Buồn chuyện gia đình, tự đốt nhà làm cháy thêm 4 nhà hàng xóm

Văn Vũ, Theo Công an nhân dân 16:12 07/07/2021

Chỉ vì buồn chuyện gia đình mà một người đàn ông ở tỉnh Kiên Giang đã tự đốt nhà mình sau đó ngọn lửa cháy lan sang 4 căn nhà khác của hàng xóm, ước tính thiệt hại hơn 2 tỷ đồng.

Hôm nay ngày 7/7/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang đang tạm giữ hình sự Đặng Thanh Tùng (38 tuổi, ngụ ấp Xẽo Nhàu A, xã Tân Thạnh, huyện An Minh) về hành vi hủy hoại tài sản.

Buồn chuyện gia đình, tự đốt nhà làm cháy thêm 4 nhà hàng xóm - Ảnh 1.

Đối tượng Đặng Thanh Tùng

Tại cơ quan Công an, Tùng khai nhận, do buồn chuyện gia đình về việc vợ và con bỏ nhà đi, nên khoảng 23h ngày 1/7/2021, sau khi nhậu say về, Tùng vào phòng ngủ lấy tấm vải nệm rồi dùng bật lửa châm đốt làm cháy căn nhà của mình đang ở.

Sau đó Tùng ra trước nhà đứng nhìn ngọn lửa bùng cháy. Do đêm khuya mọi người đã chìm vào giấc ngủ, không ai hay nên ngọn lửa từ nhà Tùng cháy lan qua nhà bên cạnh thì mới có người phát hiện báo cơ quan chức năng.

Buồn chuyện gia đình, tự đốt nhà làm cháy thêm 4 nhà hàng xóm - Ảnh 2.
Buồn chuyện gia đình, tự đốt nhà làm cháy thêm 4 nhà hàng xóm - Ảnh 3.

Hiện trường vụ 5 căn nhà bị Tùng thiêu rụi

Nhận được tin báo, Công an xã Tân Thạnh và Công an huyện An Minh đã nhanh chóng có mặt cùng các lực lượng khác và người dân tham gia chữa cháy và chống cháy lan. Hậu quả, ngoài căn nhà của Tùng bị cháy hoàn toàn, 4 căn nhà khác của người dân sống bên cạnh bị thiêu rụi. Ước tính thiệt hại tài sản trên 2 tỷ đồng. Rất may vụ cháy không gây thương vong về người.