Bé trai bị gạch ốp rơi trúng đầu: Chung cư từng nhiều lần bị phản ánh chất lượng

Mạnh Đoàn, Theo VTC News 20:06 20/05/2018

Người dân sống tại chung cư CT1B KĐT Tân Tây Đô (Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội), nơi bé trai bị thương vì gạch ốp rơi trúng đầu cho biết chung cư từng bị phản ánh về chất lượng công trình.

Video: Bé trai bị gạch ốp cửa thang máy rơi trúng đầu

Người dân sống tại toà CT1B KĐT Tân Tây Đô (Đan Phượng, Hà Nội) cho biết, trước khi xảy ra sự việc bé trai 6 tuổi bị gạch ốp tường rơi trúng đầu phải nhập viện, họ từng phản ánh rất nhiều về chất lượng công trình và điều kiện sống ở đây.

Theo đó, thang máy của chung cư từng rơi tự do khi đang hoạt động khiến 2 mẹ con mắc kẹt bên trong, hệ thống phòng cháy chữa cháy tại chung cư xuống cấp, không đảm bảo an toàn.

Người dân cũng phản ánh nguồn nước của chung cư này không đảm bảo vệ sinh.

Bé trai bị gạch ốp rơi trúng đầu: Chung cư từng nhiều lần bị phản ánh chất lượng - Ảnh 1.

Gạch ốp cửa thang máy rơi vào đầu cháu bé để lộ lớp bê tông bong tróc. (Ảnh: Mai Lee)

Chiều tối ngày 19/5, mạng xã hội đăng tải 1 video ghi lại hình ảnh 3 trẻ em chơi đùa gần thang máy tại chung cư CT1B KĐT Tân Tây Đô thì bất ngờ gạch ốp trên trần rơi xuống.

Viên gạch ốp rơi trúng đầu 2 bé trai, 1 bé 6 tuổi và 1 bé 10 tuổi. Bé 10 tuổi bị sưng đầu và xây xát nhẹ, còn bé 6 tuổi bị rách đỉnh đầu, vết thương khá sâu, dài 4 cm nên phải nhập viện.

Chiều 20/5, ông Nguyễn Tiến Minh, Trưởng Công an xã Tân Lập xác nhận sự việc và cho biết: "Sự việc xảy ra tại tầng 6, toà CT1B, khu đô thị Tân Tây Đô, cháu bị gạch rơi trúng đầu phải nhập viện khâu 3 mũi và đã xuất viện. Cháu bé là khách của chủ nhà tại tầng 6, chứ không phải là cư dân ở đó".

Ông Minh cho biết, từ khi xảy ra sự việc đến nay, bố mẹ cháu bé không trình báo với chính quyền địa phương nên đơn vị cũng chưa có hướng giải quyết sự việc.