Bé Chanh lần đầu tâm sự chuyện lộ clip nhạy cảm: "Vô cùng lo lắng cho Mèo 2k4 vì phải chịu nhiều thiệt thòi"

NgocLong, Theo Trí Thức Trẻ 08:45 30/05/2021

Từ khi bị chỉ trích và phê phán cho đến lúc vượt qua được những khó khăn, Bé Chanh đang dần trưởng thành để sẵn sàng chạm đến đỉnh vinh quang của bộ môn Tốc Chiến.

Nền thể thao điện tử (eSports) Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển đầy rực rỡ với các giải đấu lớn được tổ chức, những thành tích cao ở trong nước và quốc tế. Góp phần không nhỏ vào thành công đó là sự nỗ lực của các tuyển thủ, những người thi đấu hết mình để chạm đỉnh vinh quang.

Bé Chanh là ví dụ điển hình. Với niềm yêu thích chơi game từ khi còn đi học, giờ đây Bé Chanh đã trở thành tuyển thủ bộ môn LMHT: Tốc Chiến. Tất cả đều bằng nhiệt huyết và quyết tâm của chàng trai trẻ.

Nguyễn Trần Hữu Trung (Bé Chanh)

Sinh năm: 1996
Quê quán: Đà Lạt

  • Vô địch ĐTDV mùa Đông 2017.

  • Á Quân AIC 2017.

  • Sở hữu fanpage Facebook 1 triệu người theo dõi.

  • Đạt kỷ lục hơn 32.000 người xem cùng lúc trên Facebook.

  • Từng sở hữu 2 kênh YouTube có 400.000 và 200.000 người đăng ký.

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng chàng tuyển thủ trẻ này và nhận được rất nhiều câu trả lời thú vị!

Từ đâu mà Bé Chanh lại có niềm đam mê với eSports lớn đến như vậy?

Từ những năm học cấp 2, mình đã sớm được tiếp xúc với những tựa game MOBA như DOTA, LMHT… Mình đã nhanh chóng tìm thấy được sở thích và sự đam mê của mình ở trong những trận đấu kịch tính.

Lúc đầu, ba mẹ cấm Chanh chơi game, đôi lúc còn bị đánh vì tội cúp học đi chơi net. Nhưng thay vì buồn thì mình lại lấy đó làm động lực để chứng minh cho ba mẹ thấy đây là đam mê, là niềm vui và mình có thể kiếm được thu nhập từ công việc này.

Dù cho ngày đó việc chơi game còn mang nhiều ý kiến trái chiều thế nhưng mình quyết không bỏ cuộc. Chanh đã thử với bộ môn Liên Quân Mobile, dù cho chưa hoàn thành được mục tiêu thế nhưng mình vẫn muốn thử sức một lần nữa với LMHT: Tốc Chiến.

Bé Chanh lần đầu tâm sự chuyện lộ clip nhạy cảm: Vô cùng lo lắng cho Mèo 2k4 vì phải chịu nhiều thiệt thòi - Ảnh 2.

Nhắc lại một chút về Liên Quân Mobile, tựa game này đã giúp Bé Chanh đạt đỉnh cao nhưng đây cũng là cái dớp trong sự nghiệp. Vậy sau khi có án phạt chính thức vì phát ngôn và hành động không phù hợp, bạn cảm thấy như thế nào?

Câu chuyện mình bị cấm thi đấu một phần cũng là lỗi cá nhân. Tuy vậy, sau chuyện đó Chanh rút ra được rất nhiều bài học mà mọi người cũng nên chú ý. Hãy cẩn thận mọi lời nói và hành động dù bạn có giúp ai đi nữa thì đôi lúc nó sẽ hại chính bản thân bạn. Bạn cũng đừng đối xử quá tốt với người không phải là người thân trong gia đình.

Tất nhiên, Chanh cũng cảm thấy vô cùng nuối tiếc vì những gì từng đạt được. Khi mọi người gọi mình là Thần Rừng hay là Thần Đồng thì mình cảm thấy rất vui. Tuy vậy, mình cũng cảm nhận được sự áp lực vì mọi người đã đặt quá nhiều kỳ vọng và niềm tin vào đấy. Bé Chanh đã làm fan thất vọng khi để bị cấm thi đấu.

Vào đầu năm 2021, bỗng dưng cư dân mạng phát tán clip nhạy cảm của Mèo 2k4. Bản thân bạn vẫn có thể giữ im lặng để bảo vệ hình ảnh, tại sao Bé Chanh lại lên tiếng?

Mình cảm thấy rất bất ngờ vì không biết tại sao đoạn clip lại được phát tán trên mạng. Dù vậy, Chanh vẫn phải lên tiếng vì vốn dĩ mình (con trai) thường chịu thiệt thòi ít, bạn nữ mới là người chịu tổn hại nhiều. Do vậy, mình cứ đứng ra bảo vệ trước, dù gì cũng là người Chanh từng thương.

Nói thật ra thì mình cũng hay xem mấy phim người lớn nên mình cảm thấy không có gì đáng nói. Mình đoán rằng một bộ phận cộng đồng mạng cũng như mình, đã xem rất nhiều phim như vậy rồi nhưng vì tò mò nên bàn tán và sự việc trở nên rầm rộ vậy.

Bé Chanh lần đầu tâm sự chuyện lộ clip nhạy cảm: Vô cùng lo lắng cho Mèo 2k4 vì phải chịu nhiều thiệt thòi - Ảnh 3.
Bé Chanh lần đầu tâm sự chuyện lộ clip nhạy cảm: Vô cùng lo lắng cho Mèo 2k4 vì phải chịu nhiều thiệt thòi - Ảnh 4.

Vậy lúc clip bị lộ, gia đình và bạn bè đã nói gì với bạn?

Chuyện này thì ba mình hay bạn bè cũng vô cùng lo lắng cho Mèo 2k4 vì bạn ấy sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Còn cá nhân mình thì mọi người cứ nói rằng là con trai nên cứ bình tĩnh giải quyết mọi vấn đề phát sinh.

Sau khi gặp khủng hoảng như vậy thì bạn đã làm gì để vượt qua được áp lực tâm lý?

Mỗi ngày mình cứ lên livestream rồi chém gió với mọi người còn đêm về thì nằm suy nghĩ linh tinh một thời gian rồi thôi cũng cho qua. Cuộc đời, có sống được bao lâu, nên cứ sống hết mình vì đam mê, vì gia đình và những gì bản thân hướng tới. Đặc biệt, đem niềm vui đến cho mọi người là điều cá nhân mình cảm thấy hạnh phúc nhất.

Bé Chanh lần đầu tâm sự chuyện lộ clip nhạy cảm: Vô cùng lo lắng cho Mèo 2k4 vì phải chịu nhiều thiệt thòi - Ảnh 5.

Rời Đấu Trường Danh Vọng, Bé Chanh đã có thời gian làm streamer tương đối thành công với Tốc Chiến. Vậy khi chuyển sang bộ môn mới, bạn có lo sợ mọi người sẽ lôi lại quá khứ và nói những điều tiêu cực về mình không, ví dụ như phản bội Liên Quân Mobile...?

Mình nghĩ ai cũng có quyền tự do ngôn luận nên mình không quá suy nghĩ nhiều về chuyện này. Nhưng ít ra vẫn còn người chú ý và nói về mình là rất vui rồi. Anti-fan hay fan thì họ vẫn là những người biết đến mình. Mình chỉ hy vọng làm sao để có thể khiến anti-fan thành những người luôn ủng hộ, đấy chính là mục tiêu Bé Chanh muốn hướng tới.

Khi chuyển sang Tốc Chiến và phải xây dựng lại từ con số 0, lúc đó Bé Chanh có cảm thấy nhụt chí hay nản không?

Nhớ về khoảng thời gian đó, mình cảm thấy vô cùng khó khăn và suy sụp vì bao áp lực đang đè lên vai. Dù vậy, mình vẫn quyết tâm không bỏ cuộc. Mình cho rằng một khi từng đi lên từ con số 0 thì chắc chắn có thể gầy dựng lại.

Bỗng dưng... bạn quyết định quay trở lại thi đấu chuyên nghiệp?

Sau rất nhiều nỗ lực, mình đã quyết định tái xuất với bộ môn LMHT: Tốc Chiến. Với mình, việc gặp được anh Hồng Quân (chủ sở hữu của GameHome) và đầu quân cho đội tuyển này chính là cơ duyên và cũng là cơ hội để mình tìm lại được đỉnh vinh quang một lần nữa.

Dù rằng, vẫn còn rất nhiều khó khăn trước mắt như team đang kêu gọi nhà tài trợ, thế nhưng mình và đồng đội sẽ cố gắng vượt qua tất cả.

Bé Chanh lần đầu tâm sự chuyện lộ clip nhạy cảm: Vô cùng lo lắng cho Mèo 2k4 vì phải chịu nhiều thiệt thòi - Ảnh 6.

Bé Chanh có điều gì muốn gửi tới những người hâm mộ đã ở cạnh bạn trong suốt thời gian qua không?

Mình cũng muốn cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ và theo dõi suốt thời gian dài vừa qua. Mình sẽ cố hết sức đem danh hiệu cao nhất về tặng mọi người. Dù cho chỉ còn có 100 hay 200 người xem thì Chanh vẫn sẽ tiếp tục cố gắng vì các bạn. Các bạn chính là động lực, là lý do để mình có được như ngày hôm nay.

Thiết kế: Trường Dương