"Bí kíp" ở Thường Châu sẽ giúp Duy Mạnh, Quang Hải đánh bại đội bóng Trung Quốc chiều nay

PH, Theo Trí Thức Trẻ 06:23 19/02/2019

Trận đấu giữa Hà Nội FC và CLB Shandong Luneng hôm nay 19/2 rất có thể sẽ diễn ra dưới trời mưa tuyết. Đây là lúc các cầu thủ Việt Nam cần áp dụng kinh nghiệm mà HLV Park Hang-seo đã nhắc nhở ở Thường Châu vào trận đấu play-off tranh vé dự AFC Champions League.

Thủ thành Bùi Tiến Dũng co ro vì lạnh khi đến Sơn Đông, Trung Quốc

14h30 chiều nay 19/2, CLB Hà Nội sẽ đối đầu CLB Shandong Luneng, khuôn khổ trận play-off AFC Champions League 2019. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đang đầy quyết tâm chiến thắng để giành tấm vé tham dự vòng bảng giải đấu danh giá hàng đầu châu lục cấp câu lạc bộ. Muốn làm được điều đó, các cầu thủ phải có sự chuẩn bị thật tốt về tinh thần, thể trạng cũng như trang thiết bị phục vụ thi đấu.

Với Quang Hải, Duy Mạnh, Tiến Dũng,... có lẽ trận đấu hôm nay sẽ đem đến nhiều cảm xúc hơn cả. Những cơn mưa tuyết dày đặc suốt mấy ngày qua tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông gợi nhớ đến trận chung kết U23 châu Á dưới tuyết trắng Thường Châu một năm về trước. Lần thứ hai chơi bóng dưới cái lạnh âm độ và tuyết phủ trắng sân, chắc hẳn các chàng tuyển thủ U23 Việt Nam hôm nào nay đã có nhiều kinh nghiệm để đối chọi lại sự khắc nghiệt của thiên nhiên.

Để thi đấu tốt, các cầu thủ phải có sức khỏe tốt. Chơi bóng dưới cái lạnh âm độ C của thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, các cầu thủ CLB Hà Nội phải đảm bảo có quần áo đủ ấm để giữ nhiệt cho cơ thể. Đó cũng chính là những yêu cầu HLV Park Hang-seo đưa ra đối với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) trước ngày đưa quân sang Trung Quốc tham dự VCK U23 châu Á 2018.

Bí kíp ở Thường Châu sẽ giúp Duy Mạnh, Quang Hải đánh bại đội bóng Trung Quốc chiều nay - Ảnh 2.

Văn Hậu, Quang Hải và Tiến Dũng đã có kinh nghiệm thi đấu dưới tuyết. Ảnh: Facebook nhân vật.

Đá bóng dưới trời tuyết nặng hạt, các cầu thủ cần một đôi giày có đủ độ bám cần thiết bởi mặt sân sẽ rất trơn trượt. Chắc hẳn Quang Hải, Văn Hậu hay Đức Huy, Duy Mạnh đều nhớ lời nhắc nhở phải chọn đi giày đinh sắt của thầy Park. 

Những ngày ở Trung Quốc thi đấu VCK U23 châu Á, HLV Park Hang-seo phát hiện ra phần lớn các cầu thủ Việt Nam đều đi giày đinh nhựa, không có đinh sắt chống trơn trượt khi mưa. Các chàng trai chia sẻ rằng sân bãi tại Việt Nam xấu nên nếu đi giày đinh (móng) sắt họ dễ bị chấn thương. Tuy nhiên, để đảm bảo việc thi đấu trên mặt sân trơn, thầy Park vẫn yêu cầu các học trò phải làm quen với việc sử dụng giày đinh sắt.

Trước đó, thấy quần áo cầu thủ quá sơ sài, không đủ ấm để chống chọi với những cơn lạnh, thầy Park đề nghị cán bộ VFF bổ sung gấp áo ấm dày nhất và bổ sung quần dài, quần giữ nhiệt bên trong. Gặp khó khăn vì nhà tài trợ trang phục cho đội tuyển không sản xuất quần áo mùa đông, ông Park khăng khăng thúc giục cán bộ phụ trách phải tìm đủ mọi cách bổ sung đầy đủ quần áo ấm cho cầu thủ.

Chỉ những chi tiết nhỏ ấy thôi nhưng nếu thực hiện tốt, các chàng trai sẽ vững vàng và tự tin hơn khi bước vào cuộc chiến được hứa hẹn sẽ nóng bỏng không kém trận đấu dưới trời tuyết Thường Châu khi xưa. Trận đấu giữa CLB Hà Nội và Shandong Luneng FC sẽ diễn ra lúc 14h30 chiều nay 19/2 theo giờ Việt Nam. Khán giả có thể đồng hành và cổ vũ cho đại diện của Việt Nam tại giải đấu này thông qua sóng truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6.

AFC Champions League: còn được biết đến với tên gọi Asian Champions League là giải vô địch bóng đá các câu lạc bộ châu Á. Đây là giải đấu thường niên do Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tổ chức cho các câu lạc bộ bóng đá vô địch quốc gia hoặc đoạt cúp quốc gia thành viên AFC.

Giải đấu gồm 32 câu lạc bộ tham gia ở vòng đấu bảng, đội vô địch giải đấu sẽ đủ điều kiện đại diện cho các câu lạc bộ bóng đá trực thuộc AFC tham dự FIFA Club World Cup.