Cách Hà Nội 2 giờ đi xe có 1 nơi cắm trại đẹp nhất xứ Mường với cái tên lạ tai

Thanh Hương, Theo Trí thức trẻ 21:14 29/03/2023

Địa danh cách Hà Nội không xa này cũng được mệnh danh là bến sông đẹp nhất xứ Mường và sẽ cho bạn những bức ảnh sống ảo đẹp miễn chê.

Mùa du lịch 2023 đang đến với vô số những địa danh cho bạn tham khảo. Tuy nhiên nếu bạn cần một chuyến nghỉ dưỡng cuối tuần không quá xa Hà Nội, bảo đảm yếu tố chi phí hợp lý và phù hợp cho cả gia đình thì thôn Nà Bờ - xã Sào Báy - huyện Kim Bôi - tỉnh Hòa Bình chính là một nơi tuyệt vời rất đáng để bạn tham khảo.

Bài viết dưới đây được tổng hợp từ chia sẻ của các thành viên group Rủ nhau cắm trại đăng công khai trên Facebook.

Địa danh được coi là "Bến sông đẹp nhất xứ Mường" có gì hấp dẫn?

Nếu ai đã từng có dịp đi qua khu vực sông Bôi chảy qua thôn Nà Bờ huyện Kim Bôi, Hòa Bình thì chắc hẳn sẽ cảm thấy choáng ngợp trước khung cảnh thiên nhiên vô cùng xinh đẹp và thơ mộng ở nơi đây.

Con sông uốn khúc quanh co tựa như một dải lụa mềm ôm lấy bờ bãi, nước sông trong vắt, xanh như nước hồ thu lại mát lạnh nên từ bao đời nay, đây là bãi tắm lý tưởng của bà con người Mường khi hè về.

Người già nơi đây bảo, tắm nước sông Bôi giữa ngày nắng nóng, mọi bực bội trong người tan biến nhờ nguồn nước mát lạnh gột rửa. Chẳng thế mà từ nam, phụ, lão ấu nơi đây chiều chiều nô nức kéo nhau ra sông Bôi tắm mát.

Qua những bức ảnh tuyệt đẹp từ flycam, bãi tắm Nà Bờ đẹp đến mê hồn. Cả một vùng sơn thủy hữu tình hiện lên giữa bốn bề mây núi. Con sông Bôi nước trong vắt chảy qua dãy núi đá vôi chập trùng xanh biếc sừng sững trước mặt, thảo nào khiến nơi đây được mệnh danh là bến sông đẹp nhất xứ Mường.

Lòng sông chỉ sâu hơn 1m, lại có vô vàn các loại đá cuội dưới đáy tạo thành bãi tắm tự nhiên mà ít nơi có được. Từ bức ảnh đẹp mà dân phượt đưa lên mạng xã hội, ngày càng có nhiều người đã biết đến nơi này. Những ngày cuối tuần, sẽ thật tuyệt nếu bạn có thể về đây cắm trại, ngắm trời mây non nước, tìm cho mình những phút giây thư thái.

Những ngày nắng nóng, còn gì tuyệt hơn khi có thể ngâm chân trong dòng nước mát mẻ, trong vắt, cùng nhau hàn huyên tâm sự và tận hưởng một bữa tiệc ngoài trời tự tay mình chuẩn bị.

Đi Nà Bờ cắm trại sẽ tốn chi phí là bao nhiêu?

Hiện tại, bãi sông ở Nà Bờ, Kim Bôi vẫn chưa thu phí và cũng không có dịch vụ nào ở đây nên bạn có thể yên tâm là dù trong ví bạn có bao nhiêu tiền thì cũng có thể thoải mái tới đây vui chơi.

Bên sông Bôi là nơi rất tuyệt để các gia đình cắm trại và mở tiệc ngoài trời. (Ảnh: Nguyễn Hương)

Có lẽ chi phí mà bạn cần trang trải cho gia đình sẽ là tiền xe cộ (với những gia đình thuê xe), tiền xăng (với những người tự di chuyển bằng phương tiện của gia đình) cũng như tiền đồ ăn, thức uống, hoặc tiền lều trại cho những ai muốn cắm trại trong ngày hoặc qua đêm ở đây.

Nà Bờ cách Hà Nội tầm 80 km nên chi phí đi lại sẽ tùy vào việc bạn di chuyển từ chỗ nào. Nếu bạn đi xe khách và khởi hành từ Hà Nội thì giá đi 1 chiều sẽ dao động từ 45.000 đồng/người/vé - 150.000 đồng/người/vé cho mỗi chiều (ghế ngồi và ghế giường nằm). Nếu từ Hà Nội thuê xe tự lái thì sẽ chủ động và thoải mái hơn nhưng mức giá sẽ cao hơn một chút, dao động trong khoảng 1,5 đến 1,7 triệu đồng/xe/ngày với xe từ 4 đến 7 chỗ.

Những lưu ý khi đi cắm trại ở Nà Bờ, Kim Bôi, Hòa Bình

Để đến được sông Bôi, từ trung tâm TP Hà Nội, bạn có thể di chuyển theo hướng Hòa Lạc hay Vân Đình hoặc Pháp Vân đều được. Đường vào đây rất dễ đi và cách đường chính khoảng 1km, ô tô có thể vào tận ven sông nên rất tiện lợi cho du khách.

Cách Hà Nội 2 giờ đi xe có 1 nơi cắm trại đẹp nhất xứ Mường với cái tên lạ tai - Ảnh 3.

Bố mẹ nên cho con đi dép nhựa hoặc ủng nhựa khi lội lòng sông để bảo đảm an toàn. (Ảnh: @candy.pull)

Khi đến đoạn sông này, các bạn có thể kê bàn ghế ngồi ngắm cảnh ở giữa sông. Ưu điểm của nơi đây chính là không gian rất đẹp, cây cối xanh rì, đồi núi trập trùng, nước trong vắt, rất nông vì là đầu nguồn chảy nhẹ và đều. Các bạn nhỏ cũng có thể ra sông ngồi chơi. Dưới sông có nhiều đá, sỏi to nên bố mẹ nên mang theo ủng, giày nhựa để con lội sông không bị đau chân.

Và dù mực nước ở đây khá nông nhưng các bậc phụ huynh cũng nên cẩn trọng, luôn để con trẻ trong tầm mắt để bảo đảm an toàn. Ngoài ra, nên chọn khu vực đầu nguồn thì nước sông sẽ trong và sạch hơn.

Cuối cùng, gần khu vực này vẫn có nhà dân nên dù chỉ đến cắm trại, các bạn cũng nên bảo đảm không gây ồn ào, tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, dọn sạch rác trước khi về để bảo vệ cảnh quan, giúp cho nhiều người cùng được thưởng ngoạn cảnh đẹp tự nhiên của mảnh đất này.