Anh 2-0 Panama: Harry Kane lập kỷ lục mới, tuyển Anh hiên ngang bước vào vòng knock-out
Harry Kane ghi bàn thứ 11 tại World Cup, chính thức vượt Gary Lineker để trở thành cầu thủ Anh ghi nhiều bàn nhất lịch sử giải đấu này.
Tuyển Anh khép lại vòng bảng World Cup 2026 bằng chiến thắng 2-0 trước Panama tại SVĐ MetLife. Kết quả đó đủ để Thomas Tuchel và các học trò hiên ngang bước vào vòng knock-out với ngôi đầu bảng L. Thêm vào đó, trận đấu này còn chứng kiến Harry Kane ghi bàn World Cup thứ 11 trong sự nghiệp ở phút 67, vượt qua kỷ lục 10 bàn tồn tại suốt 36 năm của Gary Lineker.

Hiệp 1 nhạt nhòa, hiệp 2 bùng nổ
Trận đấu diễn ra theo đúng kịch bản mà người hâm mộ Anh lo ngại sau trận hòa 0-0 với Ghana. Panama chọn sơ đồ 5-4-1 phòng thủ chắc chắn, chờ thời cơ phản công, và trong phần lớn hiệp 1, chiến thuật đó phát huy hiệu quả đến mức đáng ngạc nhiên. Các cầu thủ Anh di chuyển khó khăn, thường xuyên mất bóng ở những vị trí quan trọng, để Panama có không ít pha phản công nguy hiểm. Thủ thành Jordan Pickford phải cứu thua 2 lần, trong đó có cú sút nguy hiểm của Jose Luiz Rodriguez từ cánh trái.
Tỷ số 0-0 sau 45 phút phản ánh đúng những gì diễn ra trên sân.
Rất may cho các CĐV đội tuyển Anh, hiệp 2 cục diện trận đấu đã thay đổi. Phút 62, Bukayo Saka thực hiện quả phạt góc từ cánh trái, Jude Bellingham xử lý khéo léo trước sự kèm cặp của hậu vệ Panama, ghi bàn cho Tam sư.



Chỉ 5 phút sau, Kane nhận đường chuyền, dứt điểm gọn gàng nâng tỷ số lên 2-0. Hai bàn trong 5 phút đã định đoạt số phận trận đấu.



Kane đi vào lịch sử bóng đá Anh
Bàn thắng phút 67 của Harry Kane đã giúp anh ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Anh với tư cách là người ghi nhiều bàn thắng nhất cho Tam sư tại các kỳ World Cup. Kane đã có 11 bàn thắng, vượt qua kỷ lục 10 bàn của huyền thoại Gary Lineker.

Điều đáng nói là chính Panama lại là đối thủ gắn liền với hành trình lịch sử này của Kane. Năm 2018 tại Nga, cũng trong trận gặp Panama, Kane ghi hat-trick, trở thành cầu thủ Anh đầu tiên ghi 3 bàn trong 1 trận World Cup kể từ chính Gary Lineker năm 1986.
Cục diện bảng L sau loạt trận cuối
Bảng L khép lại với kết quả khả quan cho cả 3 đội dẫn đầu. Tuyển Anh nhất bảng với 7 điểm sẽ chỉ phải gặp một đội đến từ nhóm các đội đứng thứ 3.

Croatia nhì bảng với 6 điểm, vòng tiếp theo sẽ gặp một đội nhì bảng khác. Còn với Ghana, hạng 3 cùng 4 điểm đủ để đảm bảo 1 trong 8 suất dành cho nhóm các đội hạng 3 tốt nhất.