Bên trong ký túc xá ĐH Thanh Hoa - "Harvard của Trung Quốc": Trường dành cho học bá có khác, đi đến đâu trầm trồ tới đó!

Chi Chi, Theo Thể thao Văn hóa 00:05 18/05/2023

Không chỉ có chất lượng đào tạo top đầu thế giới, Đại học Thanh Hoa còn là ngôi trường đẹp và có ký túc xá khang trang bậc nhất Trung Quốc.

Nhắc đến những ngôi trường đại học nổi tiếng nhất Trung Quốc thì không thể không nhắc tới ngôi trường số 1 song song với Bắc Đại - Đại học Thanh Hoa. Được thành lập từ năm 1911, Đại học Thanh Hoa là ngôi trường mơ ước của mọi học sinh Trung Quốc với chất lượng đào tạo top đầu thế giới. Muốn bước chân vào Thanh Hoa, bạn phải thuộc top người giỏi nhất trong những người giỏi nhất của đất nước tỷ dân.

Bên trong ký túc xá ĐH Thanh Hoa - Harvard của Trung Quốc: Trường dành cho học bá có khác, đi đến đâu trầm trồ tới đó! - Ảnh 1.

Là một ngôi trường danh tiếng như vậy, Thanh Hoa tất nhiên được đầu tư cơ sở vật chất vô cùng xịn xò để đảm bảo không gian học tập dành cho những tương lai của đất nước. Được biết, Đại học Thanh Hoa nằm ở phía Tây Bắc thủ đô Bắc Kinh, có khuôn viên rộng hàng ngàn mét vuông và là một trong những ngôi trường đẹp nhất Trung Quốc.

Ngoài các tòa nhà dạy học, Thanh Hoa còn sở hữu khu ký túc xá khang trang - khác hẳn với ấn tượng về những khu nội trú chật chội, bừa bộn trong đầu nhiều người.

Bên trong ký túc xá ĐH Thanh Hoa - Harvard của Trung Quốc: Trường dành cho học bá có khác, đi đến đâu trầm trồ tới đó! - Ảnh 2.
Bên trong ký túc xá ĐH Thanh Hoa - Harvard của Trung Quốc: Trường dành cho học bá có khác, đi đến đâu trầm trồ tới đó! - Ảnh 3.

Theo tìm hiểu, ký túc xá "siêu sang" của Đại học Thanh Hoa có hai khu, một là khu Tử Kinh, hai là khu học xá Nam Hiệu. Và ký túc xá Tử Kinh này được mệnh danh là "ký túc xá đẹp nhất Trung Quốc", với khung cảnh như bước ra từ những bộ truyện ngôn tình thanh xuân vườn trường.

Bên trong ký túc xá ĐH Thanh Hoa - Harvard của Trung Quốc: Trường dành cho học bá có khác, đi đến đâu trầm trồ tới đó! - Ảnh 4.

Ký túc xá có diện tích 28,4 ha, có các tòa nhà từ 7 đến 15 tầng, đều được xây dựng theo phong cách hiện đại và đầy đủ thang máy, cơ sở vật chất cao cấp.

Sinh viên đại học được xếp ở chung phòng 4 người, sinh viên cao học và nghiên cứu sinh ở chung phòng 3 hoặc 2 người. Mỗi phòng đều có phòng tắm riêng, ban công độc lập.

Bên trong ký túc xá ĐH Thanh Hoa - Harvard của Trung Quốc: Trường dành cho học bá có khác, đi đến đâu trầm trồ tới đó! - Ảnh 5.

Mỗi phòng trong ký túc xá thường chỉ ở tối đa 4 người

Bên trong ký túc xá ĐH Thanh Hoa - Harvard của Trung Quốc: Trường dành cho học bá có khác, đi đến đâu trầm trồ tới đó! - Ảnh 6.

Điều đáng ghen tị hơn nữa là cứ hai phòng ngủ lại có một phòng sinh hoạt chung như phòng khách để sinh viên giải trí, học tập. Tại đây có đầy đủ trang thiết bị như máy lạnh và tivi, sofa.

Bên trong ký túc xá ĐH Thanh Hoa - Harvard của Trung Quốc: Trường dành cho học bá có khác, đi đến đâu trầm trồ tới đó! - Ảnh 7.

Khu sinh hoạt chung đẹp như mơ trong ký túc xá Thanh Hoa

Bên trong ký túc xá ĐH Thanh Hoa - Harvard của Trung Quốc: Trường dành cho học bá có khác, đi đến đâu trầm trồ tới đó! - Ảnh 8.

Sinh viên được cấp sẵn mọi thiết bị hiện đại để học tập

Việc quản lý ký túc xá luôn được đảm bảo rất nghiêm ngặt. Đội an ninh và camera giám sát làm việc 24/24 giờ. Ngoài ra, khác với nhiều ký túc xá khác, trong ký túc xá Thanh Hoa còn có khu bếp hiện đại riêng để sinh viên có thể tự nấu ăn tùy thích.

Bên trong ký túc xá ĐH Thanh Hoa - Harvard của Trung Quốc: Trường dành cho học bá có khác, đi đến đâu trầm trồ tới đó! - Ảnh 9.

Các khu vực sinh hoạt chung như phòng tập gym, nhà ăn

Với cơ sở vật chất sang xịn mịn như thế này, chi phí ăn ở mà sinh viên phải đóng lại cực kỳ rẻ, chỉ hơn 1.000 NDT/tháng (khoảng 3,5 triệu đồng). Đây là mức chi phí siêu thấp tại Trung Quốc hiện tại. Tất nhiên, những "học bá" Thanh Hoa hoàn toàn xứng đáng với điều này. Những hình ảnh ký túc xá lung linh này đã khiến cư dân mạng cảm thán: "Có thể vào được một ngôi trường danh tiếng, được học trong môi trường ký túc xá như vậy thì làm sao không học tốt cho được?".

Nguồn: Sohu