Báo Malaysia và quốc tế nói gì khi tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018?

Đ.L, Theo Helino 23:13 15/12/2018

"Mặc dù thất bại, Malaysia vẫn ngẩng cao đầu, bởi vì nhiều chỉ trích trước giải đấu cho rằng thầy trò Tan Cheng Hoe không thể tiến xa như vậy" - một nhận định từ Malaysia.

New Straits Times (tờ báo lâu đời bậc nhất Malaysia vẫn đang phát hành): "Rồng Vàng đả bại Malaysia giành Cúp AFF"

Báo Malaysia và quốc tế nói gì khi tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018? - Ảnh 1.

Theo dõi từ Kuala Lumpur, phóng viên báo New Straits Times đã viết rằng giấc mơ của tuyển Malaysia đã tan vỡ vào hôm nay - Thứ Bảy 15/12 ở Hà Nội. Một số nhận định của họ sau trận cầu lịch sử:

"Một lần nữa, đội Malaysia giữ bóng nhiều hơn nhưng không thể tận dụng lợi thế đó".

"Mặc dù thất bại, Malaysia vẫn ngẩng cao đầu, bởi vì nhiều chỉ trích trước giải đấu cho rằng thầy trò Tan Cheng Hoe không thể tiến xa như vậy".


Stadium Astro (trang tin thể thao ở Malaysia): "Việt Nam đánh bại Malaysia, chiến thắng AFF Suzuki Cup 2018"

Báo Malaysia và quốc tế nói gì khi tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018? - Ảnh 3.

Trang này viết: "Thử thách cho tuyển Malaysia cao như núi sau trận hòa 2-2 ở lượt đi, nhưng thậm chí còn khó hơn nữa sau 5 phút với cú ghi bàn của Nguyễn Anh Đức".

"Rồng Vàng đã giành chiến thắng 3-2 chung cuộc nhưng không phải là không có tranh cãi. Nguyễn Quang Hải dường như đã việt vị nhưng trọng tài không bắt".

"Dù vậy, đội quân của thầy trò Tan Cheng Hoe vẫn tiến lên nhưng thủ môn Đặng Văn Lâm đang ở phong độ tốt nhất".

"Cuối cùng, Việt Nam lần thứ 2 đăng quang AFF sau lần đầu tiên năm 2008".


Báo Malay Mail: "Việt Nam ghi bàn sớm, thắng chung cuộc 3-2 chôn vùi giấc mộng vô địch AFF Cup của Malaysia"

Báo Malaysia và quốc tế nói gì khi tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018? - Ảnh 5.

Đưa tin trực tiếp từ Hà Nội, Malay Mail viết: "Kết quả gây thất vọng cho Malaysia, mặc dù á quân chiếm bóng nhiều hơn, nhiều pha tấn công nguy hiểm và góc ghi bàn hơn".


Từ trang Twitter của FOX Sports LIVE! với hơn 36.000 fan quốc tế theo dõi:

* Kết quả đây: VIỆT NAM CHIẾN THẮNG!

Báo Malaysia và quốc tế nói gì khi tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018? - Ảnh 7.

* SAU HƠN 1 THÁNG TRANH TÀI, HÔM NAY SẮC ĐỎ ĐÃ CHIẾN THẮNG!

Báo Malaysia và quốc tế nói gì khi tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018? - Ảnh 8.

Trang thể thao Fox Sports Asia cập nhật sát sao diễn biến trận đấu và nhiều tin bên lề:

"CỔ ĐỘNG VIÊN VIỆT NAM BẤT BÌNH KHI TRỌNG TÀI KHÔNG PHẠT LỐI CHƠI LIỀU LĨNH CỦA MALAYSIA"

Báo Malaysia và quốc tế nói gì khi tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018? - Ảnh 10.

Một người dùng tên Trinh Loc bình luận: "Đội Malaysia giống như chơi boxing hơn là bóng đá"

"CỔ ĐỘNG VIÊN MALAYSIA TỨC GIẬN VÌ TÌNH HUỐNG 'VIỆT VỊ' CỦA TUYỂN VIỆT NAM KHIẾN HỌ VỤT MẤT CHIẾN THẮNG"

Báo Malaysia và quốc tế nói gì khi tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018? - Ảnh 11.

Fox Sports Asia còn có bài đánh giá chấm điểm từng cầu thủ trong trận chung kết. Trang tin khẳng định: "Việt Nam chơi tốt hơn Malaysia trong ngày quyết định và xứng đáng tự hào gọi mình là đội tuyển hay nhất Đông Nam Á".

Báo Malaysia và quốc tế nói gì khi tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018? - Ảnh 12.

Chấm điểm tuyển Việt Nam: Dang Van Lam (8/10)Nguyen Trong Hoang (6/10)Do Duy Manh (6/10)Tran Dinh Trong (6/10)Que Ngoc Hai (7/10)Doan Van Hau (6/10)Nguyen Quang Hai (9/10)Nguyen Huy Hung (7/10)Do Hung Dung (6/10)Phan Van Duc (6/10)Nguyen Anh Duc (8/10)Nguyen Phong Hong Duy (7/10) và Hà Duc Chinh (6/10).

Fox Sports Asia chấm điểm phía tuyển Malaysia với các vị trí tương đương: Farizal Marlias (5/10), Syahmi Safari (5/10), Aidil Zafuan (4/10), Shahrul Saad (4/10), Syazwan Andik (4/10), Syazwan Andik (4/10), Akram Mahinan (4/10), Syamer Kutty Abba (5/10), Safawi Rasid (6/10), Norshahrul Idlan Talaha (3/10), Zaquan Adha Abd Razak (4/10), Syafiq Ahmad (3/10).


Trang Ghana Soccer Net đưa tin: "Việt Nam xứng đáng chiến thắng, Malaysia chiến đấu hết sức trong Hiệp 2 nhưng định mệnh đã sắp đặt khi họ để hòa 2-2 ở lượt đi".

Báo Malaysia và quốc tế nói gì khi tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018? - Ảnh 14.

Trang tin từ Ghana nhận định: "Việt Nam đã gây sức ép cho Malaysia ngay từ những phút đầu tiên, khiến những chú hổ phải theo bóng đối thủ; và tuyển Việt Nam đã nhận phần thưởng cho sự quyết liệt của mình"!

"Sắp tới cho Việt Nam - đội tuyển đã tận hưởng một năm nhiều dấu ấn khi trở thành Á quân U-23 châu Á 2018 và lên ngôi vô địch AFF 2018, đó là họ sẽ chiến đấu giành Cúp bóng đá châu Á 2019 (AFC) diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất".


Tự hào quá Việt Nam ơi! Hôm nay từ ESPN, Fox Sports, Yahoo! đến các trang tin/ mục thể thao bóng đá của Singapore, Ấn Độ, Qatar,... đã đồng loạt được nhuộm đỏ khi đưa tin tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2018!!!