brazil và Argentina vào ngày 3/9/2006. Brazil đã có chiến thắng 3-0 trước người đồng hương Nam Mỹ với hai bàn thắng của Elano và một là của Kaká.
 
Bên cạnh đó, trận thua đầu tiên của Arsenal tại sân vận động Emirates là trận thua 0-1 trước West Ham United ngày 7/4/2007 – trong trận thi đấu thứ 23 trên sân nhà của đội bóng này. Thật trùng hợp làm sao khi West Ham cũng là CLB cuối cùng đánh bại "những khẩu thần công" trên sân nhà cũ Highbury của họ, trong ngày 1/2/2006.
 

Vẻ đẹp của Emirates.