Bất ngờ với những sao Việt từng là sinh viên Y dược, ai cũng đạt thành tích học tập đỉnh nhưng quyết rẽ ngang vào showbiz

Vũ Trịnh, Theo Tổ Quốc 19:47 14/06/2020

Gác lại giấc mơ được trở thành những bác sĩ, dược sĩ, những ngôi sao này đã đạt được nhiều thành công khi bước chân vào showbiz.

Những nghệ sĩ Việt trước khi có những hoạt động nghệ thuật không phải ai cũng được đào tạo bài bản những chuyên môn liên quan đến âm nhạc, phim ảnh. Không ít những nghệ sĩ đã theo học những trường đại học với các ngành khác hẳn hình ảnh mà khán giả thấy họ trên sân khấu hay trong các bộ phim. Trong đó, nhiều nghệ sĩ đã xuất thân từ ngành Y dược. Đây là ngành học được xem là cao quý và được nhiều người nể trọng vì quá trình đào tạo kéo dài nhiều năm hơn so với các ngành học khác và đặc biệt cần thật nhiều đam mê cùng sự khổ luyện với lượng kiến thức khổng lồ. Thế nhưng vì nhiều cơ duyên làm nhiều nghệ sĩ đã gác lại giấc mơ được làm việc trong môi trường y khoa để tham gia showbiz.

Vũ Cát Tường

Vũ Cát Tường hiện là nữ ca sĩ có lượng fan hùng hậu nhất nhì V-POP. Với những sáng tác mang tư duy văn minh và hơi thở Âu Mỹ được nhiều bạn trẻ ưa chuộng. Nổi lên từ cuộc thi The Voice 2013, dù không đoạt ngôi quán quân nhưng hoạt động nghệ thuật của cô nổi trội hơn hẳn dàn thí sinh năm đó. Tuy nhiên, tác giả của Mơ không xuất thân từ các ngành học liên quan tới âm nhạc. Điều này khiến công chúng vô cùng bất ngờ.

Được biết cô nàng từng theo học ngành Kỹ thuật Y Sinh, Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM. Dù bận rộn với việc ca hát nhưng Vũ Cát Tường chưa bao giờ lơ là chuyện học, thậm chí cô còn luôn đảm bảo được điểm số cao.

Bất ngờ với những sao Việt từng là sinh viên Y dược, ai cũng đạt thành tích học tập đỉnh nhưng quyết rẽ ngang vào showbiz - Ảnh 1.

Cô cho biết, cơ duyên để cô học ngành Y là vì ba mình mắc bệnh viêm gan B và không may lại bị ung thư từ lúc cô chỉ mới lên lớp 7, thế nên cô nàng luôn có suy nghĩ làm thế nào để chống lại căn bệnh quái ác này bằng thuốc men hoặc các công cụ máy móc. Cuối cùng, cô đã chọn trở thành một sinh viên Kỹ thuật Y sinh để theo đuổi mơ ước này.

Năm 2015, Vũ Cát Tường bảo vệ thành công khóa luận của mình với đề tài về phần mềm cảnh báo những vấn đề tim mạch và nhận tấm bằng xuất sắc.

Đến nay, dù ngành nghề cô đang theo đuổi không còn là Y sinh nữa nhưng những kiến thức cô đã được học trong suốt nhiều năm đã tạo nên sự khác biệt trong những sáng tác và hoạt động của nữ ca sĩ đa tài.

Bất ngờ với những sao Việt từng là sinh viên Y dược, ai cũng đạt thành tích học tập đỉnh nhưng quyết rẽ ngang vào showbiz - Ảnh 2.

Tóc Tiên

Sau thời gian sinh sống ở nước ngoài, năm 2015, nữ ca sĩ Tóc Tiên trở về Việt Nam và trở lại những hoạt động nghệ thuật nhưng với hình tượng lột xác hoàn toàn. Không còn hình ảnh của một nữ sinh trong sáng, tóc dài thướt tha, giờ đây cô được xem là một trong những ca sĩ thành công khi theo đuổi hình ảnh sexy, quyến rũ.

Thời đi học, Tóc Tiên có thành tích học tập cực khủng khi suốt những năm học phổ thông đều đạt danh hiệu học sinh giỏi và thi đỗ vào trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, cái nôi của những kỳ tài xuất chúng về tri thức ở Việt Nam. Khép lại 12 năm học, theo định hướng của gia đình, chủ nhân của bản hit Ngày mai thi khối B và xuất sắc đậu vào ngành Y học cổ truyền, Đại học Y dược TP.HCM với số điểm 25,5.

Bất ngờ với những sao Việt từng là sinh viên Y dược, ai cũng đạt thành tích học tập đỉnh nhưng quyết rẽ ngang vào showbiz - Ảnh 3.

Sau đó, để có cơ hội trở thành bác sĩ ở môi trường đào tạo tốt hơn mà cô đã sang Mỹ du học tại trường Pasadena City College, tiểu bang California ngành Sinh học theo chương trình đào tạo dự kiến kéo dài 9 năm. Nhưng chỉ sau 2 năm đầu, vì không thể đảm bảo được việc đi học và hoạt động nghệ thuật mà Tóc Tiên đành gác lại việc học tại đây để chuyển sang ngành Truyền thông.

Bất ngờ với những sao Việt từng là sinh viên Y dược, ai cũng đạt thành tích học tập đỉnh nhưng quyết rẽ ngang vào showbiz - Ảnh 4.

Nữ ca sĩ được xem là có cú lột xác ngoạn mục sau khi trở về Việt Nam và đang ngày càng chứng tỏ sức hút của mình khi cho ra đời hàng loạt bản hit, thu về nhiều hợp đồng quảng cáo. Thế nhưng những năm tháng được mặc chiếc áo blouse trắng sẽ trở thành một phần ký ức đẹp đã dẫn cô đến sự yêu mến của công chúng như hôm nay.

Bất ngờ với những sao Việt từng là sinh viên Y dược, ai cũng đạt thành tích học tập đỉnh nhưng quyết rẽ ngang vào showbiz - Ảnh 5.

Đạo diễn Bảo Nhân

Đạo diễn Trần Nguyễn Bảo Nhân là cái tên đang dần trở nên quen thuộc với điện ảnh Việt khi là bàn tay nhào nặn nhiều bộ phim nổi tiếng như Gái già lắm chiêu, Chạy đi rồi tính,..Nhưng ít ai biết rằng anh từng theo học Đại học Y khoa Huế. Sau khi tốt nghiệp, anh nhân được lời đề nghị ở lại trường với tư cách bác sĩ. Điều bất ngờ hơn nữa là anh được đào tạo chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ.

Bất ngờ với những sao Việt từng là sinh viên Y dược, ai cũng đạt thành tích học tập đỉnh nhưng quyết rẽ ngang vào showbiz - Ảnh 6.

Anh từng đem chuyên môn mà mình đã học được vào các bộ phim mà mình đạo diễn, đặc biệt là phim Gái già lắm chiêu có nhiều phân đoạn và hình tượng nhân vật được xây dựng làm trong ngành Y. Anh cũng từng dùng kiến thức của mình để lên tiếng về việc phẫu thuật thẩm mỹ của một số người đẹp trong showbiz

Á khôi Nguyễn Huỳnh Trúc Mai

Không còn xa lạ với công chúng, Trúc Mai sở hữu cho mình loạt thành tích ấn tượng tại các cuộc thi nhan sắc như top 10 Hoa hậu Việt Nam 2014 và giải người đẹp áo dài, sau đó 1 năm, cô là người về sau Nam Em trong cuộc thi Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long. Khoogn chỉ sở hữu những giải thưởng ở các cuộc thi sắc đẹp, Trúc Mai ngoài đời còn được biết đến với trình độ học vấn không phải dạng vừa.

Bất ngờ với những sao Việt từng là sinh viên Y dược, ai cũng đạt thành tích học tập đỉnh nhưng quyết rẽ ngang vào showbiz - Ảnh 7.

Được biết, suốt 12 năm liền học phổ thông, cô đều đạt danh hiệu học sinh giỏi và trở thành thủ khoa của ngành Kinh doanh quốc tế và top 3 ngành Dược học Đại học Cần Thơ. Thế nhưng cô lại lựa chọn theo đuổi ngành Dược học với mong muốn có thể chăm sóc sức khỏe cho bản thân và mọi người xung quanh. Trong suốt những năm tháng đại học, cô luôn tỏ ra là một sinh viên năng động, hoạt bát, tích cực tham gia vào các Hoạt động Đoàn hội và được đứng vào hàng ngũ của Đảng khi chỉ vừa tròn 18.