Anh: Ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh với khoảng 1,7 triệu trường hợp mắc mới tuần qua

Quỳnh Chi, Theo VTV 18:52 25/06/2022

Ước tính khoảng 1,7 triệu người nhiễm COVID-19 vào tuần qua, tăng 23% so với 1,4 triệu của tuần trước đó, Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh cho biết.

Số ca mắc mới COVID-19 đang tiếp tục tăng ở tất cả 4 quốc gia thuộc Vương quốc Anh, trong đó sự gia tăng có thể do các trường hợp lây nhiễm tương thích với những biến thể phụ của Omicron BA.4 và BA.5.

Đây là con số cao nhất về tổng số ca nhiễm COVID-19 kể từ cuối tháng 4, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức tăng kỷ lục 4,9 triệu trường hợp vào cuối tháng 3.

Tỷ lệ tăng 23% thấp hơn mức tăng 43% theo số liệu của tuần trước, theo đó tổng số ca nhiễm hiện ở mức được ghi nhận vào cuối tháng 4, nhưng cao hơn mức đỉnh trong trong đợt bùng phát COVID-12 thứ hai tại Anh vào tháng 1/2021.

Virus SARS-CoV-2 tiếp tục lan mạnh ở Scotland. Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) cho biết, sự gia tăng mới nhất này "có thể do nhiễm COVID-19 tương thích với các chủng virus phụ của Omicron BA.4 và BA.5", hiện được cho là những biến chủng nổi trội nhất ở phần lớn Vương quốc Anh.

Anh: Ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh với khoảng 1,7 triệu trường hợp mắc mới tuần qua - Ảnh 1.

Scotland ghi nhận 250.700 người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào tuần trước (Ảnh: AP)

Loại virus này tiếp tục phổ biến nhất ở Scotland, nơi 250.700 người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào tuần trước, hoặc cứ 20 người thì có một người nhiễm.

Đây là mức tăng trong tuần cao nhất ở Scotland kể từ giữa tháng 4.

vùng England, 1,4 triệu người có khả năng đã nhiễm virus vào tuần trước, tương đương với tỷ lệ cứ 40 người lại có 1 ca mắc. Con số này tăng so với 1,1 triệu ca, tức cứ 50 người lại có 1 người nhiễm trong tuần trước.

Xứ Wales đã chứng kiến ​​số ca nhiễm COVID-19 tăng nhẹ lên 68.500 người, tức cứ 45 người thì có một người mắc, tăng từ 64.800 bệnh nhân.

Bắc Ireland, ước tính có khoảng 59.900 người bị nhiễm COVID-19, tức cứ 30 người thì có một người mắc bệnh, tăng từ 42.900 người, hoặc cứ 45 người thì có một người mắc bệnh.