Bị phát hiện nhiều lần bạo hành người giúp việc tại nơi cư trú ngoại giao, nữ đại sứ Philippines tại Brazil bị triệu hồi khẩn cấp

L.T, Theo Pháp Luật & Bạn Đọc 01:29 30/10/2020

Bộ Ngoại giao Philippines đã đưa ra động thái này ngay sau khi hãng tin Globo News của Brazil công bố đoạn video cho thấy bà Marichu Mauro mắng mỏ và ngược đãi người giúp việc gia đình.

Theo hãng tin CNN, ngày 26/10 vừa qua, Bộ Ngoại giao Philippines (DFA) đã triệu hồi khẩn cấp đại sứ Philippines tại Brazil, Marichu Mauro, để bà này đưa ra lời giải trình về cáo buộc ngược đãi người giúp việc tại nơi cư trú ngoại giao ở Brazil.

Bị phát hiện nhiều lần bạo hành người giúp việc tại nơi cư trú ngoại giao, nữ đại sứ Philippines tại Brazil bị triệu hồi khẩn cấp - Ảnh 1.

Bà Marichu Mauro bị triệu hồi về nước để điều tra vì liên quan đến vụ việc bạo hành người giúp việc

Những hình ảnh cắt từ clip

Bộ Ngoại giao Philippines đã đưa ra động thái này ngay sau khi hãng tin Globo News của Brazil công bố đoạn video cho thấy bà Marichu Mauro mắng mỏ và ngược đãi người giúp việc gia đình.

Trong một email, đại diện của Đại sứ quán Philippines tại Brazil nói với hãng tin CNN rằng hiện tại bà Mauro "không muốn bình luận" về vụ việc này.

Đại diện Bộ Ngoại giao Philippines cho biết người giúp việc là nạn nhân trong đoạn video hiện đã rời Brazil và trở lại Philippines vào ngày 21 tháng 10, đồng thời nói thêm rằng họ sẽ phối hợp với bà để điều tra.

“Chúng tôi đang liên hệ với bà ấy để đảm bảo về sức khỏe và mong muốn sự hợp tác của bà ấy trong cuộc điều tra", người phát ngôn DFA cho biết trong một tuyên bố. Đại diện DFA cũng đảm bảo rằng họ sẽ tiến hành cuộc điều tra chặt chẽ.

Trước đó, hãng tin Globo News của Brazil đã công bố một đoạn video cho thấy bà Mauro đánh đập và ngược đãi người giúp việc nhiều lần. Toàn bộ những hành vi đó đã được camera an ninh ghi lại và được một nhóm người (giấu tên) gửi đến cơ quan báo chí này. Trong video, có thể thấy bà Mauro tát liên tục và kéo tai người giúp việc, thậm chí còn dùng chiếc ô để tấn công. Nạn nhân là một người phụ nữ Philippines (51 tuổi). Một số lao công khác trong nhà cũng đã chứng kiến và báo lên cơ quan chức năng.

Một số cơ quan báo chí nước ngoài đã liên hệ với bà Mauro để hỏi rõ về vụ việc nhưng không nhận được câu trả lời nào.

Bà Marichu Mauro được bổ nhiệm làm đại sứ Philippines tại Brazil vào tháng 2 năm 2018.

Nguồn: CNN