Ảnh: Huế ngập sâu trong biển nước, người dân phải chèo thuyền, lội nước đi mua thực phẩm, sạc điện thoại

Phương Thảo, Theo Trí Thức Trẻ 15:45 12/10/2020

Nhiều tuyến phố trong khu vực Đại nội Huế ngập nặng, người dân phải đội mưa, chèo thuyền đi mua thực phẩm, tìm địa điểm sạc điện thoại miễn phí để có phương tiện liên lạc.

Ảnh: Huế ngập sâu trong biển nước, người dân phải chèo thuyền, lội nước đi mua thực phẩm, sạc điện thoại - Ảnh 1.

Huế mưa liên tục và nước từ thượng nguồn sông Hương đổ về khiến nhiều khu vực trong thành ngập nặng

Ảnh: Huế ngập sâu trong biển nước, người dân phải chèo thuyền, lội nước đi mua thực phẩm, sạc điện thoại - Ảnh 2.

Nhiều tuyến phố ngập sâu hơn 1m khiến việc di chuyển vô cùng khó khăn

Ảnh: Huế ngập sâu trong biển nước, người dân phải chèo thuyền, lội nước đi mua thực phẩm, sạc điện thoại - Ảnh 3.

Việc sinh hoạt, chợ búa với những ngôi nhà trong khu vực này gặp nhiều trở ngại

Ảnh: Huế ngập sâu trong biển nước, người dân phải chèo thuyền, lội nước đi mua thực phẩm, sạc điện thoại - Ảnh 4.

Người dân phải đội mưa, mang xô, chậu để đi chợ hoặc đi sạc pin đèn, điện thoại do nơi đây bị cắt điện đã vài ngày

Ảnh: Huế ngập sâu trong biển nước, người dân phải chèo thuyền, lội nước đi mua thực phẩm, sạc điện thoại - Ảnh 5.

Việc đi lại đỡ vất vả hơn là nhờ dùng thuyền

Ảnh: Huế ngập sâu trong biển nước, người dân phải chèo thuyền, lội nước đi mua thực phẩm, sạc điện thoại - Ảnh 6.

Nhiều gia đình trang bị thuyền phao để đi lại cho thuận tiện

Ảnh: Huế ngập sâu trong biển nước, người dân phải chèo thuyền, lội nước đi mua thực phẩm, sạc điện thoại - Ảnh 7.

Nước ngập ngang cổng nhiều ngôi nhà

Ảnh: Huế ngập sâu trong biển nước, người dân phải chèo thuyền, lội nước đi mua thực phẩm, sạc điện thoại - Ảnh 8.

Đã vài ngày nay nước dâng và chưa có dấu hiệu rút

Ảnh: Huế ngập sâu trong biển nước, người dân phải chèo thuyền, lội nước đi mua thực phẩm, sạc điện thoại - Ảnh 9.

Dịch vụ thuyền chèo từ cổng thành vào trong hoạt động liên tục

Ảnh: Huế ngập sâu trong biển nước, người dân phải chèo thuyền, lội nước đi mua thực phẩm, sạc điện thoại - Ảnh 10.

Nhiều chiếc lốp ô tô tải được trưng dụng làm thuyền di chuyển

Một tiệm tạp hoá mở máy phát để mọi người có thể sạc miễn phí điện thoại và các thiết bị điện. Hàng chục chiếc máy được cắm sạc để có phương tiện liên lạc

Ảnh: Huế ngập sâu trong biển nước, người dân phải chèo thuyền, lội nước đi mua thực phẩm, sạc điện thoại - Ảnh 12.

Khá nhiều người dân đứng đội mưa chờ sạc điện thoại, đèn tại tiệm tạp hoá này

Ảnh: Huế ngập sâu trong biển nước, người dân phải chèo thuyền, lội nước đi mua thực phẩm, sạc điện thoại - Ảnh 13.

Mưa lũ, học sinh và nhiều hoạt động, công việc bị đình lại

Ảnh: Huế ngập sâu trong biển nước, người dân phải chèo thuyền, lội nước đi mua thực phẩm, sạc điện thoại - Ảnh 14.

Theo nhiều người dân cho biết đợt lũ này cao ngang đợt lũ năm 1999

Ảnh: Huế ngập sâu trong biển nước, người dân phải chèo thuyền, lội nước đi mua thực phẩm, sạc điện thoại - Ảnh 15.

Một cơ quan hành chính nước ngập sâu hơn 1m, không thể hoạt động, làm việc

Ảnh: Huế ngập sâu trong biển nước, người dân phải chèo thuyền, lội nước đi mua thực phẩm, sạc điện thoại - Ảnh 16.
Ảnh: Huế ngập sâu trong biển nước, người dân phải chèo thuyền, lội nước đi mua thực phẩm, sạc điện thoại - Ảnh 17.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày