Con trai của cặp đôi diễn viên nổi tiếng được khen EQ cao

Thanh Hương, Theo Phụ nữ Việt Nam 16:28 29/04/2023

Những câu trả lời của bé Vũ Kỳ nhận được nhiều lời khen ngợi vì trí thông minh cảm xúc cao vút.

Đỗ Giang sinh năm 1985, là một nam diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc. Năm 2013, anh kết hôn cùng nữ diễn viên Hoắc Tư Yến. Cặp đôi một cậu con trai tên Đỗ Vũ Kỳ, năm nay 10 tuổi.

Năm 2017, Vũ Kỳ từng cùng bố xuất hiện trong chương tình truyền hình Bố Ơi, Mình Đi Đâu Thế? và nhận được nhiều sự yêu thích vì quá thông minh, hiểu chuyện. Ngay cả sau khi rời chương trình, cậu nhóc vẫn nhận được dân tình quan tâm hết mực.

Con trai của cặp đôi diễn viên nổi tiếng được khen EQ cao - Ảnh 1.

Vợ chồng Đỗ Giang - Hoắc Tư Yến và con trai lúc nhỏ.

Thời gian trước, Đỗ Giang tham gia diễn xuất trong bộ phim Kinh Thiên Cứu Viện. Trong buổi họp báo phim, nam diễn viên đã dắt con trai Vũ Kỳ đi cùng. Tại đây anh đã hỏi con trai một số câu khiến mọi người xung quanh phải ngỡ ngàng vì EQ cao vút của cậu bé.

Cụ thể Đỗ Giang hỏi con trai: "Hồi nhỏ ước mơ của con là làm lính cứu hỏa, bây giờ thì sao?". Vũ Kỳ bình tĩnh trả lời bố: "Nói thì dễ hơn làm ạ. Lính cứu hỏa là một nghề tuyệt vời".

Đỗ Giang lại hỏi: "Nếu chỉ có một chiếc mặt nạ dưỡng khí, con sẽ cho bố hay cho mẹ?". Câu hỏi này khiến Vũ Kỳ nhíu mày trong phút chốc nhưng rồi nhanh chóng trả lời: "Bố, nếu bố có mặt ở đó thì cả nhà mình chắc chắn không đến mức đó ạ".

Vũ Kỳ hiện đã 10 tuổi.

Hai câu trả lời của cậu bé đã nhận được tràng pháo tay lớn từ mọi người. Phải nói rằng, Vũ Kỳ có EQ rất cao, phản xạ trước câu hỏi của bố cũng rất nhanh. Sau khi những câu trả lời của Vũ Kỳ được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người đã không tiếc lời ngợi khen cách nuôi dạy con của cặp đôi Đỗ Giang và Hoắc Tư Yến.

Được biết, trong cuộc sống hàng ngày, cặp vợ chồng nổi tiếng này áp dụng rất nhiều cách dạy dỗ con khoa học, tinh tế để con phát triển cả IQ và EQ. Cụ thể như sau:

- Cho con đọc sách chuyên sâu

Từ khi con trai còn nhỏ, Hoắc Tư Yến đã nuôi dưỡng niềm đam mê đọc sách cho con bằng việc đưa con đến nhà sách vào cuối tuần. Cô mua cho con những cuốn sách con yêu thích và tham gia đọc cùng con khi rảnh rỗi. Nhưng Vũ Kỳ vẫn bị cô giáo nhận xét là khả năng học ngôn ngữ chưa cao.

Hoắc Tư Yến không buồn về lời nhận xét đó. Cô nhận ra rằng từ trước đến nay, do để con tiếp xúc quá nhiều sách đã khiến con bị ngợp. Cô lập tức thay đổi phương pháp giáo dục, để con đọc chuyên sâu từng loại. Khi dành nhiều thời gian để đọc, chúng ta mới hiểu được nội dung, các chi tiết trong truyện, thông điệp tác giả,… Đây mới là việc đọc thật sự.

Đọc chuyên sâu là một bài tập rèn luyện phản xạ của thị giác. Khả năng thị giác bao gồm việc đọc theo tốc độ và sự nhận biết bằng hình ảnh. Tốc độ đọc được quyết định bằng số lượng từ, còn sự nhận biết bằng hình ảnh sẽ xác định chất lượng việc đọc. Trẻ em đọc bao quát mà không đọc chuyên sâu thường không cân bằng được sự phát triển khả năng thị giác.

Khi đọc chuyên sâu, chúng ta mới có cái nhìn sâu sắc về câu chuyện, mới có thể đặt ra những câu hỏi và trả lời chúng. Chẳng hạn như: "Cuốn sách này nói về điều gì?", "Tại sao phép tu từ lại đẹp đến như vậy?", "Mối quan hệ giữa các nhân vật?", "Thông điệp tác giả là gì?",… Chỉ khi tư duy liên tục mới đạt được tới trình độ đọc chuyên sâu đúng nghĩa.

Nếu trẻ chỉ đọc nhanh, đọc theo kiểu tổng quát thì khi gấp trang sách lại, trẻ có thể quên sạch những điều vừa học, vừa đọc. Hoặc trẻ hiểu sơ lược câu chuyện mà không thảo luận được về các chi tiết. Vì thế, Hoắc Tư Yến khuyên các bậc phụ huynh nên rèn luyện phương pháp đọc sách chuyên sâu cho con ngay từ khi con còn nhỏ.

- Giả vờ yếu kém, lười nhác trước mặt con

Chia sẻ về chuyện dạy con, trong một chương trình tạp kỹ, Hoắc Tư Yến đã cho biết: Trước mặt con, cô luôn... giả vờ yếu đuối! Khi ra xã hội, nữ diễn viên là một ngôi sao mạnh mẽ, có sự nghiệp. Nhưng khi về nhà, cô cư xử như một cô công chúa nhỏ.

Chẳng hạn như cô hay nói với con: "Ôi cái này mẹ không làm được", "Cái này khó quá, con giúp mẹ được không",... Dần dần dưới sự nhờ vả thường xuyên của mẹ, cậu bé Đỗ Vũ Kỳ đã hình thành được khả năng tự lập, luôn đóng vai "hiệp sĩ nhỏ" bảo vệ mẹ. Khi Hoắc Tư Yến chia sẻ cách dạy con của mình, cô đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi.

Thực tế, áp lực cuộc sống buộc cha mẹ phải trở nên mạnh mẽ. Để che đậy sự mệt mỏi của mình và để con cái yên tâm lớn lên, hầu hết các bậc cha mẹ sẽ cố tỏ ra dũng cảm và không bao giờ thể hiện mặt yếu đuối của mình trước mặt con cái. Một số cha mẹ thậm chí còn hành động rất mạnh mẽ ở nhà và duy trì quyền lực của mình, để khi giáo dục con cái, chúng có thể ngoan ngoãn hơn và cha mẹ đỡ rắc rối.

Tuy nhiên, đối với con trẻ, việc cha mẹ quá mạnh tay không phải là điều tốt. Cha mẹ thực sự thông minh không bao giờ cố tỏ ra dũng cảm trước mặt con cái!