Báo Đức: ĐT Đức lụn bại vì "băng đảng" Bayern

Đặng Lai, Theo Tiền Phong 07:52 08/12/2022

Theo tờ Bild, nguyên nhân dẫn đến thành tích kém cỏi của đội tuyển Đức ở World Cup 2022 là do rạn nứt trong đội, khi HLV Hansi Flick quá ưu ái các cầu thủ Bayern, dẫn đến việc dàn sao đang khoác áo CLB khác cảm thấy không công bằng.

Báo Đức: ĐT Đức lụn bại vì băng đảng Bayern - Ảnh 1.

Neuer và Goretzka đã thi đấu tệ tại World Cup 2022

"Băng đảng" Bayern vẫn thường lấn lướt các tuyển thủ từ CLB khác tại ĐT Đức. Nhưng theo tờ Bild thì năm nay, với 7 thành viên cùng Mannschaft đến Qatar, thực sự họ chỉ tạo ra những trở ngại cho đội tuyển.

Đầu tiên là vấn đề ngoài lề, khi nhiều cầu thủ can thiệp quá sâu vào những quyết định của FIFA, như tình trạng lao động làm việc nặng nhọc tại Qatar hay chuyện nước chủ nhà cấm đeo băng thủ quân cầu vồng.

Hai người đi đầu trong "phong trào phản đối" tại ĐT Đức là Neuer và Kimmich. "Cả hai cho rằng đội tuyển Đức phải chống lại quyết định này, trong khi các cầu thủ khác không muốn tham gia quá sâu vào các tranh cãi chính trị", Bild nhấn mạnh.

Báo Đức: ĐT Đức lụn bại vì băng đảng Bayern - Ảnh 2.

Neuer cùng nhiều cầu thủ khác tại Bayern từng là học trò của Flick tại Bayern

Thứ hai là phong độ của các thành viên chủ chốt thuộc biên chế Bayern. Manuel Neuer đã bị đặt dấu hỏi về ít nhất 3 bàn thua. Một đến từ trận thua Nhật Bản, hai đến trong trận đấu với Costa Rica. Đặc biệt ở bàn thua thứ hai khi gặp Costa Rica, Neuer xử lý lúng túng, rất nghiệp dư.

Goretzka thi đấu tệ ở cả chiến dịch World Cup 2022. Trong trận thua Nhật Bản, HLV Flick đã rút ra Gundogan để nhường chỗ Goretzka. Sự thay đổi này đã khiến đội tuyển Đức mất quyền kiểm soát giữa sân và mất luôn lợi thế dẫn bàn.

Bản thân Gundogan cũng không tỏ ra phục quyết định này của ông thầy. Một vị trí yếu nữa nhưng vẫn được trọng dụng là Thomas Muller. Có lẽ chỉ hai thành viên Bayern là Kimmich và Musiala thi đấu ổn tại Qatar.

Nhiều cầu thủ đang thể hiện phong độ xuất sắc nhưng không được ra sân, thường cảm thấy rất chán nản khi nhìn vào những sự ưu ái trên. Bild cho rằng Havertz và Ter Stegen là hai ví dụ tiêu biểu. "Sự ưu ái này trở thành vấn đề lớn đối với Flick nếu ông ấy còn muốn dẫn dắt ĐT Đức trong tương lai", Bild kết lại.