Bộ ba giám khảo Vietnam Street Icon khen thí sinh hết nấc, các “ngựa chiến” năm nay chứng tỏ không phải dạng vừa

GG, Theo Trí Thức Trẻ 20:22 25/07/2021

Để tìm ra được những gương mặt xuất sắc nhất, các giám khảo của Vietnam Street Icon đã phải lao tâm khổ tứ không ít đấy.

Sau một thời gian hoạt động sôi nổi với sự tham gia của 327 thí sinh, vòng 1 của Vietnam Street Icon (VSI) cũng đã chính thức khép lại. Top 15 những nhân tố xuất sắc nhất cũng đã lộ diện. Và bạn biết không, để có được những cái kết đẹp thế này, bộ 3 ban giám khảo của VSI đã phải dành khá nhiều thời gian hội ý, bàn bạc để đưa ra những lựa chọn sáng suốt nhất. Dù không thể ngồi cùng nhau chấm điểm do tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nhưng họ vẫn làm việc hết sức nghiêm túc và công tâm.

Trước khi vòng 2 chính thức vào guồng, hãy thử lắng nghe những ý kiến, chia sẻ của họ về cuộc thi này nhé.

Theo bạn, hiện nay phong cách thời trang được giới trẻ Việt ưa chuộng nhất là gì?

Châu Bùi: Châu thấy là các bạn trẻ bây giờ ngày càng năng động và thể hiện cá tính thời trang mạnh mẽ. Nếu phải đưa ra một phong cách nào mà các bạn đang ưa chuộng nhất thì Châu thấy rất khó. Vì phong cách của các bạn rất đa dạng, phong phú, không theo một quy tắc nhất định nào, rất đúng với tinh thần không giới hạn trong thời trang. Vậy nên Châu chỉ có thể dùng một số từ để miêu tả: ấn tượng, cá tính, độc nhất!

Bộ ba giám khảo Vietnam Street Icon khen thí sinh hết nấc, các “ngựa chiến” năm nay chứng tỏ không phải dạng vừa - Ảnh 2.

Thiên Minh: Minh thấy phong cách của các bạn rất đa dạng và update. Xét về mặt bằng chung, các bạn không gói gọn trong một trào lưu hay xu hướng nào nhiều nhất, mà đều có những cách pha trộn để thể hiện cá tính và bản sắc riêng của mình. Bên cạnh đó, họ còn không ngại thử nghiệm những cái mới. Cái mới ở đây là xu hướng mới, cách phối đồ mới, tất cả đều rất độc đáo, lạ lẫm, bắt mắt và đầy tinh thần náo nhiệt, cực cool của các bạn trẻ.

Bộ ba giám khảo Vietnam Street Icon khen thí sinh hết nấc, các “ngựa chiến” năm nay chứng tỏ không phải dạng vừa - Ảnh 3.

Phương Vũ: Hiển nhiên là Streetwear , trong khoảng 5 - 6 năm gần đây sự bùng lên của phong cách Hip Hop và các văn hoá đường phố đã khiến Streetwear thành xu hướng của thế giới cũng như Việt Nam. Ở Việt Nam thì xu hướng này bùng nổ thực sự, đa phần các local brand nước mình cũng đều đi theo Streetwear hết.

Bộ ba giám khảo Vietnam Street Icon khen thí sinh hết nấc, các “ngựa chiến” năm nay chứng tỏ không phải dạng vừa - Ảnh 4.

Liệu có sự khác biệt giữa gu thời trang/thẩm mỹ của các bạn trẻ so với thế hệ 8x, 9x đời đầu?

Châu Bùi: Chắc chắn là có rồi. Châu nghĩ rằng quan điểm thời trang, thẩm mỹ thay đổi song hành với sự phát triển của xã hội, vì vậy mỗi một thế hệ sẽ có cái nhìn riêng. Các bạn trẻ bây giờ được tiếp xúc đa dạng các nền văn hoá, tiếp cận nhiều xu hướng thời trang trong và ngoài nước, vậy nên cũng sẽ có cái nhìn phóng khoáng, đa dạng hơn về thời trang.

Điều dễ thấy là các bạn trẻ hiện nay mỗi người lại có cá tính thời trang riêng, có bạn nổi loạn, có bạn sexy, quyến rũ, có bạn nhẹ nhàng, nữ tính… So với thế hệ 8x, 9x thời đầu, thì các bạn trẻ hiện nay đã thoải mái hơn trong việc thể hiện chất riêng của mình, nhạy bén với các xu hướng hơn, thích những trang phục unisex và dường như đã xoá bỏ hết những định kiến về giới tính trong thời trang.

Bộ ba giám khảo Vietnam Street Icon khen thí sinh hết nấc, các “ngựa chiến” năm nay chứng tỏ không phải dạng vừa - Ảnh 5.

Thiên Minh: Dĩ nhiên là có sự khác biệt rồi. Thời trang là một dòng chảy biến chuyển không ngừng và không bao giờ có thể có sự tương đồng giữa gout thời trang của thế hệ này với một thế hệ trước đó, hoặc sau đó.

Nhưng Minh nghĩ, với lứa 8x, 9x thì sự thể hiện cá tính lẫn sự táo bạo khi theo đuổi các phong cách mới không rõ nét bằng các bạn 9x đời cuối hoặc Gen Z bây giờ. Thế hệ của Minh dù đã quan tâm đến thời trang, mặc đẹp, nhưng vẫn còn khép mình và chưa tìm tòi trong việc nói lên mình là ai qua các bộ trang phục, vẫn thích mặc đồ theo "mốt", làm sao để mình nhìn đẹp giống người kia.

Với các bạn trẻ bây giờ, việc mặc một bộ đồ đẹp có lẽ không quan trọng bằng mặc một đồ đúng với cá tính và thể hiện rõ con người bạn trước những người xung quanh. Đó là lý do chúng ta được nhìn thấy một bức tranh thời trang đa dạng hơn, màu sắc hơn, nhiều sự pha trộn độc đáo hơn những thế hệ trước.

Bộ ba giám khảo Vietnam Street Icon khen thí sinh hết nấc, các “ngựa chiến” năm nay chứng tỏ không phải dạng vừa - Ảnh 6.

Phương Vũ: Mình nghĩ là có vì tư duy mỗi thời mỗi khác mà. Ở thời điểm hiện tại, gu thời trang của các bạn trẻ thế hệ này rất đa dạng và thể hiện sự tỉ mỉ hơn trước đây, họ không chỉ dừng lại với Streetwear thông thường mà còn thích cả những phong cách như Descontruction, Punk, Imperfect, Avant-garde, Minimalism… Thêm vào đó, trào lưu săn đồ vintage, làm đồ custom cũng nổi trội vì nó chính là chìa khóa giúp các bạn thể hiện bản sắc riêng của mình.

Bộ ba giám khảo Vietnam Street Icon khen thí sinh hết nấc, các “ngựa chiến” năm nay chứng tỏ không phải dạng vừa - Ảnh 7.

Bạn đánh giá chất lượng thí sinh VSI năm nay như thế nào? Có thí sinh tiềm năng nào đã lọt vào “mắt xanh" của bạn chưa?

Châu Bùi: Câu này khó cho Châu quá, vì bạn nào Châu cũng thích (cười). Trong quá trình chấm thi Châu thật sự đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc chọn lựa bạn nào sẽ vào tiếp vòng trong vì hầu hết các bạn đều rất “on trend”.

Các bạn có những dáng posing rất sáng tạo, cá tính, lựa chọn góc chụp cũng rất độc đáo và có những bức hình mang đậm chất thời trang đường phố. Có nhiều bạn còn đầu tư concept và trang phục cầu kỳ và tất nhiên vẫn đúng chủ đề “street style”. Thế mới thấy là các bạn đam mê thời trang và tâm huyết cho cuộc thi như thế nào. Thí sinh tiềm năng mà Châu ấn tượng thì cũng nhiều đó, nhưng Châu xin phép được giữ bí mật nhé.

Bộ ba giám khảo Vietnam Street Icon khen thí sinh hết nấc, các “ngựa chiến” năm nay chứng tỏ không phải dạng vừa - Ảnh 8.

Thiên Minh: Nhìn chung Minh thấy các bạn có sự sáng tạo, bứt phá trong cách thể hiện style của bản thân rất nhiều. Đối với Minh đó là một điểm cộng rất lớn của các thí sinh. Còn thí sinh tiềm năng nào đã lọt vào “mắt xanh” của Minh thì Minh xin phép không nói ra để giữ độ hấp dẫn cho chương trình.

Bộ ba giám khảo Vietnam Street Icon khen thí sinh hết nấc, các “ngựa chiến” năm nay chứng tỏ không phải dạng vừa - Ảnh 9.

Phương Vũ: Chất lượng thí sinh năm nay theo mình đánh giá là tốt, mặt bằng chung mọi người đều có thẩm mỹ hay chất lượng nhất định. Có điều trong vòng đầu, nhiều bạn vẫn còn dè dặt, chưa thể hiện được hết màu sắc thời trang của mình. Trong những thí sinh lần này có bạn Bảo Linh - Hưng Trương là 2 bạn mình thấy rất đặc biệt, có phong cách và sự đầu tư.

Bộ ba giám khảo Vietnam Street Icon khen thí sinh hết nấc, các “ngựa chiến” năm nay chứng tỏ không phải dạng vừa - Ảnh 10.

Ghi điểm được với toàn những người có tiếng trong nghề thì chứng tỏ các “ngựa chiến” năm nay của VSI cũng chất lắm chứ không đùa được. Không biết liệu tới vòng thi tiếp theo, họ sẽ còn tỏa sáng đến mức nào, chúng mình hãy cùng đón chờ nhé!

Lần đầu tiên Kenh14.vn đồng hành cùng nhãn hàng Samsung Galaxy A22 tổ chức cuộc thi Vietnam Street Icon - Sân chơi về thời trang dành riêng cho Gen Z để đi tìm những Hot Icon thế hệ mới. Với tinh thần Fashion on the move - không ngừng chuyển động, đây sẽ nơi Gen Z thể hiện cá tính, đột phá để tạo nên diện mạo trendy.

Vietnam Street Icon sẽ chính thức diễn ra từ ngày 01/07/2021 đến 06/08/2021 với 2 vòng thi đơn giản, hấp dẫn, thú vị. Cùng dõi theo những bộ hình thời trang cực chất của các bạn trẻ nhé!

Bộ ba giám khảo Vietnam Street Icon khen thí sinh hết nấc, các “ngựa chiến” năm nay chứng tỏ không phải dạng vừa - Ảnh 12.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày