Bài toán lớp 4 tính nhanh "5470:45-5470:35" khiến phụ huynh và giáo viên thi nhau tranh cãi, 90% kết quả sai vì mắc lỗi Toán học sơ đẳng

Vân Trang, Theo Helino 12:10 26/12/2019

Nhiều phụ huynh và giáo viên đều đưa ra kết quả 547 nhưng lại sai hoàn toàn! Bởi lẽ đây là phép toán đặc biệt nên không thể áp dụng công thức nhân chia trước, cộng trừ sau như bình thường được.

Nhiều người thường nghĩ kiến thức của học sinh tiểu học rất đơn giản, chỉ cần cộng trừ nhân chia theo quy tắc là được. Nhưng Toán học cũng thú vị lắm vì không chỉ đơn thuần là 1+1=2 mà Toán còn ẩn chứa những bí mật buộc người đọc phải cực kỳ thông minh và vận dụng tư duy cao độ mới có thể giải được.

Mới đây, một bài toán tiểu học lớp 4 sau khi được đăng tải đã khiến cả phụ huynh và giáo viên nghĩ nát óc không ra. Người viết L.H.H chia sẻ: "Thầy cô giúp bài này với... Tính thuận tiện phép tính 5470 : 45 - 5470 : 35". Nhiều người đã nhanh nhảu tính nhanh ra đáp án 547 nhưng hóa ra kết quả lại sai hoàn toàn!

Bài toán lớp 4 tính nhanh 5470:45-5470:35 khiến phụ huynh và giáo viên thi nhau tranh cãi, 90% kết quả sai vì mắc lỗi Toán học sơ đẳng - Ảnh 1.

Bài toán lớp 4 khiến cả phụ huynh và giáo viên tranh cãi kịch liệt.

Nhiều dân mạng đã nghĩ khá đơn giản khi cứ áp dụng phương pháp nhân chia trước, cộng trừ sau nên đã lấy số 5470 chia cho hiệu hai số (45 - 35) nên thành tính nhanh là: 5470 : (45 - 35) = 5470 : 10 = 547.

Tuy nhiên đáp án này lại sai hoàn toàn! Bởi lẽ công thức đó chỉ áp dụng cho trường hợp một hiệu cho một số (a - b) : c chứ không áp dụng cho trường hợp một số chia cho một hiệu c : (a - b). Vậy nên bài toán này không hề có cách tính nhanh mà chỉ có thể giải lần lượt từng phép tính (5470 : 45) và (5470 : 35) rồi trừ hai kết quả đó cho nhau.

Vậy nên kết quả đúng của phép tính phải là:

5470 : 45 - 5470 : 35 = 1094/9 - 1094/7 = -2180/49 

Bài toán lớp 4 tính nhanh 5470:45-5470:35 khiến phụ huynh và giáo viên thi nhau tranh cãi, 90% kết quả sai vì mắc lỗi Toán học sơ đẳng - Ảnh 2.

Nhiều thầy cô giáo cũng không nhận ra lỗi sai này.

Ngay sau khi kết quả được làm rõ nhiều phụ huynh và giáo viên mới chợt giật mình nhận ra lỗi sai. Không ít người rất hoang mang vì nhiều giáo viên trước đó vẫn khẳng định chắc nịch về lỗi sai tính chất cơ bản của phép chia này.

"Số bị trừ nhỏ hơn số trừ các con lớp 4 chưa học đến số âm đâu. Chính ra đề đã không đúng rồi. Không khéo chính giáo viên ra đề này cũng vẫn nghĩ là tính nhanh được đấy", bạn T.H bình luận.

"Mình không hiểu sao nhiều giáo viên được đào tạo bài bản lại mắc một lỗi cực kỳ sơ đẳng thế này. Có những thầy cô giáo như này thì nguy hiểm quá!", bạn M.A chia sẻ.

"Hình thức quan trọng thật. Nếu viết phép chia ở dạng phân số chắc đã không gây nhầm lẫn! Lớp 4 làm gì đã học số âm mà tính", bạn Đ.N chia sẻ.

"Chắc nhiều người nghĩ tính thuận tiện nhất là làm sao cho nó tiện nhất còn kết quả đúng hay sai mặc kệ. Chẳng cần phải đánh giá gì xa xôi, qua 1 phép tính tiểu học là biết hết", bạn L.T chia sẻ.

Bài toán lớp 4 tính nhanh 5470:45-5470:35 khiến phụ huynh và giáo viên thi nhau tranh cãi, 90% kết quả sai vì mắc lỗi Toán học sơ đẳng - Ảnh 3.

Phụ huynh than thở sau khi thấy nhiều giáo viên mắc lỗi cơ bản này. (Ảnh: L.T.N)

Nhiều bậc phụ huynh cũng hoang mang khi chia sẻ câu chuyện của mình bên dưới cũng từng có con thắc mắc như vậy nhưng liền bị giáo viên bác lại.

"Năm ngoái cô giáo lớp 4 của con em cũng cho con cách làm y chang cách này. Em bảo con làm sai thì con cãi là do con làm đúng và cô giáo cũng chữa như thế. Em nhắn cô giáo thì cô bảo từ trước đến giờ các cô toàn hướng dẫn các con làm theo cách này. Em nói mãi thì cô bảo để cô xem lại", bạn T.N.N bình luận.

"Con em nó bảo toán lớp 3 và giải như trên đấy! Nó bảo dễ, toán lớp 3 và làm như thế thật đấy ạ! Cháu bảo vì lớp 3 chưa học số thập phân nên làm như này là đúng rồi. Mọi người xem lại bài vở lớp 3 của con lại xem nào", bạn M.N chia sẻ.

"Thằng bé nhà em cũng từng thi một câu trong đề thi thế này. Nó làm đúng nhưng các cô lại tính thế kia. Nó lên thắc mắc thì cô nào cũng không chịu nhận rồi còn nói là cách làm bao nhiêu năm qua rồi. Cũng đến chịu với cách dạy của cô thầy cô giáo hiện nay. Cứ thế này mà dạy trẻ thì nguy quá", bạn B.H hoang mang bình luận.