Bọn bắt cóc thường hiểu tâm lý trẻ em và có nhiều mánh khóe để dụ dỗ trẻ, cũng như vô hiệu hóa sự phản kháng của nạn nhân, sự can thiệp của những người xung quanh.
Giúp trẻ em khỏi nạn bắt cóc, sự nỗ lực bảo vệ và bao bọc của gia đình là điều cần thiết, tuy nhiên các bậc phụ huynh cũng cần dạy những kỹ năng khác để trẻ có thể tự bảo vệ chính mình trong trường hợp không có người lớn ở bên.
Những kiểu trẻ em này chỉ là trường hợp cá biệt, vẫn có các trường hợp ngoại lệ. Vì vậy, cha mẹ thay vì cố ý biến con mình thành những kiểu như này để tránh nguy cơ bị bắt cóc thì hãy lưu ý dạy con những điều sau đây.