Bà mẹ than thở "thu nhập 20 triệu/tháng, chỉ đủ tiền ăn học cho con": Phụ huynh nhìn vào 1 khoản chi phí mà "rén ngang"

Hiểu Đan, Theo Phụ nữ mới 19:02 14/09/2024
Chia sẻ

Khoản này chiếm 50% tổng thu nhập.

Muốn con có một tương lai rộng mở, phụ huynh nào cũng muốn con được thụ hưởng một môi trường giáo dục chất lượng. Tuy nhiên, ngay cả có mức thu nhập cao, nhiều gia đình vẫn khó tránh khỏi tình trạng đau đầu vì học phí. Với các gia đình mức lương không quá dư dả, "làm sao để con học hành được đầy đủ mà mức phí không quá cao" luôn là bài toán khó.

Mới đây, một bà mẹ ở Hà Nội liệt kê chi phí sinh hoạt trong gia đình. Được biết, vợ chồng chị năm nay 39 tuổi, có 3 con học lớp 9, lớp 6 và lớp 1. Thu nhập của 2 vợ chồng chỉ có 20 triệu/ tháng nên chỉ đủ tiền ăn học cho 3 con ở thủ đô.

Bà mẹ than thở "thu nhập 20 triệu/tháng, chỉ đủ tiền ăn học cho con": Phụ huynh nhìn vào 1 khoản chi phí mà "rén ngang"- Ảnh 1.

Chia sẻ của bà mẹ này

Trong bảng liệt kê của chị, có thể thấy, riêng khoản tiền học cho 3 con đã là 9,5 triệu/tháng. Trong đó, tiền học chính chỉ 5 triệu/tháng, tức là mỗi em chỉ khoảng 1,7 triệu/tháng. Tuy nhiên, tiền học thêm lên đến 4,5 triệu/tháng.

Cộng thêm tiền điện, nước, Internet, tiền ăn đóng cho bà nội, tiền ăn sáng, đi siêu thị, xăng xe, điện thoại, tiêu vặt, tiền bảo hiểm nhân thọ; rất nhiều khoản phát sinh ngoài như tiền thuốc, tiền sách vở, quần áo, lễ Tết, hiếu hỉ, đối nội đối ngoại… thì chị gần như không tiết kiệm được đồng nào.

Khoản tiền học chiếm gần 50% chi phí hàng tháng, đặc biệt học thêm 4,5 triệu khiến nhiều người cho rằng thiếu hợp lý. Bé lớp 1 không cần học thêm, hai bé còn lại gần 5 triệu so với thu nhập gia đình là có phần "vung tay quá trán". Khi được gợi ý nên cắt bớt 1 phần học thêm, bà mẹ cho rằng do năm nay con thi vào lớp 10 nên khoản này hơi tốn kém.

Bà mẹ than thở "thu nhập 20 triệu/tháng, chỉ đủ tiền ăn học cho con": Phụ huynh nhìn vào 1 khoản chi phí mà "rén ngang"- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, với thu nhập không quá cao mà chi tiêu đủ cho gia đình 5 người ở Hà Nội là đã quá giỏi. Tiền học của ba con 10 triệu cũng không phải quá nhiều. Nhìn đi nhìn lại, không có khoản nào cắt giảm được. Chỉ có cách tăng thu nhập. Vì con càng lớn càng phải đầu tư học hành nhiều, vào cấp 3 cũng vậy, học IELTS rồi thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, chi phí chỉ có tăng chứ không giảm được.

Cách tiết kiệm chi phí học thêm: Tự học

Một số phụ huynh cũng chia sẻ kinh nghiệm, cho rằng nếu gia đình khó khăn, cha mẹ có thể hướng dẫn con tự tìm tòi trên mạng. Hiện nay tài liệu được chia sẻ miễn phí rất nhiều, cả bài giảng và đề ôn luyện. Ngoài việc nắm chắc kiến thức trên lớp, nếu gia đình xác định con thi vào trường chất lượng cao nào thì có thể khuyến khích con làm đề, ôn luyện theo định hướng của trường.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, có rất nhiều bạn học sinh không đến bất cứ lớp học thêm nào vẫn có được kết quả đáng ngưỡng mộ. Bí quyết để tạo nên thành tích ấy, chính là nhờ phương pháp tự học có hiệu quả và vận dụng tốt các sách tham khảo, luyện thi hữu ích. Ngoài ra, việc tự học còn giúp con phát triển kỹ năng tự chủ, tự quản lý và tư duy độc lập. Con sẽ không chỉ học được các kiến thức chuyên môn mà còn học được cách tự học và phát triển bản thân.

Trong giai đoạn công nghệ thông tin ngày càng phát triển thì cũng có nhiều hơn các lớp học thêm online. Lúc này thay vì phải đến tận lớp hay gặp trực tiếp giao viên thì mọi người sẽ học thông qua mạng xã hội. Giáo viên có thể sử dụng các ứng dụng trao đổi cùng sinh viên, hướng dẫn các bài học không khác gì học trực tiếp. Điều này tạo sự thuận tiện hơn rất nhiều cho các bạn học sinh và cả giáo viên, chi phí cũng giảm đáng kể.

Học ít hay học nhiều không quan trọng bằng cách học ra sao. "Học nhiều mà học nhồi nhét, học thụ động sẽ khó có hiệu quả. Do đó, phụ huynh cần cân nhắc khi sắp xếp việc học thêm cho con, để con có thời gian tự học.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày