Ảnh: Người dân Hà Nội ở nhà tránh dịch do virus Corona, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim đìu hiu

Hiếu Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 06/02/2020

Dù đang là thời điểm đối tượng học sinh được tạm thời nghỉ học, nhưng khu vực rạp chiếu phim vẫn rất thưa thớt, vắng vẻ. Lác đác có một vài nhân viên vẫn đang trong ca làm việc.

Ảnh: Người dân Hà Nội ở nhà tránh dịch do virus Corona, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim đìu hiu - Ảnh 1.

Tính đến thời điểm ngày 5/2, Việt Nam ghi nhận 10 ca nhiễm virus corona chủng nCov. Trong đó, theo thông tin mới nhất tại buổi họp báo của Bộ Y tế chiều cùng ngày, có 3 bệnh nhân khỏi bệnh đã được xuất viện (lần lượt ở TPHCM, Thanh Hoá và Khánh Hoà). Đồng thời, hiện có khoảng 900 người được cách ly tại các tỉnh biên giới.

Ảnh: Người dân Hà Nội ở nhà tránh dịch do virus Corona, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim đìu hiu - Ảnh 2.

Để phòng tránh sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh, Chính Phủ và Bộ Y tế đã khuyến cáo người dân không tập trung tụ tâp những nơi công cộng đông người, sử dụng khẩu trang y tế đạt tiêu chuẩn khi tiếp xúc bên ngoài môi trường và không tiếp xúc với những người nhiễm virus.

Ảnh: Người dân Hà Nội ở nhà tránh dịch do virus Corona, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim đìu hiu - Ảnh 3.
Ảnh: Người dân Hà Nội ở nhà tránh dịch do virus Corona, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim đìu hiu - Ảnh 4.

Tại một trung tâm thương mại sầm uất ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), theo ghi nhận của PV, không khí vắng vẻ khác hẳn với thường ngày.

Ảnh: Người dân Hà Nội ở nhà tránh dịch do virus Corona, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim đìu hiu - Ảnh 5.

Nhiều nhân viên tại các cửa hàng "ngồi chơi" vì lượng khách vắng vẻ.

Ảnh: Người dân Hà Nội ở nhà tránh dịch do virus Corona, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim đìu hiu - Ảnh 6.
Ảnh: Người dân Hà Nội ở nhà tránh dịch do virus Corona, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim đìu hiu - Ảnh 7.

Dù đang là thời điểm đối tượng học sinh được tạm thời nghỉ học, nhưng khu vực rạp chiếu phim không hề đông đúc. Lác đác có một vài nhân viên vẫn trong ca làm việc.

Ảnh: Người dân Hà Nội ở nhà tránh dịch do virus Corona, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim đìu hiu - Ảnh 8.
Ảnh: Người dân Hà Nội ở nhà tránh dịch do virus Corona, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim đìu hiu - Ảnh 9.

Tại trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza (Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), không còn cảnh tượng "người mua, kẻ bán" như ngày thường.

Ảnh: Người dân Hà Nội ở nhà tránh dịch do virus Corona, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim đìu hiu - Ảnh 10.

Cảnh tượng vắng lặng một phần bởi người dân không muốn đến những nơi đông người nhằm phòng tránh lây nhiễm dịch virus corona.

Ảnh: Người dân Hà Nội ở nhà tránh dịch do virus Corona, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim đìu hiu - Ảnh 11.
Ảnh: Người dân Hà Nội ở nhà tránh dịch do virus Corona, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim đìu hiu - Ảnh 12.

Những ngày này, một số địa điểm du lịch, danh lam thắng cảnh tại Hà Nội cũng tạm dừng hoạt động đón khách, nhằm phòng tránh sự lây nhiễm của dịch virus corona.

Ảnh: Người dân Hà Nội ở nhà tránh dịch do virus Corona, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim đìu hiu - Ảnh 13.