Bà ngoại tâm thần sát hại cháu ruột 1 tuổi

T.Nốt, Theo Người lao động 10:50 02/01/2021

Bà Nèang Nhây - có tiền sử bệnh tâm thần hơn 10 năm - đã dùng dao sát hại cháu ngoại của mình rồi tự tử nhưng không thành.

Ngày 2-1, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự bà Nèang Nhây (SN 1960; ngụ xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án mạng này là bé C.S.P.Q. (SN 2020, cháu ngoại bà Nhây).

Bà ngoại tâm thần sát hại cháu ruột 1 tuổi - Ảnh 1.

Bà Nhây dùng dao cắt cổ cháu ngoại của mình rồi tự tử nhưng không thành

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 26-12-2020, gia đình bà Nhây tổ chức một buổi lễ theo phong tục của người Khmer. Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, mẹ Q. nhờ bà Nhây giữ cháu giúp. Thế nhưng, bà Nhây bế Q. vào phòng ngủ rồi lấy dao sát hại cháu ruột của mình tử vong tại chỗ.

Sau đó, bà Nhây cầm dao đi ra khỏi hiện trường định tự tử. Người xung quanh phát hiện đã can ngăn và trình báo vụ việc đến Công an xã Vĩnh Trung.

Làm việc với gia đình nạn nhân, lực lượng chức năng xác định bà Nhây có tiền sử bệnh tâm thần, đã được đưa đi điều trị hơn 10 năm nay. Đến tháng 9-2020, gia đình cho bà Nhây dùng thuốc tại nhà theo đơn của bác sĩ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày