Ảnh hưởng từ bão số 4, Đà Nẵng và Hội An ngập lênh láng sau mưa lớn

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 20:19 12/09/2016

Mặc dù bão vẫn chưa vào đất liền nhưng hàng loạt con đường ở trung tâm TP Đà Nẵng và phố cổ Hội An bị ngập lênh láng sau trận mưa rất to kéo dài cả ngày 12/9, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên tối ngày 11/9  và ngày 12/9, trên địa bàn TP Đà Nẵng và Quảng Nam xảy ra những đợt mưa to khiến nhiều tuyến đường ở Đà Nẵng và Hội An bị ngập nặng.

Ảnh hưởng từ bão số 4, Đà Nẵng và Hội An ngập lênh láng sau mưa lớn - Ảnh 1.

Nhiều tuyến đường ở Trung tâm Đà Nẵng biến thành sông.

Ảnh hưởng từ bão số 4, Đà Nẵng và Hội An ngập lênh láng sau mưa lớn - Ảnh 2.

Ảnh hưởng từ bão số 4, Đà Nẵng và Hội An ngập lênh láng sau mưa lớn - Ảnh 3.

Giao thông bị hỗn loạn.

Ảnh hưởng từ bão số 4, Đà Nẵng và Hội An ngập lênh láng sau mưa lớn - Ảnh 4.

Có nơi mực nước sâu hơn nửa bánh xe, các phương tiện phải dạt sang bên trái để đi vào chỗ nước cạn.

Theo ghi nhận của PV, những trận mưa lớn liên tiếp lại xảy ra khiến nhiều học sinh, nhân viên... gặp nhiều khó khăn trong quá trình tham gia giao thông, cuộc sống của người dân bị xáo trộn.

Ảnh hưởng từ bão số 4, Đà Nẵng và Hội An ngập lênh láng sau mưa lớn - Ảnh 5.

Đường Quang Trung là một trong những địa điểm bị ngập nặng nề nhất.

Ảnh hưởng từ bão số 4, Đà Nẵng và Hội An ngập lênh láng sau mưa lớn - Ảnh 6.

Nhiều phương tiện bị chết máy do ngập nước.

Ảnh hưởng từ bão số 4, Đà Nẵng và Hội An ngập lênh láng sau mưa lớn - Ảnh 7.

Ảnh hưởng từ bão số 4, Đà Nẵng và Hội An ngập lênh láng sau mưa lớn - Ảnh 8.

Tại tuyến đường Hàm Nghi, hàng dài xe cộ ùn ứ giữa dòng nước.

Đặc biệt, tại các tuyến đường trung tâm của Đà Nẵng như Nguyễn Văn Linh, Đống Đa, Hà Huy Tập, Hàm Nghi, Chi Lăng, Hoàng Diệu đã chìm trong biển nước. Tình trạng ngập úng khiến người dân lưu thông trên đường gặp nhiều khó khăn, nhiều xe bị chết máy.

Ảnh hưởng từ bão số 4, Đà Nẵng và Hội An ngập lênh láng sau mưa lớn - Ảnh 9.

Còn tại TP. Hội An và thị xã Điện Bàn (Quảng Nam), hiện lượng mưa lên nhanh trong phút chốc đã biến nhiều tuyến đường thành "biển"nước. Không những vậy, một số ngôi nhà nằm ở sát đường cũng chịu cảnh "bão chưa vào mà nhà đã ngập".

Ảnh hưởng từ bão số 4, Đà Nẵng và Hội An ngập lênh láng sau mưa lớn - Ảnh 10.

Tại Hội An (Quảng Nam), nước cũng ngập lênh láng khắp nơi.

Ảnh hưởng từ bão số 4, Đà Nẵng và Hội An ngập lênh láng sau mưa lớn - Ảnh 11.

Các tuyến đường biến thành sông.

Ảnh hưởng từ bão số 4, Đà Nẵng và Hội An ngập lênh láng sau mưa lớn - Ảnh 12.

Cuộc sống sinh hoạt của người dân bị xáo trộn hoàn toàn

Ảnh hưởng từ bão số 4, Đà Nẵng và Hội An ngập lênh láng sau mưa lớn - Ảnh 13.

Nhiều du khách nước ngoài thích thú chụp hình phố cổ Hội An ngập nước

Ảnh hưởng từ bão số 4, Đà Nẵng và Hội An ngập lênh láng sau mưa lớn - Ảnh 14.

Nhiều tuyến đường trong khu phố cổ Hội An cũng bị ngập nặng

Ảnh hưởng từ bão số 4, Đà Nẵng và Hội An ngập lênh láng sau mưa lớn - Ảnh 15.

Một số nhà dân bị ngập nước

Ảnh hưởng từ bão số 4, Đà Nẵng và Hội An ngập lênh láng sau mưa lớn - Ảnh 16.

Nhiều gia đình không kịp ứng phó khi nước tràn vào đã dẫn đến hư hại về tài sản

Đến 20 giờ tối nay (12/9), mưa và gió ở Đà Nẵng, Quảng Nam vẫn không có chiều hướng giảm nhẹ.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ, hồi 14h ngày 12/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở vào khoảng 14,3 độ vĩ Bắc; 111,1 độ kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Nam-Bình Định khoảng 210km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 8-9. Dự báo trong 6 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20km và khả năng cao mạnh lên thành bão.

Ảnh hưởng từ bão số 4, Đà Nẵng và Hội An ngập lênh láng sau mưa lớn - Ảnh 17.

Lực lượng chức năng phải túc trực trục vớt bèo rác dưới các con kênh cho nước nhanh rút khỏi các tuyến đường

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định và Bắc Tây Nguyên từ hôm nay (12/9) đến ngày 14/9 có mưa vừa, mưa to đến rất to (phổ biến 100-150mm). Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1-2. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa, khu vực Nam Bộ và Nam Tây Nguyên có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (50-100mm) kèm gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.