Bé gái 18 tháng tuổi bị chó cắn rách mặt, chủ chó thờ ơ đứng nhìn

Tuyết Nhung, Theo Trí Thức Trẻ 13:00 11/04/2017

Trong khi người mẹ hoảng loạn vì cô con gái mới 18 tháng tuổi bị tấn công liên hồi thì chủ nhân của con chó chỉ biết đứng nhìn rồi dẫn thú cưng đi mất hút, không một lời xin lỗi.

Nạn nhân trong sự việc đau lòng trên là cô bé Ophelia 18 tháng tuổi hiện đang sống cùng với bố mẹ ở thị trấn Heanor, hạt Derbyshire, Anh. Sự việc bắt đầu khi Ophelia bị thu hút bởi một chú chó bull màu đỏ trong lúc cùng mẹ cho xe vào bãi đỗ hôm thứ hai vừa qua.

Bé gái 18 tháng tuổi bị chó cắn rách mặt, chủ chó thờ ơ đứng nhìn - Ảnh 1.

Bé Ophelia 8 tháng tuổi đã bị chó tấn công tại bãi đỗ xe trong khi cố hôn vào mặt con chó mà cô bé yêu thích.

Vốn là đứa trẻ thích động vật nên cô bé đã nài nỉ mẹ cho mình được chơi với chú chó. Chiều theo ý con, chị Rozic đã dắt Ophelia đến xin phép chủ nhân của con chó.

Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý và lời đảm bảo an toàn từ phía người chủ, chị Rozic đã để con tiến đến chơi đùa với con chó mà không biết một tai nạn khủng khiếp sắp xảy đến với con gái mình.

Quá vui mừng, Ophelia đã nhanh chân chạy đến định hôn vào mặt chú chó, nhưng vừa ngay khi cô bé đến gần, con chó đã lập tức nhào đến, dùng móng vuốt kẹp chặt, nhe răng cắn vào mặt cô bé.

"Ophelia đã định hôn con chó để thể hiện sự yêu mến nhưng lại bị con chó cắn hai phát vào mặt. Đáng tức giận là chủ nhân của con chó chỉ đứng im đó và không làm bất cứ điều gì để giải cứu con bé.

Vì đang mang thai nên tôi phải cố hết sức mới có thể tách con bé ra khỏi con chó hung dữ. Sau cuộc tấn công, người chủ nói rằng ông ta phải đưa con chó trở vào xe và dẫn nó rời đi.

Nhưng đó cũng là lần cuối tôi nhìn thấy ông ta. Ông ta đã đi luôn không hề quay trở lại hỏi thăm tình trạng của con bé. Tôi không thể tin ông ta lại có thể hành xử như vậy" , cô Rozic cho biết.

Sau cuộc tấn công, Ophelia bị thương nghiêm trọng ở vùng mặt và ngay lập tức được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Ophelia đã xuất viện hôm thứ tư nhưng sau đó cô bé đã phải quay trở lại bệnh viện vì vết thương bị nhiễm trùng cần phải tiêm thêm thuốc kháng sinh. Cô bé còn phải trở lại bệnh viện thêm vài lần nữa để kiểm tra vết thương trên má.

Bé gái 18 tháng tuổi bị chó cắn rách mặt, chủ chó thờ ơ đứng nhìn - Ảnh 2.

Ophelia còn phải quay lại bệnh viện thêm nhiều lần nữa để kiểm tra vết thương trên má.

Ngoài chủ nhân của con chó, chị Rozic cùng chồng là Micheal Howard còn mạnh mẽ lên án phía cảnh sát vì đã không lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra sự việc.

Chị Rozic nói: "Phản ứng của phía cảnh sát thật đáng hổ thẹn. Cuộc tấn công xảy ra vào lúc 11 giờ 30 nhưng mãi đến 8 giờ tối họ mới xuất hiện. Thậm chí hiện tại họ vẫn còn chưa gặp mặt chủ nhân của con chó để lấy lời khai.

Tất cả những gì họ làm là gửi một nhân viên hỗ trợ đến chỉ để thông báo với tôi là cần phải đến trụ sở chính để làm đơn khiếu nại."

Ngay sau đó, đại diện sở cảnh sát Derbyshire cho biết họ đã tiến hành điều tra vụ việc và bước đầu lấy lời khai từ phía các nhân chứng cũng như xem lại băng ghi hình tại bãi đỗ xe để nhanh chóng làm rõ sự việc.

Cảnh báo tình trạng trẻ bị vật nuôi tấn công và biện pháp phòng tránh

Tháng 6/2013, bé trai Keiron Guess, 2 tuổi ở Mỹ đã bị một chú chó hàng xóm tấn công khiến cho mặt mũi cậu bé đều bị biến dạng đến đáng sợ. Các bác sĩ đã phải mất đến 10 giờ phẫu thuật để bảo vệ mạng sống cho cậu bé.

Tháng 11/2013, cô bé Lexi Hudson sống tại làng Mountsorrel, hạt Leicestershire, Anh đã bị con chó ngao Pháp của gia đình cắn chết trong lúc cả hai đang chơi đùa với nhau.

Ngay cả ở Việt Nam, tình trạng này cũng rất phổ biến và đang có xu hướng gia tăng. Cụ thể, tháng 11/2014, một bé gái 2 tuổi ở quận Tân Phú, TP HCM đã bị một con chó tấn công tới tấp vào mặt và phải may đến gần 200 mũi.

Hay sự việc một bé trai 13 tháng tuổi ở Bình Dương đã bị chó cắn một đường dài 3 cm ở má phải do lấy cây chọc vào một con chó lúc nó đang ngủ hồi tháng 8/2015.

Bé gái 18 tháng tuổi bị chó cắn rách mặt, chủ chó thờ ơ đứng nhìn - Ảnh 3.

Dù là vật nuôi gần gũi với con người nhưng chó vẫn mang trong người bản tính hoang dã.

Theo lời cảnh báo từ phía các bác sĩ, mặc dù chó là con vật gần gũi với con người nhưng chúng vẫn mang trong người bản tính hoang dã và đôi lúc sẽ có những phản ứng rất quyết liệt.

Vì thường có chiều cao ngang bằng với trẻ nhỏ nên khi bị chó tấn công vết thương chủ yếu thường nằm trên vùng mặt của trẻ, làm biến dạng khuôn mặt. Một số trường hợp nghiêm trọng còn dẫn đến tử vong.

Để tránh tai nạn do chó cắn, người nuôi chó nên xích hoặc nhốt chúng lại cẩn thận, không thả chạy rong, cho chó đeo mõm khi tiếp xúc với con người và phải đưa chó đi chích ngừa theo định kì.

Cha mẹ cần phải dạy trẻ không được có những hành động làm đau hay chọc phá những con chó. Đối với những trẻ còn quá nhỏ, chưa có nhận thức rõ ràng tốt nhất không nên cho bé chơi hoặc tiếp xúc với chó.

Khi bị chó cắn, cần rửa vết thương bằng nước sạch hoặc nước muối sinh lý để khử trùng sau đó nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện để bác sĩ kịp thời chữa trị. Đồng thời phải đưa trẻ đi chích ngừa bệnh dại và uốn ván.

Hy vọng những sự việc trên sẽ là một hồi chuông cảnh báo để các bậc làm cha mẹ lưu ý, chủ động hơn trong việc bảo vệ con cái khỏi sự tấn công của các loài vật nuôi tưởng chừng như vô hại.