Bà chủ resort cầm dao chặt lưới bóng chuyền trên bãi biển Bình Thuận muốn gửi lời xin lỗi đến nhóm du khách Tây

Nam An (tổng hợp), Theo Thời Đại 15:06 04/01/2019

Bà chủ resort hung hăng cầm dao chặt lưới bóng chuyền của du khách Tây trên bãi biển Bình Thuận muốn tìm nhóm du khách để gửi lời xin lỗi trực tiếp, đồng thời thừa nhận mình đã sai vì thiếu kiềm chế.

Sự việc bà chủ resort cầm dao chặt lưới bóng chuyền bãi biển và đe dọa không cho người nước ngoài chơi bóng ở Phan Thiết, Bình Thuận đã gây xôn xao dư luận những ngày gần đây. 

Hình ảnh và âm thanh trong đoạn clip cho thấy, người phụ nữ trong cơn xúc động mạnh, đã liên tục cho rằng bãi biển này là của mình, du khách không có quyền treo lưới chơi bóng chuyền. Bà còn bắt một người mang sắc phục bảo vệ gỡ hết lưới ra.

Bà chủ resort cầm dao chặt lưới bóng chuyền trên bãi biển Bình Thuận muốn gửi lời xin lỗi đến nhóm du khách Tây - Ảnh 1.

Bài đăng của nam du khách trên Facebook - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Liên quan đến vụ việc trên, theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM ngày 4/1, sau hơn hai ngày "truy tìm", tổ công tác của Sở VHTT&DL Bình Thuận vẫn chưa có thông tin gì về nhóm du khách xảy ra xung đột với chủ resort Unique Mui Ne (Hàm Tiến, Phan Thiết).

Cũng theo thông tin trên báo này, việc Sở VHTT&DL Bình Thuận tìm nhóm du khách là để chủ resort Unique Muine gặp gỡ trực tiếp và gửi lời xin lỗi. Hình ảnh phản cảm trong clip không những ảnh hưởng du lịch Mũi Né mà ảnh hưởng du lịch của cả tỉnh Bình Thuận.

Bên cạnh đó, bà Vũ Kim Hương - chủ resort Unique Mui Ne cũng đã có đơn trình bày lại toàn bộ sự việc gửi UBND tỉnh Bình Thuận, Sở VHTT&DL Bình Thuận và Hiệp hội Du lịch tỉnh. 

Bà chủ resort cầm dao chặt lưới bóng chuyền trên bãi biển Bình Thuận muốn gửi lời xin lỗi đến nhóm du khách Tây - Ảnh 2.

Trong văn bản bà Hương có trình bày, "Do chơi bóng nên tiếng la hét gây ồn ào, sợ có thể bóng văng trúng du khách và bụi làm phiền khách du lịch đang nằm nghỉ ngơi và lưu trú ở bãi biển Unique rất cần tĩnh dưỡng yên lặng. Unique đã nhiều lần yêu cầu nhóm khách di dời và 1 lần gỡ lưới xuống, có camera ghi lại cảnh chúng tôi trả lưới cho du khách. Sau đó nhóm này chăng lưới qua bãi của resort khác.

Trước đó hôm 29/12/2019, nhóm khách trên giăng lưới tại bãi biển Sao Biển và cũng bị gỡ xuống. Sáng 30/12/2019, nhóm giăng lưới bóng chuyền tại bãi biển The Beach rất gần với khách của resort Unique đang phơi nắng, đọc sách tại đó.

Vì quá nóng giận nên tôi yêu cầu nhân viên bảo vệ đem dao ra cắt dây dù dùng để chăng lưới đánh bóng, rồi mang lưới vào The Beach. Thấy tôi ôm lưới đi họ đã đem theo cây tre lớn đi theo đòi hành hung. Hình ảnh đăng trên mạng chỉ đăng đoạn tôi chặt lưới". 

Trước đó, trong chiều 31/12 Sở VH-TT&DL tỉnh Bình Thuận đã cử Thanh tra Sở đến xác minh, làm rõ. Ngoài ra Trung tâm Xúc tiến du lịch Bình Thuận cũng đã cử người gặp gỡ các du khách để có hướng hỗ trợ.

Trong buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Sở Văn Hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, người chủ này cho rằng, phản ứng như vậy là bởi số du khách chơi bóng chuyền đã gây ồn ào, ảnh hưởng tới khu nghỉ dưỡng của bà. Tuy nhiên, bà vẫn nhận thấy cách hành xử của mình là không đúng và hứa sẽ chấn chỉnh lại.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày