Ảnh: Hàng ngàn người chen nhau trên đường về quê và du lịch dịp 30/4, Sài Gòn kẹt xe nghiêm trọng tại các cửa ngõ

Văn Tiên, Theo Trí Thức Trẻ 12:46 30/04/2020

Tranh thủ thời gian nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, hàng ngàn người dân đang làm việc, sinh sống tại TP.HCM đã di chuyển về các tỉnh miền Tây, miền Đông để vui chơi khiến các tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố đông nghẹt.

Từ sáng 30/4, theo ghi nhận của phóng viên, trên tuyến quốc lộ 1A, hàng ngàn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc, di chuyển về quê nghỉ lễ khiến các nút giao thông chính ùn tắc, đi lại khó khăn.

Ảnh: Hàng ngàn người chen chúc nhau trên đường về miền Tây, phà Cát Lái đông nghẹt từ sáng 30/4 - Ảnh 1.

Hàng ngàn người dân ùn ùn kéo về quê nghỉ lễ.

Tuyến đường quốc lộ 1A ùn tắc kéo dài nhiều tiếng đồng hồ.

Ảnh: Hàng ngàn người chen chúc nhau trên đường về miền Tây, phà Cát Lái đông nghẹt từ sáng 30/4 - Ảnh 3.

Phương tiện chen chúc nhau trên đường.

Khu vực cầu Bình Điền, cầu vượt Nguyễn Văn Linh, đường hướng vào cao tốc TP.HCM - Trung Lương bị ùn ứ kéo dài, nhiều tài xế ngán ngẩm vì bị kẹt giữa dòng xe.

Tại bến phà Cát Lái, xe máy nối đuôi nhau chờ qua phà dài hơn 100m, đây là nút giao thông quan trọng để di chuyển về Đồng Nai, Vũng Tàu. Trước đó trong chiều 29/4, tình trạng kẹt cứng cũng diễn ra khi lượng người tham gia giao thông lớn.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được sáng 30/4.

Ảnh: Hàng ngàn người chen chúc nhau trên đường về miền Tây, phà Cát Lái đông nghẹt từ sáng 30/4 - Ảnh 4.

Phà Cát Lái kẹt cứng từ sáng sớm 30/4.

Người dân di chuyển chậm rãi để về Đồng Nai, Vũng Tàu.

Ảnh: Hàng ngàn người chen chúc nhau trên đường về miền Tây, phà Cát Lái đông nghẹt từ sáng 30/4 - Ảnh 6.

Nhiều người dân cũng mệt mỏi vì kẹt xe kéo dài.

Lực lượng CSGT túc trực tại các điểm ùn tắc.

Đường dẫn vào cao tốc TP.HCM - Trung Lương ô tô xếp hàng nối đuôi nhau.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày