Bắt tài xế xe khách chở 22 người đi lễ gây tai nạn khiến 3 người tử vong

Ngọc Tú, Theo Doanh nghiệp và tiếp thị 23:16 25/03/2021

Sau thời gian điều tra, công an đã bắt tạm giam tài xế Nguyễn Văn Tâm để điều tra làm rõ về hành vi vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Ngày 25/3, lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với tài xế Nguyễn Văn Tâm (SN 1985, trú tại Quảng Xương, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc cho biết thêm, sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã đưa tài xế Tâm xuống bệnh viện để thực hiện các xét nghiệm máu, kiểm tra chất kích thích.

Kết quả cho thấy, tài xế Tâm không có chất kích thích, không nghiện ma túy, thời điểm đó máu và khí thở tài xế không có nồng độ cồn.

Bắt tài xế xe khách chở 22 người đi lễ gây tai nạn khiến 3 người tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

Liên quan đến nguyên nhân vụ tai nạn, bước đầu cơ quan công an nhận định do tài xế chủ quan, thiếu quan sát nên đã điều khiển xe tông vào đuôi xe đầu kéo bị hỏng đang đỗ bên đường.

"Đoạn đường này thẳng, đẹp, lúc đó lại vắng xe nên tài xế chủ quan, không chú ý quan sát tầm xa và đã đâm vào đuôi xe đầu kéo đỗ bên đường.

Chiếc xe đầu kéo chở xi măng này bị hỏng vừa dừng lại, có bật xi nhan cảnh báo", lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc nói và cho biết, tài xế khai chạy tốc độ xe bình thường vì xe chạy hợp đồng không có áp lực gì để phải chạy nhanh.

Bắt tài xế xe khách chở 22 người đi lễ gây tai nạn khiến 3 người tử vong - Ảnh 2.

Vụ tai nạn đã khiến 3 người tử vong, 19 hành khách bị thương

Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 5h ngày 16/3, chiếc xe khách mang BKS 36B 03.412 do tài xế Nguyễn Văn Tâm (36 tuổi, trú tại Quảng Xương, Thanh Hóa) điều khiển. Trên xe lúc này có 22 người đi từ Thanh Hóa vào một ngôi đền ở Nghệ An để hành lễ.

Khi đi trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Nghi Thuận (Nghi Lộc, Nghệ An), chiếc xe khách này đâm vào đuôi xe đầu kéo chở xi măng bị hỏng đang đỗ bên đường mang BKS 37V-0047 do anh Nguyễn Xuân Thắng (SN 1967, trú tại thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) điều khiển.

Cú đâm cực mạnh khiến đầu chiếc xe khách nát bét, hư hỏng nặng. Vụ tai nạn đã khiến anh Nguyễn Văn M. (SN 1961, trú tại Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội) đi trên xe khách đã tử vong tại chỗ. 2 hành khách trên xe tử vong sau nhiều ngày cấp cứu. 19 người còn lại trong vụ việc bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày